Siêu cò Raiola của Haaland tố giới truyền thông đăng tin giả

TAM NGUYÊN |

Báo giới tiết lộ những con số khủng khiếp mà Mino Raiola đưa ra để thực hiện thương vụ chuyển nhượng Erling Haaland.

Trong tuần qua, bên cạnh các trận đấu, một trong những vấn đề được quan tâm nhất là chuyến “công du” của Mino Raiola, người đại diện cho Erling Haaland, cùng cha của chân sút 20 tuổi, Alf-Inge Haaland, qua các quốc gia tại Châu Âu. Mỗi bước đi, mỗi hành động của 2 nhân vật này đều được quan tâm đặc biệt, nhất là khi lịch trình di chuyển, làm việc dày đặc.

Sáng thứ Năm (1.4), họ đặt chân tới Barcelona, chiều cùng ngày có mặt tại Madrid. Thông tin cho biết sau đó là ngày 2.4 tới Anh, với những đội cần gặp là Manchester City, Chelsea, Liverpool and Manchester United.

Giới truyền thông ở Tây Ban Nha và Anh khẳng định rằng, Raiola và cha của Haaland tới gặp đại diện của các câu lạc bộ để đánh giá về mối quan tâm cũng như kế hoạch họ dành cho tiền đạo người Na Uy.

Trong nhiều bình luận, các chuyên gia cho rằng, việc Raiola tích cực với kế hoạch cho Haaland – dù phía đội bóng chủ quản là Dortmund tuyên bố không bán, là để nhắm tới một khoản hoa hồng khổng lồ. Điều đó được cụ thể hóa vào chiều Chủ nhật (4.4), khi nhà báo người Tây Ban Nha, Gerard Romero, tiết lộ rằng, “siêu cò” nổi tiếng thế giới đã đưa ra những con số cụ thể đối với Barcelona.

Theo đó, các khoản được nhắc đến gồm 20 triệu Euro cho Raiola, 20 triệu Euro khác cho Alf-Inge, mức lương 30 triệu Euro/năm dành cho Erling, và cộng cả phí chuyển nhượng ít nhất là 150 triệu Euro.

Tuy nhiên, người đại diện có 2 quốc tịch Hà Lan-Italia này đã nhanh chóng phản bác và khẳng định tất cả đều là “tin giả”, không chỉ là những con số về tài chính. Trên trang Twitter cá nhân, Raiola viết: "Tin tức giả truyền đi rất nhanh và xa", để phản hồi trực tiếp đối với những đồn đoán, nhận định, kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc hình quả tên lửa, hình ảnh trên một số trang báo ở Châu Âu với từ "giả mạo" xuất hiện chồng lên nhau.

Haaland là một trong những cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng lúc này và Raiola hẳn nhiên không muốn mất thời gian để thực hiện một kế hoạch chuyển nhượng trong mùa Hè năm nay.

Về phần Dortmund, họ vẫn ra mức giá 180 triệu Euro cho Haaland, nhưng khi Raiola thực hiện chuyến công du, họ đã gọi điện cho để nhắc nhở rằng, không bán tài năng trẻ này trong mùa Hè 2021.

Real Madrid đang nắm lợi thế?

Cho đến hiện tại, vẫn chưa có một đề nghị chính thức nào được gửi đi, mà việc tiếp xúc các đội bóng chỉ để nói về các dự án. Nhưng có vẻ như Real Madrid đang được cho là đội có lợi thế hơn cả. Theo tờ AS, bản thân Haaland muốn đầu quân cho đội bóng Hoàng gia khi anh muốn tận hưởng cơ hội được khoác trên mình màu áo trắng mang tính biểu tượng của câu lạc bộ.

Trong khi đó, chính phía Los Blancos cũng tuyên bố rằng, họ sẽ không bị lôi kéo vào cuộc “đấu giá” mà Raiola đang muốn dựng lên. Họ khẳng định sẽ đàm phán trực tiếp với phía Dortmund chừng nào đội bóng Đức quyết định bán cựu tiền đạo của RB Salzburg.

