Siêu Cúp Châu Âu sẽ dùng trái bóng rất đặc biệt

TAM NGUYÊN |

Trận Siêu Cúp Châu Âu giữa Bayern Munich và Sevilla sẽ dùng trái bóng với 18 bức vẽ của trẻ em.

Khi Bayern Munich và Sevilla đá trận tranh Siêu Cúp Châu Âu, họ sẽ sử dụng trái bóng được bao phủ bởi những bức vẽ của 18 trẻ em khác nhau.

Theo đó, Quỹ vì trẻ em của UEFA (UEFA Foundation for Children) phối hợp với 10 đối tác tổ chức một cuộc thi dành cho trẻ em từ khắp các quốc gia tại lục địa già. Các em được khuyến khích gửi các bức vẽ thể hiện ý tưởng cho thấy bóng đá có ý nghĩa như thế nào đối với mình. 18 bức vẽ từ hơn 200 bài dự thi được chọn bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị của quỹ, Chủ tịch UEFA Aleksander Čeferin. Các em đến từ 9 quốc gia châu Âu (CH Séc, Đức, Hungary, Litva, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ) sẽ thấy những nét vẽ của mình trên trái bóng độc nhất này.

Từ CH Séc, Lea và Marcus thể hiện ý tưởng bóng đá dành cho tất cả mọi người. Trong Pro Rozvoj, một chương trình bóng đá ở Cộng hòa Séc, Lea giải thích về thứ bóng đá mà chúng chơi qua bức vẽ một bé ngồi xe lăn cùng bạn bè khác: “Bóng đá dành cho tất cả mọi người nên cháu muốn làm nổi bật điều đó. Không có giới hạn nào cả, chỉ là trong ý thức mỗi người, nếu muốn chơi, họ có thể chơi. Và khi trẻ em ngồi trên xe lăn ghi bàn, điểm số được tính gấp đôi”.

Marcus thì thích tinh thần đồng đội và ghi những bàn thắng tuyệt vời, dù “đôi lúc cũng có phạm lỗi, tranh cãi”. Là thành viên của Talent Group do cựu tiền đạo Ruud van Nistelrooy điều hành, Mika va Oscar ở Hà Lan chiến thắng với bức vẽ của mình. “Bóng đá không phải lúc nào cũng là chiến thắng mà còn là niềm vui mà chúng cháu có được trong suốt trận đấu”, Mika chia sẻ.

Oscar và Mika từ Hà Lan. Ảnh: Getty Images
Oscar và Mika từ Hà Lan. Ảnh: Getty Images

Với Oscar thì “bóng đá đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của cháu 8 năm qua Chiến thắng cùng với bạn bè, và đôi khi cũng thua – đó là là những điều tuyệt vời nhất về bóng đá!".

Đại diện chiến thắng ở Bồ Đào Nha, Sara với bức vẽ thể hiện bóng đá là tình bạn và sự đoàn kết: “Đó là một sân bóng với những trái tim và những bé gái đang nắm tay nhau".

3 cô bé ở Tây Ban Nha, Daniela, Yolanda và Patricia nhắn nhủ: “Thông điệp là tất cả chúng ta đều có thể chơi bóng và thưởng thức trận đấu như nhau trên toàn thế giới. Tất cả tôn trọng nhau, dù đó bạn bạn là người da trắng, da đen, khuyết tật, trai hay gái.

Bóng đá đoàn kết mọi người trên cơ sở bình đẳng. Tất cả cùng hợp sức để giành chiến thắng, hoặc học cách chấp nhận thất bại.

Tình bạn là điều quan trọng để giúp đỡ nhau, chơi bóng cùng nhau, mang lại chiến thắng và niềm vui, với nỗ lực của tất cả đều được ghi nhận, dù một vài người giỏi hơn những người khác”.

Trái bóng của trận Siêu Cúp Châu Âu sẽ có tranh của Daniela, Yolanda và Patricia. Ảnh: Getty Images
Trái bóng của trận Siêu Cúp Châu Âu sẽ có tranh của Daniela, Yolanda và Patricia. Ảnh: Getty Images

Chủ tịch UEFA, Čeferin rất vui mừng với sáng kiến này: “Tôi chắc rằng bọn trẻ sẽ hồi hộp khi xem những bức vẽ của mình về quả bóng trong trận tranh Siêu Cúp và biết rằng những ngôi sao trong trận đấu sẽ ghi bàn với trái bóng đó. Thật là cảm hứng khi xem tất cả các bức vẽ xuất sắc và nghe những câu chuyện của bọn trẻ.

Tôi hy vọng rằng, niềm vui mà các em cảm thấy khi nhìn thấy tác phẩm của mình trên trái bóng cho một trận đấu quan trọng như vậy sẽ thúc đẩy các em không chỉ chơi bóng mà còn theo đuổi ước mơ của mình".

Trận Siêu Cúp Châu Âu 2020 giữa Bayern và Sevilla diễn ra vào ngày 24.9 tại sân Puskás Aréna ở Budapest (Hungary).

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Từ A-Z về UEFA Nations League mùa thứ hai lăn bóng đêm nay 4.9

TAM NGUYÊN |

Các trận đấu tại UEFA Nations League 2020-21 sẽ khởi tranh từ đêm nay, 4.9.

Trận Siêu Cúp Châu Âu Bayern Munich - Sevilla diễn ra thời điểm nào?

TAM NGUYÊN |

Trận Siêu Cúp Châu Âu đã xác định được 2 đấu thủ là Sevilla và Bayern Munich.

Vì COVID-19, UEFA tính lại về thể thức thi đấu knock-out Champions League

TAM NGUYẾN |

Những trận đấu đầy kịch tính ở Champions League và Europa League dường như đã khiến Liên đoàn bóng đá Châu Âu phải nghĩ lại về thể thức thi đấu knock-out...

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Từ A-Z về UEFA Nations League mùa thứ hai lăn bóng đêm nay 4.9

TAM NGUYÊN |

Các trận đấu tại UEFA Nations League 2020-21 sẽ khởi tranh từ đêm nay, 4.9.

Trận Siêu Cúp Châu Âu Bayern Munich - Sevilla diễn ra thời điểm nào?

TAM NGUYÊN |

Trận Siêu Cúp Châu Âu đã xác định được 2 đấu thủ là Sevilla và Bayern Munich.

Vì COVID-19, UEFA tính lại về thể thức thi đấu knock-out Champions League

TAM NGUYẾN |

Những trận đấu đầy kịch tính ở Champions League và Europa League dường như đã khiến Liên đoàn bóng đá Châu Âu phải nghĩ lại về thể thức thi đấu knock-out...