Sợ bị sa thải, đồng hương ông Park “xuống nước” với tuyển Indonesia

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong khẳng định không hề có mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và sớm trở lại để tiếp tục nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia nước này.

Những ngày qua, báo chí Indonesia liên tục đề cập tới mâu thuẫn giữa huấn luyện viên Shin Tae-yong và PSSI về kế hoạch của đội tuyển U19 lẫn đội tuyển quốc gia Indonesia khiến cho chiến lược gia người Hàn Quốc chưa chịu trở lại đất nước vạn đảo.

Cụ thể, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng tình hình dịch bệnh khiến ông chưa thể trở lại Indonesia và muốn đội tuyển U19 Indonesia đến Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết U19 Châu Á. Tuy nhiên, PSSI lại không đồng ý, yêu cầu huấn luyện viên Shin Tae-yong cần phải tuân lệnh, trở lại Indonesia vào tuần tới nếu không muốn bị sa thải.

Thậm chí, truyền thông Indonesia còn đưa ra những ứng viên có thể thay thế ông Shin Tae-yong khiến cho tình hình càng trở nên căng thẳng. Điều này buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải “xuống nước” và lên tiếng để tránh vấn đề bị đẩy đi quá xa.

Truyền thông Indonesia chuẩn bị các ứng viên thay thế khi ông Shin Tae-yong bị PSSI sa thải. Ảnh: Bola
Truyền thông Indonesia chuẩn bị các ứng viên thay thế khi ông Shin Tae-yong bị PSSI sa thải. Ảnh: Bola

Trang Bola của Indonesia dẫn lời huấn luyện viên Shin Tae-yong, khẳng định không hề có mẫu thuẫn với PSSI như truyền thông đưa tin.

“Đây không phải là xung đột của tôi với Liên đoàn bóng đá Indonesia mà chỉ là tranh luận về việc lựa chọn địa điểm tập huấn cho đội U19 Indonesia. Thế nhưng báo giới Indonesia cứ làm to chuyện, cho rằng tôi đang có mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá Indonesia. Dù sao, đó cũng không phải là điều quan trọng nhất ở thời điểm này.

Điều quan trọng là phát triển bóng đá Indonesia để họ đạt được thành tích tốt. Tôi thực sự muốn đưa đội U19 Indonesia sang tập huấn ở Hàn Quốc nhưng bây giờ thì đội tập luyện ở đâu cũng được, kể cả Indonesia”, huấn luyện viên Shin Tae-yong trần tình.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cam kết sẽ giúp bóng đá Indonesia tiến bộ, thành công ở World Cup U19 2021 mà Indonesia là chủ nhà và lần đầu tiên vô địch  AFF Cup 2020.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Ông Park Hang-seo: “Tôi học hỏi nhiều từ người thầy Guus Hiddink”

ĐÌNH THẢO |

Trả lời trong bài phỏng vấn trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận đã học hỏi được rất nhiều từ người thầy Guus Hiddink khi làm trợ lí ở World Cup 2002.

Mục tiêu World Cup, từ phản biện của ông Park Hang-seo đến Shin Tae-yong

PHẠM ĐÌNH |

Việt Nam, Indonesia và các nền bóng đá Đông Nam Á khác đều có chung giấc mơ giành vé World Cup. Thế nhưng nhìn vào thực tế, những phản biện của Shin Tae-yong đến Park Hang-seo đều có lý.

Đồng hương huấn luyện viên Park Hang-seo có nguy cơ bị Indonesia sa thải

ĐÌNH THẢO |

Do chưa thống nhất được kế hoạch của đội U19 và mục tiêu của đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020, nên huấn luyện viên Shin Tae-yong và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang xảy ra nhiều tranh cãi.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ông Park Hang-seo: “Tôi học hỏi nhiều từ người thầy Guus Hiddink”

ĐÌNH THẢO |

Trả lời trong bài phỏng vấn trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận đã học hỏi được rất nhiều từ người thầy Guus Hiddink khi làm trợ lí ở World Cup 2002.

Mục tiêu World Cup, từ phản biện của ông Park Hang-seo đến Shin Tae-yong

PHẠM ĐÌNH |

Việt Nam, Indonesia và các nền bóng đá Đông Nam Á khác đều có chung giấc mơ giành vé World Cup. Thế nhưng nhìn vào thực tế, những phản biện của Shin Tae-yong đến Park Hang-seo đều có lý.

Đồng hương huấn luyện viên Park Hang-seo có nguy cơ bị Indonesia sa thải

ĐÌNH THẢO |

Do chưa thống nhất được kế hoạch của đội U19 và mục tiêu của đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020, nên huấn luyện viên Shin Tae-yong và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang xảy ra nhiều tranh cãi.