Saudi Arabia muốn đăng cai World Cup 2030 cùng… Italia

TAM NGUYÊN |

Kỳ World Cup 2030 năm có thể chứng kiến 2 nước đồng chủ nhà cách nhau… hơn 3.000km.

EURO 2020 khép lại cũng là lúc các quốc gia bắt đầu hướng đến các giải đấu trong tương lai, trong đó có việc chạy đua giành quyền đăng cai EURO 2028 và World Cup 2030. Với chức vô địch mà thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini mới giành được, không khí bóng đá ở Italia đang lên rất cao và vì thế, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này (FIGC), Gabriele Gravina, đã lên tiếng về việc đất nước hình chiếc ủng sẽ đánh giá việc chạy đua giành quyền đăng cai 1 trong 2 giải đấu trên.

World Cup 2030 là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập giải đấu nên đây sẽ là sự kiện rất ý nghĩa. Hơn thế nữa, đó cũng là giải đấu thứ hai của World Cup có số đội tham dự là 48, với tổng cộng 80 trận đấu (bắt đầu từ World Cup 2026). Do đó, việc một quốc gia đăng cai đơn lẻ sẽ vượt quá khả năng nên cần có sự liên minh.

Như World Cup 2026 sẽ là sự kết hợp của 3 quốc gia châu Mỹ là Canada, Mexico và Mỹ. Đến lúc này, việc chạy đua đăng cai World Cup 2030 đã có các liên minh Argentina-Uruguay-Chile-Paraguay, Bulgaria-Hy Lạp-Serbia-Romania, Liên hiệp Anh-Cộng hòa Ireland, Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha lên kế hoạch tham gia.

Sau khi phía Italia lên tiếng, họ cũng sớm nhận được ý tưởng “kết đôi”, nhưng đáng chú ý, đó lại là một đối tác ở… Châu Á. Đó là Saudi Arabia.

Theo The Athletic, Saudi Arabia đang nhận tư vấn từ Boston Consultancy Group để tìm kiếm sự kết hợp với một số lựa chọn, trong đó, Italia là ứng cử viên có khả năng nhất, bất chấp khoảng cách rất lớn giữa 2 quốc gia – khoảng 3.200km.

Thông tin cho biết Saudi Arabia, cũng đã được tư vấn về sự hợp tác 3 bên tiềm năng với Morocco và Ai Cập như một phần của gói thầu 'MENA' (Trung Đông và Bắc Phi), nhưng 2 quốc gia Châu Phi sẽ cần nguồn kinh phí khổng lồ để chuẩn bị cơ sở hạ tầng để đăng cai World Cup.

Việc kết hợp với Italia sẽ thuận lợi hơn khi đại diện Châu Âu chỉ cần nâng cấp các sân vận động sẵn có. Hơn nữa, đó là sự tiếp nối của các mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ, khi 2 trận Siêu cúp Italia gần đây đều được tổ chức ở Saudi Arabia. Quyết định đó đã gây ra tranh cãi ở Italia vì nhân quyền, tự do truyền thông và luật khoan dung tôn giáo của Saudi Arabia, đặc biệt là sau vụ sát hại nhà báo ​​Jamal Khashoggi.

Ảnh hưởng của Saudi Arabia đối với thế giới thể thao tăng lên trong vài năm qua, sau khi nước này chứng kiến người láng giềng Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022. Tuy nhiên, các nhà phê bình liên tục cáo buộc Saudi Arabia chi số tiền khổng lồ để tổ chức các sự kiện thể thao nhằm nâng cao danh tiếng, dù nước này bị chỉ trích nhiều về vấn đề nhân quyền.

Trong các nhóm liên minh, chiến thắng của Italia ở EURO 2020 sẽ thúc đẩy hy vọng, đặc biệt là khi Liên hiệp Anh - Cộng hòa Ireland bị ảnh hưởng bởi những cảnh bạo lực và hỗn loạn xung quanh trận chung kết tại Wembley, trong lúc Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha được đánh giá cao cho khả năng đăng cai EURO 2028, giải đấu với quy mô gồm 24 đội (bằng một nửa so với World Cup).

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Italia cân nhắc chạy đua đăng cai EURO 2028 và World Cup 2030

TAM NGUYÊN |

Sau thành công ở EURO 2020, Italia muốn làm chủ nhà ở các giải đấu trong tương lai.

EURO 2020 thúc đẩy nền kinh tế thương mại toàn cầu như thế nào?

MINH TRIẾT |

EURO 2020 có ảnh hưởng không nhỏ đến các nền kinh tế, đa phần đều theo chiều hướng tích cực và phản ánh đúng "bức tranh tài chính" thế giới.

Choáng với số tiền thưởng chức vô địch EURO 2020 của tuyển Italia

ĐÌNH THẢO |

Với chức vô địch EURO 2020, đội tuyển Italia sẽ bỏ túi số tiền thưởng lên đến 99,5 triệu Euro, theo thông tin từ tờ La Vanguardia.

Chìm thuyền chở khách đi chùa, cứu sống 11 người, 1 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Đến trưa ngày 5.2, các lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục cứu hộ đối với thuyền chở khách va chạm với sà lan trên sông Đồng Nai khiến một người tử vong.

Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi, vừa sửa xong lại… hỏng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mặc dù được sửa chữa cách đây khoảng 1 tháng nhưng tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lại tiếp tục xuống cấp, "ổ voi", "ổ gà" chi chít, trở thành những cái “bẫy” ám ảnh người tham gia giao thông.

Bác sĩ phó khoa ở Huế xin nghỉ việc vì lương không đủ nuôi gia đình

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Một bác sĩ đã có nhiều năm công tác, làm chức phó khoa tại một trung tâm y tế huyện nhưng phải xin nghỉ việc vì lương thấp không đủ trang trải cuộc sống.

Nhiều bác sĩ nổi tiếng bị dùng hình ảnh trái phép để quảng cáo

Thùy Linh |

Mới đây, các bác sĩ nổi tiếng đã rất bức xúc khi chia sẻ trên trang cá nhân của mình về việc bị mượn hình ảnh một cách trái phép để quảng cáo cho các dịch vụ, sản phẩm không được kiểm chứng về độ an toàn.

Những chuyện chưa kể về cha đẻ ChatGPT

Thanh Hà |

Sam Altman – “cha đẻ” của ChatGPT - là người học code từ năm 8 tuổi và là người chuẩn bị cho ngày tận thế với một kho vàng, súng và mặt nạ phòng độc.

Italia cân nhắc chạy đua đăng cai EURO 2028 và World Cup 2030

TAM NGUYÊN |

Sau thành công ở EURO 2020, Italia muốn làm chủ nhà ở các giải đấu trong tương lai.

EURO 2020 thúc đẩy nền kinh tế thương mại toàn cầu như thế nào?

MINH TRIẾT |

EURO 2020 có ảnh hưởng không nhỏ đến các nền kinh tế, đa phần đều theo chiều hướng tích cực và phản ánh đúng "bức tranh tài chính" thế giới.

Choáng với số tiền thưởng chức vô địch EURO 2020 của tuyển Italia

ĐÌNH THẢO |

Với chức vô địch EURO 2020, đội tuyển Italia sẽ bỏ túi số tiền thưởng lên đến 99,5 triệu Euro, theo thông tin từ tờ La Vanguardia.