Sau "cú nổ" ESL, UEFA công bố thể thức mới của Champions League

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) chính thức công bố thể thức mới của Champions League, với những cải tiến nhằm cạnh tranh với European Super League.

Thể thức mới bao gồm việc tăng số độ tham dự Champions League từ 32 lên 36 đội. Vòng bảng sẽ tăng lên 10 trận, thay vì 6 như cũ. Giải đấu sẽ vẫn chia ra làm 8 bảng nhưng không lấy nhất nhì chọn ra 16 đội lọt vào vòng knock-out như trước. Thay vào đó, 8 đội dẫn đầu sẽ tự động lọt vào vòng trong. Các đội xếp từ vị trí thứ 9 đến 24 sẽ đá play-off 2 lượt trận để xác định thêm 8 đội đi tiếp vào vòng knock-out.

Các đội có thứ hạng thấp hơn 24 sẽ rời khỏi đấu trường Châu Âu. Một điểm khác nữa là các trận đấu sẽ diễn ra vào thứ Năm thay vì thứ Ba và thứ Tư như hiện tại. Trong khi đó, thể thức đá vòng knock-out vẫn được giữ nguyên.

"Thể thức mới sẽ củng cố vị thế của giải đấu, và tương lai của các giải quốc nội khắp Châu Âu. Champions League vẫn giữ nguyên tắc thứ hạng ở giải quốc nội sẽ quyết định các đội tham dự. Điều này nêu cao tinh thần đoàn kết trong bóng đá và giữ sự cạnh tranh cởi mở" - Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin tuyên bố tối 19.4 (giờ Việt Nam).

Theo vị Chủ tịch quyền lực của UEFA, thể thức mới phát triển sẽ giữ lấy giấc mơ của mọi đội bóng ở Châu Âu về việc góp mặt tại Champions League nhờ thành tích thi đấu. Điều này mang đến thành công và sự phát triển cho mọi đội bóng một cách dài hạn, chứ không phải chỉ hướng đến lợi ích cho một nhóm nhỏ đã được lựa chọn.

"Bóng đá là một báu vật của xã hội, giàu giá trị văn hóa và có truyền thống ở mọi lục địa. Với cương vị cơ quan quản lý cao nhất bóng đá Châu Âu, vai trò của UEFA là bảo vệ những di sản này và phát triển trong tương lai. Đó là lý do chúng tôi đã nghiên cứu về sự cải tổ trong suốt 2 năm qua" - ông Ceferin nói thêm.

Dù đã có sự nghiên cứu từ lâu và bước phát triển là điều tất yếu. Tuy nhiên, khó để nói UEFA không chịu sức ép từ giải đấu tiềm năng European Super League, khi quyết định thay đổi thể thức chính thức đến chỉ 1 ngày sau thông báo của đối thủ.

Theo thể thức mới, số trận đấu của Champions League tính trong năm dương lịch có thể tăng từ 125 lên 225 trận (khoảng 80%). Cơ cấu mới này đang được đặt tên là "Mô hình Thụy Sỹ" và sẽ có sự sắp xếp lại việc phân bổ hạt giống. Điều này sẽ mang về nguồn thu kinh tế tăng vọt cho các đội bóng tham dự. Đó là điểm mấu chốt để "giữ khách" của UEFA.

Dự kiến, những thay đổi này sẽ được đưa vào áp dụng toàn diện ở mùa giải 2024-2025.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

5 đội đá bán kết Cúp Châu Âu 2020-21 có chịu lệnh cấm của UEFA?

TAM NGUYÊN |

UEFA tuyên bố, các câu lạc bộ cũng như cầu thủ tham dự European Super League sẽ bị cấm ở các giải đấu của họ.

Lời đáp trả của European Super League: Rốt cuộc FIFA, UEFA cũng vì lợi ích

HOÀI MINH |

European Super League sẵn lòng cạnh tranh công bằng với các giải đấu của FIFA và UEFA nhưng cũng không ngại chơi kiểu "một mất, một còn".

European Super League ra đời: Ai sẽ cấm và "đè" ai đây, UEFA?

VIỆT HÙNG |

Hàng loạt "lệnh trừng phạt" đã được UEFA soạn sẵn để răn đe các đội dám tham dự European Super League (ESL). Tuy nhiên, chưa chắc UEFA đã nắm thế cửa trên trong sự việc lần này.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

5 đội đá bán kết Cúp Châu Âu 2020-21 có chịu lệnh cấm của UEFA?

TAM NGUYÊN |

UEFA tuyên bố, các câu lạc bộ cũng như cầu thủ tham dự European Super League sẽ bị cấm ở các giải đấu của họ.

Lời đáp trả của European Super League: Rốt cuộc FIFA, UEFA cũng vì lợi ích

HOÀI MINH |

European Super League sẵn lòng cạnh tranh công bằng với các giải đấu của FIFA và UEFA nhưng cũng không ngại chơi kiểu "một mất, một còn".

European Super League ra đời: Ai sẽ cấm và "đè" ai đây, UEFA?

VIỆT HÙNG |

Hàng loạt "lệnh trừng phạt" đã được UEFA soạn sẵn để răn đe các đội dám tham dự European Super League (ESL). Tuy nhiên, chưa chắc UEFA đã nắm thế cửa trên trong sự việc lần này.