Sau Bale và James, Zidane lại “có vấn đề” với tiền đạo 60 triệu euro?

TAM NGUYÊN |

Ở trận đấu bế tắc của Real Madrid, Zinedine Zidane vẫn không dành cho Luka Jovic cơ hội ra sân.

Cuối tuần qua, Real Madrid đã bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch La Liga bằng chuyến làm khách tới sân của Real Sociedad. Huấn luyện viên Zinedine Zidane đã có sự điều chỉnh đáng kể về chiến thuật, khi sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 thay vì 4-3-3 như thường lệ.

Cũng vì thế, bộ ba tiền vệ Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric không xuất phát cùng nhau mà cầu thủ người Brazil ngồi dự bị để Martin Odegaard đá phía sau Karim Benzema. Hỗ trợ từ 2 biên là 2 cầu thủ trẻ Rodrygo Goes và Vinicius Junior.

Real Madrid chơi áp đảo so với đối thủ, kiểm soát bóng tới 65%. Tuy nhiên, trong suốt 90 phút, họ không một lần chọc thủng lưới đối phương. "Kền kền trắng" trở về Madrid cùng những dấu hỏi dành cho Zidane, với điểm nhấn là cách thay người của ông.

Đội nhà chơi bế tắc nhưng Zidane không tung Luka Jovic vào sân, kéo theo những nghi ngờ về mối quan hệ giữa 2 người. Ảnh: EFE
Đội nhà chơi bế tắc nhưng Zidane không tung Luka Jovic vào sân, kéo theo những nghi ngờ về mối quan hệ giữa 2 người. Ảnh: EFE

Cả trận, đội bóng Hoàng gia tung ra 16 pha dứt điểm, trong đó, Benzema sút nhiều nhất (4 lần). Cả 4 cầu thủ ở hàng phòng ngự cũng có những cơ hội, nhưng số lần dứt điểm trúng đích của Real Madrid chỉ là 4.

Trong bối cảnh đó, nhiều người chờ đợi sự xuất hiện của Luka Jovic, tiền đạo mà Real Madrid đã bỏ ra 60 triệu euro để mua hồi Hè năm 2019 và đang rất muốn chứng tỏ mình sau mùa giải 2019-20 đáng thất vọng. Thế nhưng chân sút 23 tuổi người Serbia không hề được cất nhắc, dù Zidane chỉ sử dụng 4 trong 5 quyền thay người.

Đáng nói là, trong 4 sự thay đổi, Zidane đã tạo cơ hội cho 2 cầu thủ trẻ là Marvin Park (20 tuổi) và Sergio Arribas (18 tuổi) có lần ra mắt chính thức trong màu áo Los Blancos. Cả 2 đều là tiền vệ và là thành viên quan trọng của đội hình do Raul Gonzalez dẫn dắt mới đây giành chức vô địch giải trẻ Châu Âu.

Zidane lại đưa toàn tiền vệ vào sân, trong đó có cầu thủ trẻ Marvin Park (28). Ảnh: EFE
Zidane lại đưa toàn tiền vệ vào sân, trong đó có cầu thủ trẻ Marvin Park (28). Ảnh: EFE

Không sử dụng Jovic, cũng như một chân sút khác là Borja Mayoral, Zidane bị đặt nghi vấn về mối quan hệ với cầu thủ này như đã xảy ra với Gareth Bale và James Rodriguez.

Sau trận đấu, Zidane lý giải việc không dùng Jovic: “Tôi không muốn thay đổi đội hình. Tôi có thể rút 1 tiền đạo cắm ra và thay một người khác vào, nhưng tôi không muốn như vậy. Benzema có thể rời sân nhưng cậu ấy đang chơi rất tốt. Chúng tôi có nhiều cầu thủ và buộc phải lựa chọn. Đó là quyết định của tôi và tôi khẳng định không có bất kỳ mối hiềm khích nào với các cầu thủ”.

Hẳn là Benzema chơi tốt nhưng rõ ràng, chân sút người Pháp vẫn có thể rơi vào một ngày thi đấu vô duyên và sự thay đổi có thể khiến hàng phòng ngự đối phương gặp khó khăn hơn để thích nghi. Nhưng quan trọng hơn cả, theo tờ Marca, từ thứ Năm tuần trước, Zidane đã nói với Jovic rằng anh nên đến một đội bóng khác theo hợp đồng cho mượn để được thi đấu nhiều hơn. Việc không sử dụng Jovic ở trận ra quân là lời khẳng định cho việc, Zidane sẽ không đặt niềm tin trong mùa giải này.

Quan hệ giữa họ không vấn đề, nhưng Jovic sẽ tiếp tục bị “đóng băng” trên ghế dự bị, nếu còn ở lại sân Bernabeu.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

5 vấn đề cần giải quyết, Zidane đau đầu chẳng kém ai

TAM NGUYÊN |

Không mua cầu thủ mới, Zinedine Zidane vẫn làm việc với đội hình quen thuộc, thế nhưng vấn đề cần giải quyết thì không thiếu.

Kinh nghiệm hay sức trẻ, cơn đau đầu dễ chịu của Zidane

TAM NGUYÊN |

Mặc dù không mua thêm bất kỳ cầu thủ nào nhưng Zidane lại có trong tay đội hình mạnh hơn...

Real Madrid: May mắn sẽ không đi cùng mãi đâu, Zidane!

TAM NGUYÊN |

Zinedine Zidane cần có sự đòi hỏi nhiều hơn nữa từ các học trò nếu Real Madrid muốn cạnh tranh trên cả 3 mặt trận.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

5 vấn đề cần giải quyết, Zidane đau đầu chẳng kém ai

TAM NGUYÊN |

Không mua cầu thủ mới, Zinedine Zidane vẫn làm việc với đội hình quen thuộc, thế nhưng vấn đề cần giải quyết thì không thiếu.

Kinh nghiệm hay sức trẻ, cơn đau đầu dễ chịu của Zidane

TAM NGUYÊN |

Mặc dù không mua thêm bất kỳ cầu thủ nào nhưng Zidane lại có trong tay đội hình mạnh hơn...

Real Madrid: May mắn sẽ không đi cùng mãi đâu, Zidane!

TAM NGUYÊN |

Zinedine Zidane cần có sự đòi hỏi nhiều hơn nữa từ các học trò nếu Real Madrid muốn cạnh tranh trên cả 3 mặt trận.