Real Madrid và Dortmund là đối tác có quan hệ rất tốt trong những năm qua, với nhiều thương vụ mua bán, cho mượn cầu thủ. Việc đội bóng Tây Ban Nha không muốn “làm phiền” đối tác cũng hoàn toàn có ý đồ, bởi mùa Hè năm nay, họ tập trung vào Kylian Mbappe.

Để năm sau sẽ là Haaland?

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay (2.4), cha Haaland đến Anh: Man United, Man City, Chelsea sẵn sàng

VIỆT HÙNG |

Sau khi đến Barcelona và Madrid, cha của Haaland sẽ đến Anh để có thêm sự lựa chọn.

Bayern Munich không mua Haaland vì đã có Lewandowski

HOÀI MINH |

Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge thừa nhận, Bayern Munich không có ý chiêu mộ tiền đạo trẻ Erling Haaland, khi Lewandowski vẫn đang thể hiện phong độ săn bàn xuất sắc.

Chelsea khởi động tiến trình "săn mồi": Lukaku và Haaland vào tầm ngắm

VIỆT HÙNG |

Khi Timo Werner tỏ ra vô hại, Chelsea cần gấp rút chiêu mộ tiền đạo để hiện thực hóa tham vọng vô địch từ mùa giải sau.

Tài xế ôtô say rượu, chống đối khiến CSGT phải nhập viện

Trần Trọng |

Hòa Bình - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng có nồng độ cồn ở mức cao, chống đối lực lượng CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra.

Hà Nội: Đồ phóng sinh đắt đỏ dịp Rằm tháng Giêng

Nguyễn Thúy |

Tranh thủ tập tục phóng sinh vào đầu năm, nhiều người đã mang đồ phóng sinh “bủa vây” cửa chùa trên địa bàn TP. Hà Nội, bán với mức giá cao gấp 4 - 5 lần so với ngày thường.

Nguyên tắc sống ngược đời của triệu phú tự thân nghỉ hưu ở tuổi 35

Thuý Ngọc (Theo CNBC) |

Steve Adcock nghỉ hưu sớm khi 35 tuổi, tiết kiệm được 900.000 USD. Trong vài năm sau đó, anh tích lũy tài sản và trở thành triệu phú tự thân.

Dâng cặp bánh nướng, bánh dẻo 400kg kỷ lục Việt Nam tại Đền Trần Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sáng 3.2, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà), UBND tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức một số nghi lễ quan trọng đầu tiên trước giờ chính thức khai hội Đền Trần Thái Bình xuân Quý Mão 2023.

Tập đoàn Hapaco – Doanh nghiệp vừa lập giới tinh hoa để vay vốn có gì?

Thanh Thư |

Tập đoàn Hapaco gây nhiều chú ý với việc thông qua tiêu chuẩn công nhận "Giới tinh hoa của Hapapco". Vậy doanh nghiệp này có gì? Tình hình kinh doanh ra sao?

Hôm nay (2.4), cha Haaland đến Anh: Man United, Man City, Chelsea sẵn sàng

VIỆT HÙNG |

Sau khi đến Barcelona và Madrid, cha của Haaland sẽ đến Anh để có thêm sự lựa chọn.

Bayern Munich không mua Haaland vì đã có Lewandowski

HOÀI MINH |

Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge thừa nhận, Bayern Munich không có ý chiêu mộ tiền đạo trẻ Erling Haaland, khi Lewandowski vẫn đang thể hiện phong độ săn bàn xuất sắc.

Chelsea khởi động tiến trình "săn mồi": Lukaku và Haaland vào tầm ngắm

VIỆT HÙNG |

Khi Timo Werner tỏ ra vô hại, Chelsea cần gấp rút chiêu mộ tiền đạo để hiện thực hóa tham vọng vô địch từ mùa giải sau.