Serie A trước ngày trở lại: Bóng phải lăn, thà mạo hiểm còn hơn... phá sản

VIỆT HÙNG |

Thật khó hình dung về viễn cảnh Serie A sẽ tái khởi động ra sao khi Italia vẫn là một trong những tâm dịch COVID-19 lớn nhất thế giới.

Sáng mai (ngày 3.5, giờ địa phương), Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) sẽ có cuộc họp với Chính phủ để bàn về tương lai của giải Serie A.

Hôm 1.5, Ban tổ chức đề xuất để 20 đội bóng tự bỏ phiếu quyết định tương lai phần còn lại của mùa bóng. Đa phần các đội đồng ý đá nốt nhưng nếu Chính phủ Italia không cho phép, mọi thứ sẽ bị hủy hoặc hoãn vô thời hạn.

FIGC rất nóng lòng và muốn nhận được phán quyết của Chính phủ càng sớm càng tốt. Thậm chí, nếu câu trả lời là đồng ý, FIGC cũng muốn phải được cụ thể bằng các điều lệnh khẩn trương để Serie A tái khởi động nhanh nhất có thể.

Nếu Serie A được phép hoạt động trở lại sau buổi họp 3.5, FIGC và Ban tổ chức buộc phải cam kết việc thực hiện các biện pháp ứng phó nếu dịch diễn biễn theo chiều hướng xấu.

Trụ sở FIGC. Ảnh: 90m.
Trụ sở FIGC. Ảnh: 90m.

Một câu hỏi đặt ra: Nếu bóng lăn, có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sẽ xử lý ra sao?

FIGC đã phối hợp với ngành y tế Italia để lên sẵn các phương án đối phó cho trường hợp xấu nhất. Nếu một cầu thủ hoặc một thành viên câu lạc bộ dương tính, công tác cách ly điều trị được áp dụng ngay lập tức. Những người tiếp xúc cũng được cách ly tập trung 2 tuần. Khi đó, đội bóng nào gặp phải vấn đề này buộc phải lùi dài thời gian thi đấu. Nếu không muốn bị chậm tiến độ, phương án sử dụng đội trẻ cũng được tính đến.

Với những trường hợp tái dương tính hoặc chưa hết những dấu hiệu của COVID-19, công tác cách ly và điều trị được thực hiện tương tự như có ca nhiễm mới.

Cũng như Premier League, kế hoạch cho các trận đấu của Serie A được kiểm soát chặt chẽ bởi nhiều nhân viên y tế. Họ không chỉ có nhiệm vụ ứng biến, nếu trận đấu vi phạm các nguyên tắc phòng dịch sẽ bị yêu cầu cho dừng ngay lập tức.

Nhiều sân bóng tại Serie A được khử trùng. Ảnh: Getty.
Nhiều sân bóng tại Serie A được khử trùng. Ảnh: Getty.

Việc nôn nóng trở lại của Serie A có thể dẫn đến tình trạng "vỡ trận", nếu một hoặc một vài đội có trường hợp mắc Covid-19 mới. Nhưng vì lợi ích kinh tế, nhiều đội đã chấp nhận mạo hiểm để đá bóng khi dịch chưa lắng xuống.

Gabriele Gravina - người đứng đầu FIGC cho hay, các đội Serie A sẽ thiệt hại vài trăm triệu euro nếu không thể hoàn thành mùa giải. Con số này có thể trực tiếp đánh sập một vài đội bóng, dẫn đến phá sản nên việc hủy mùa giải là quá khó, dù thực tế thời điểm hiện tại không cho phép bóng được lăn.

Những đội bóng lớn như Juventus chưa lên tiếng về bất cứ quan điểm nào. Trung vệ Rugani của "Bà đầm già" là cầu thủ đầu tiên tại Serie A xác nhận mắc COVID-19, kéo theo đó là những ngôi sao như Paulo Dybala. Juve hiểu rằng lợi ích kinh tế rất quan trọng nhưng nếu "cố đấm ăn xôi", họ có thể chịu nhiều thiệt hại lớn hơn thế.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Juventus triệu tập Ronaldo trở lại Italia, Serie A chuẩn bị tái khởi động

HOÀI MINH |

Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi Serie A tái khởi động, Juventus đã triệu tập nhóm các ngôi sao nước ngoài trở về Italia.

La Liga chưa thể sớm tái khởi động, Serie A trở lại tập luyện từ tháng 5

HOÀI MINH |

Bộ trưởng y tế Tây Ban Nha - Salvador Illa cảnh báo, La Liga chưa chắc có thể trở lại trước mùa Hè. Trong khi đó, các đội bóng Italia sẽ được trở lại tập luyện trong tháng 5.

Serie A sẽ lùi thời hạn kết thúc mùa giải 2019-2020 sang tháng 8

HOÀI MINH |

Serie A quyết tâm hoàn thành mùa giải 2019-2020, khi lùi thời hạn "hạ màn" sang tháng 8.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Juventus triệu tập Ronaldo trở lại Italia, Serie A chuẩn bị tái khởi động

HOÀI MINH |

Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi Serie A tái khởi động, Juventus đã triệu tập nhóm các ngôi sao nước ngoài trở về Italia.

La Liga chưa thể sớm tái khởi động, Serie A trở lại tập luyện từ tháng 5

HOÀI MINH |

Bộ trưởng y tế Tây Ban Nha - Salvador Illa cảnh báo, La Liga chưa chắc có thể trở lại trước mùa Hè. Trong khi đó, các đội bóng Italia sẽ được trở lại tập luyện trong tháng 5.

Serie A sẽ lùi thời hạn kết thúc mùa giải 2019-2020 sang tháng 8

HOÀI MINH |

Serie A quyết tâm hoàn thành mùa giải 2019-2020, khi lùi thời hạn "hạ màn" sang tháng 8.