Trong một tuyên bố ngắn, Serie A không đồng ý với "quyết định của FIFA về việc không mở rộng ngoại lệ cho các cuộc triệu tập của đội tuyển quốc gia, nơi bắt buộc phải kiểm dịch khi nhập cảnh trở lại". Điều này đồng nghĩa với việc ban tổ chức giải quốc nội Italia sẽ ủng hộ các câu lạc bộ không "nhả" người trong vào tháng 9.2021. Nguyên nhân bởi "việc này tạo ra sự chênh lệch giữa các đội bóng".
Với thông báo chính thức này, Serie A là cái tên tiếp theo có mặt "danh sách bất thường", đối đầu với FIFA. Trước đó, Premier League (Anh) và La Liga (Tây Ban Nha) là những giải lên tiếng ủng hộ các câu lạc bộ trong nước ngăn không cho cầu thủ về phục vụ đội tuyển quốc gia.
Thực tế, FIFA muốn đá nhiều trận đội tuyển hơn vào khoảng tháng 9 và đầu tháng 10. Tính thêm cả quy định cách ly y tế tại một số nước Châu Âu, nhiều cầu thủ trở về từ Nam Mỹ khó sẵn sàng cho các trận đấu quốc nội và cúp Châu Âu. Đây sẽ là tổn hại mà câu lạc bộ phải gánh chịu.
Điển hình tại Italia, Bộ Y tế yêu cầu những người đến từ các quốc gia thuộc nhóm D như Anh, Australia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh. Sau đó, nhóm này vẫn phải cách ly 5 ngày. Nếu là các quốc gia thuộc nhóm E như Brazil, Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh, quy định nhập cảnh còn khó khăn hơn. Thủ tục cách ly cũng mất đến 10 ngày.
Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino đã yêu cầu cả các giải đấu và liên đoàn quốc gia đó phải "thể hiện sự đoàn kết" với các giải đấu quốc tế. Ông cũng viết thư cho Thủ tướng Anh Boris Johnson để kêu gọi sự hỗ trợ để các cầu thủ không bị tước cơ hội đại diện cho quốc gia. Tuy nhiên, đó vẫn là một "cuộc chiến lợi ích" kéo dài.