Singapore nhắm dự World Cup 2034 nhờ bệ phóng từ Tây Ban Nha

NGUYỄN ĐĂNG |

20 cầu thủ lứa U13 Singapore đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện tại Khu phức hợp ESC LaLiga & NB ở Tây Ban Nha, trong khuôn khổ dự án bóng đá quốc gia Unleash the Roar!(UTR!) của Singapore, với mục tiêu đưa đội tuyển quốc gia nước này dự World Cup vào năm 2034.

World Cup 2022 tại Qatar là minh chứng cho sự lớn mạnh của bóng đá Châu Á. Saudi Arabia đã gây bất ngờ lớn khi quật ngã Argentina ngay ngày đầu tiên và thi đấu tốt trước Ba Lan và Mexico. Iran đã phục hồi sau thất bại trước tuyển Anh bằng cách đánh bại Xứ Wales và cạnh tranh vé đi tiếp với tuyển Mỹ cho đến tận những giây cuối cùng.

Tuyển Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia lọt vào vòng 16 đội. Cả ba đều thua trận, nhưng tuyển Nhật Bản và Australia đã gây cho Croatia, Argentina vô số khó khăn. Với tuyển Nhật Bản, trên hành trình của mình, họ đã đánh bại cả 2 đội cựu vô địch thế giới là Đức và Tây Ban Nha. Trong số các đội Châu Á, chỉ có tuyển Qatar thi đấu không thành công.

Với việc World Cup mở rộng lên 48 đội từ năm 2026, Chính phủ Singapore đã đặt mục tiêu đầy tham vọng bằng việc vượt qua vòng loại World Cup 2034. Trong lịch sử, đội bóng đảo quốc sư tử chưa bao giờ tham dự ngày hội lớn, thậm chí còn thường xuyên bị loại sớm. Vì thế, họ đã xây dựng một kế hoạch dài hơn mang tên Unleash the Roar! (UTR!).

Các cầu thủ nhí Singapore được tạo những điều kiện tốt nhất khi tập tại Tây Ban Nha. Ảnh: UTR!
Các cầu thủ nhí Singapore được tạo những điều kiện tốt nhất khi tập tại Tây Ban Nha. Ảnh: UTR!

Kế hoạch này kéo dài trong 12 năm, bắt đầu từ cuối năm 2021, với sự giúp đỡ của ban tổ chức LaLiga (Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha), Borussia Dortmund. Tháng trước, 20 cầu thủ U13 đã hoàn thành giai đoạn đầu của việc tập luyện, tại Khu phức hợp ESC LaLiga & NBA, ở Villaviciosa de Odón. Đồng thời những tài năng trẻ sáng giá của Singapore đã thi đấu trong đội trẻ của Real Sociedad, Deportivo Alavés, Celta, Atlético de Madrid và Levante.

Việc các cầu thủ trẻ Singapore sang Tây Ban Nha là giai đoạn 2 của một thỏa thuận 2 năm, bắt đầu từ mùa giải trước. Theo đó, LaLiga cử 8 chuyên gia cao cấp sang làm việc tại Singapore với nhiệm vụ nâng cao trình độ của các cầu thủ, huấn luyện viên địa phương. Đây là tiền đề để thúc đẩy và chuyên nghiệp hóa các giải đấu hạng dưới của Singapore – yếu tố sống còn để bóng đá nơi đây phát triển lâu dài.

20 tài năng trẻ của Singapore tập luyện tại Tây Ban Nha được đích thân các chuyên gia của LaLiga lựa chọn. Thông qua việc tập luyện, thi đấu, các chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha nhận thấy các cầu thủ này có kỹ thuật cơ bản khá tốt, nhưng thiếu kỷ luật chiến thuật và khả năng đưa ra các quyết định chính xác. Để xác định trình độ hiện tại của nhóm cầu thủ này, trong các trận giao hữu tại xứ bò tót, đội trẻ Singapore thi đấu với những đối thủ trẻ hơn 1 tuổi.

Juan Florit, chuyên gia của LaLiga Grassroots đã chia sẻ với Marca một số vấn đề mà bóng đá Singapore gặp phải. Theo ông, để thực hiện giấc mơ World Cup, Singapore có thể noi theo Qatar.

"Singapore quốc gia đam mê bóng đá, có cấu trúc các giải đấu rõ ràng, nhưng có lẽ họ không có nền tảng để phát triển bóng đá. Họ không có nhiều truyền thống và cần sự hỗ trợ, tư vấn từ bên ngoài.

Một trong những vấn đề Singapore gặp phải là những cầu thủ giỏi nhất bị phân tán rộng rãi. Vì thế yêu cầu đặt ra là phải xây dựng một kế hoạch để những cầu thủ tốt nhất tập luyện cùng nhau cành lâu càng tốt. Đó là cách duy nhất. Học viện bóng đá Aspire là mô hình có thể học hỏi, bởi Qatar có những điểm tương đồng nhất định về quy mô, dân số và tài nguyên”, Florit chia sẻ về mục tiêu dự World Cup 2034 của Singapore – quốc gia có dân số gần 6 triệu người.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

HLV Enrique yêu cầu tuyển thủ Tây Ban Nha tập đá 1.000 quả 11m

Văn An |

Huấn luyện viên Luis Enrique của tuyển Tây Ban Nha yêu cầu mỗi cầu thủ thực hiện ít nhất 1.000 quả đá 11m trong vòng 1 năm qua.

So sánh đội hình Maroc vs Tây Ban Nha World Cup 2022: Thị uy sức mạnh

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình Maroc vs Tây Ban Nha World Cup 2022. Tại vòng 1/8, Tây Ban Nha chỉ phải so tài Maroc - đội bóng bất ngờ đứng đầu bảng F. Nếu thi đấu đúng phong độ, đội bóng xứ Bò tót sẽ sáng cửa giành vé vào vòng tứ kết.

Khi ASEAN đăng cai World Cup 2034

NGUYỄN ĐĂNG |

Doanh nhân Vijay Eswaran cho rằng, việc ASEAN đăng cai World Cup 2034 sẽ mang đến nhiều tác động tích cực về kinh tế, xã hội cho khu vực có hơn 650 triệu dân này. Dưới đây là góc nhìn của ông xung quanh sự kiện này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

HLV Enrique yêu cầu tuyển thủ Tây Ban Nha tập đá 1.000 quả 11m

Văn An |

Huấn luyện viên Luis Enrique của tuyển Tây Ban Nha yêu cầu mỗi cầu thủ thực hiện ít nhất 1.000 quả đá 11m trong vòng 1 năm qua.

So sánh đội hình Maroc vs Tây Ban Nha World Cup 2022: Thị uy sức mạnh

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình Maroc vs Tây Ban Nha World Cup 2022. Tại vòng 1/8, Tây Ban Nha chỉ phải so tài Maroc - đội bóng bất ngờ đứng đầu bảng F. Nếu thi đấu đúng phong độ, đội bóng xứ Bò tót sẽ sáng cửa giành vé vào vòng tứ kết.

Khi ASEAN đăng cai World Cup 2034

NGUYỄN ĐĂNG |

Doanh nhân Vijay Eswaran cho rằng, việc ASEAN đăng cai World Cup 2034 sẽ mang đến nhiều tác động tích cực về kinh tế, xã hội cho khu vực có hơn 650 triệu dân này. Dưới đây là góc nhìn của ông xung quanh sự kiện này.