Sau 6 tháng, Man City "chỉ" đề nghị 430 triệu bảng cho Messi

TAM NGUYÊN |

Truyền thông Anh hé lộ lời đề nghị mà Manchester City chuẩn bị dành cho Lionel Messi.

6 tháng trước, khi Lionel Messi gửi burofax về việc đề nghị Barcelona để anh chia tay câu lạc bộ, Manchester City đã ngay lập tức vào cuộc, lôi kéo anh về sân Etihad để tái hợp với huấn luyện viên Pep Guardiola. Thời điểm đó, họ đặt lên bàn đàm phán lời đề nghị 600 triệu bảng trong bản hợp đồng 5 năm.

Nhưng câu chuyện đã không đi đến kết quả như mong đợi, khi Ban lãnh đạo Barca tỏ ra cương quyết với việc yêu cầu kích hoạt điều khoản giải phóng trong hợp đồng của Messi. Tiền đạo người Argentina chấp nhận ở lại sân Camp Nou khi không muốn 2 bên phải ra toà để giải quyết.

Sau đó, cha anh là ông Jorge, đã yêu cầu bất kỳ câu lạc bộ nào muốn ký hợp đồng với Messi cần đưa ra lời đề nghị vào tháng 12 vừa qua.

Đến thời điểm này, khi mùa giải 2020-21 đã bước vào giai đoạn lượt về, hợp đồng của Messi cũng chỉ còn 4 tháng rưỡi nữa sẽ hết hiệu lực, Man City và Paris Saint Germain đều đã có những động thái của riêng mình.

Trong khi PSG hành động một cách ồn ào thông qua truyền thông để lôi kéo Messi, Man City lại chọn cách âm thầm. Dù vậy, theo The Sun, The Citizens cũng cho thấy sự quyết đoán của mình khi đã đưa ra lời đề nghị mới.

Tuy nhiên, sau 6 tháng, họ đã không còn dành cho tiền đạo sẽ bước sang tuổi 34 vào cuối tháng 6 tới lời đề nghị như cách đây nửa năm. Theo đó, Man City tin rằng, tình hình tài chính thay đổi và cũng tính đến việc vào mùa Hè tới, anh đã thêm 1 năm nữa trong sự nghiệp của mình. Do đó, đề nghị mới nhất của họ chỉ là 430 triệu bảng, dù họ sẽ không mất phí chuyển nhượng do Messi trở thành cầu thủ tự do.

Man City và các đội thể thao thuộc sở hữu của City Football Group. Ảnh: The Sun
Man City và các đội thể thao thuộc sở hữu của City Football Group. Ảnh: The Sun

Nhưng Man City không thay đổi “gói” điều khoản trong hợp đồng, với việc Messi sẽ thi đấu 2 năm tại sân Etihad, có thể gia hạn thêm 12 tháng, trước khi sang Mỹ thi đấu cho New Yorke City – một trong số các câu lạc bộ thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn City Football Group.

Có thể hiểu rằng, “gói” hợp đồng này là một thỏa thuận kéo dài 8 năm, Messi sẽ làm cả nhiệm vụ đại sứ cho City Football Group, bao gồm 10 câu lạc bộ trên 4 châu lục. Điều đó có thể bao gồm việc thi đấu 1 năm ở Ấn Độ hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tùy thuộc vào thể trạng của anh khi tiệm cận tuổi 40.

Mặc dù lời đề nghị giảm đi tới 170 triệu bảng nhưng đó vẫn là mức thu nhập khủng khiếp đối với cầu thủ 34 tuổi (1 triệu bảng/tuần). Ở Barca lúc này, Messi có mức lương 500.000 bảng/tuần.

Với Man City, dựa trên những tính toán về việc Messi mang lại doanh thu mỗi năm cho Barca khoảng 260 triệu bảng, thuyết phục anh về Manchester không chỉ giúp Guardiola có thêm lựa chọn mà còn là một quyết định thương mại đúng đắn.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Mbappe rực sáng, PSG có nghĩ lại về… Neymar và Messi?

TAM NGUYÊN |

Paris Saint Germain có thể sẽ phải đứng trước một câu hỏi khó nghĩ về tương lai của 2 ngôi sao hàng đầu là Kylian Mbappe và Neymar.

Messi đấu Mbappe: Điểm gạch nối hiện tại và tương lai

TAM NGUYÊN |

Đây không phải lần đầu tiên Lionel Messi và Kylian Mbappe đối đầu, nhưng lần này mới thể hiện chính xác điều giới chuyên môn nhận định.

Đua với PSG giành Messi, Man City “đi trong bóng tối”

TAM NGUYÊN |

Manchester City đang học theo cách của Real Madrid trong kế hoạch theo đuổi Lionel Messi.

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Nữ sinh lớp 10 bị vây đánh tới tấp ở nhà văn hoá, quay video đưa lên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị các bạn nữ khác vây lại. Một đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của nữ sinh, kéo lê em này lên các bậc cầu thang.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo nước EU thừa nhận không có cách nào thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận quốc gia EU này chắc chắn sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt Nga trong những năm tới.

Mbappe rực sáng, PSG có nghĩ lại về… Neymar và Messi?

TAM NGUYÊN |

Paris Saint Germain có thể sẽ phải đứng trước một câu hỏi khó nghĩ về tương lai của 2 ngôi sao hàng đầu là Kylian Mbappe và Neymar.

Messi đấu Mbappe: Điểm gạch nối hiện tại và tương lai

TAM NGUYÊN |

Đây không phải lần đầu tiên Lionel Messi và Kylian Mbappe đối đầu, nhưng lần này mới thể hiện chính xác điều giới chuyên môn nhận định.

Đua với PSG giành Messi, Man City “đi trong bóng tối”

TAM NGUYÊN |

Manchester City đang học theo cách của Real Madrid trong kế hoạch theo đuổi Lionel Messi.