Sau 2 năm, Messi rớt giá thê thảm, Ronaldo còn thấp hơn

TAM NGUYÊN |

Lần đầu tiên sau 1 thập kỷ, giá trị chuyển nhượng của Lionel Messi ở dưới mức 100 triệu euro…

Theo cập nhật mới nhất của chuyên trang về chuyển nhượng cầu thủ - Transfermarkt, vào thời điểm này, Lionel Messi được ấn định ở mức 80 triệu euro. Lần đầu tiên sau 1 thập kỷ, giá trị của huyền thoại người Argentina xuống thấp hơn mức 100 triệu euro.

Việc giá trị của M10 sụt giảm cũng không bất ngờ, khi anh đã 33 tuổi. Trên phương diện cá nhân, Messi vẫn quá xuất sắc để Manchester City và Paris Saint Germain sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu euro mời gọi anh về.

Mùa hè năm ngoái, Messi muốn rời Barcelona và đã có lúc, tưởng như Man City đã sẵn sàng dùng 700 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của anh. Tất nhiên, đó chỉ là giá trị thoả thuận giữa 2 bên để bảo vệ hợp đồng, còn việc định giá trên thị trường chuyển nhượng dựa trên nhiều khía cạnh mà các chuyên gia tổng hợp.

Trong sự nghiệp, lần đầu tiên Messi được định giá 100 triệu euro là năm 2010. Đầu năm 2018, giá trị của anh lên cao nhất là 180 triệu euro. Và đến tháng 10.2020, giá trị của anh trở lại mốc 100 triệu euro.

Giờ thì với mức 80 triệu euro, Messi đã rơi xuống vị trí thứ 4 tại La Liga, cùng mức với đồng đội trẻ ở Barca là Ansu Fati. Giá trị định giá là vậy, nhưng trên thực tế, Messi chưa bao giờ có trong vụ chuyển nhượng nào cả, bởi sự nghiệp của anh gắn với Barca cùng bản hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải này.

2 cầu thủ đứng đầu về giá trị chuyển nhượng tại La Liga đều đến từ câu lạc bộ Atletico Madrid là Joao Felix và Jan Oblak. Cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha đứng đầu và cũng là người duy nhất ở La Liga được định giá 100 triệu euro. Còn thủ môn người Slovenia tuy đã 28 tuổi nhưng phong độ quá xuất sắc nên có giá 90 triệu euro.

Trên bảng xếp hạng, trong Top 10 có 4 cầu thủ của Real Madrid nhưng đều đứng thứ 5 trở xuống là Thibaut Courtois (75 triệu), Raphael Varane, Federico Valverde, Casemiro (cùng 70). Barca còn có Marc-Andre ter Stegen (75) và người còn lại trong Top 10 là Mikel Oyarzabal của Real Sociedad, khi giá trị chạm mức 70 triệu euro nhờ phong độ cao mùa giải này.

Neymar và Kylian Mbappe là 2 cầu thủ được định giá cao nhất thế giới hiện tại. Ảnh: AFP
Neymar và Kylian Mbappe là 2 cầu thủ được định giá cao nhất thế giới hiện tại. Ảnh: AFP

Premier League vượt trội

Cũng trong thống kê này, Premier League vượt trội so với La Liga, khi có tới 6 cầu thủ giá trị từ 100 triệu euro trở lên. Mohamed Salah, Harry Kane, Sadio Mane, Kevin de Bruyne là 4 cầu thủ cùng giá 120 triệu euro, trong khi Raheem Sterling, Trent Alexander-Arnold là 110 triệu euro.

Bruno Fernandes và Son Heung-min cũng đang có những bước nhảy vọt, lên 90 triệu euro.

Serie A không có cầu thủ “trăm triệu”

Giải vô địch quốc gia Italia đang có Cristiano Ronaldo, đối thủ nhiều năm của Messi, nhưng lại không có bất kỳ cầu thủ nào có giá trị 100 triệu euro. Bản thân Ronaldo, 35 tuổi, hiện cũng chỉ được định giá 60 triệu euro, đứng thứ 8.

Cầu thủ giá trị cao nhất là Romelu Lukaku (90), tiếp theo là Matthijs De Ligt (75), Lautaro Martinez (70).

Lewandowski bằng Ronaldo

Tại Bundesliga, có 2 cầu thủ ở mức 100 triệu euro và cả 2 đều rất trẻ là Erling Haaland, Jadon Sancho. Có đến 10 cầu thủ của Bayern Munich trong số 11 vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng, trong đó, Robert Lewandowski cũng có mức giá tương đương Ronaldo. Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020 hiện cũng đã 32 tuổi.

Ligue 1 có cầu thủ đắt giá nhất

Bóng đá Pháp cũng có 2 cầu thủ ở trên mức giá 100 triệu euro nhưng cả 2 lại có giá trị cao nhất hiện nay. Đó là 2 ngôi sao của Paris Saint Germain, với Kylian Mbappe 180 triệu euro và Neymar 128 triệu euro.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vì Messi, Barcelona tấn công… tệ nhất Châu Âu

TAM NGUYÊN |

Nghe có vẻ khó tin, nhưng việc Lione Messi dứt điểm nhiều lại khiến Barcelona trở thành đội có hàng công tệ nhất Châu Âu mùa giải 2020-21.

Tranh cãi: Ronaldo và Messi đã phá kỷ lục ghi bàn của Pele hay chưa?

HOÀI MINH |

"Vua bóng đá" Pele tỏ ý không phục, khi các thống kê chính thống xác nhận Ronaldo phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong cả sự nghiệp của ông.

L’Equipe loại Messi khỏi Đội hình xuất sắc nhất năm 2020

TAM NGUYÊN |

Đội hình tiêu biểu của năm 2020 do tờ L’Equipe bầu chọn không có tên Lionel Messi…

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Nữ sinh lớp 10 bị vây đánh tới tấp ở nhà văn hoá, quay video đưa lên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị các bạn nữ khác vây lại. Một đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của nữ sinh, kéo lê em này lên các bậc cầu thang.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo nước EU thừa nhận không có cách nào thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận quốc gia EU này chắc chắn sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt Nga trong những năm tới.

Vì Messi, Barcelona tấn công… tệ nhất Châu Âu

TAM NGUYÊN |

Nghe có vẻ khó tin, nhưng việc Lione Messi dứt điểm nhiều lại khiến Barcelona trở thành đội có hàng công tệ nhất Châu Âu mùa giải 2020-21.

Tranh cãi: Ronaldo và Messi đã phá kỷ lục ghi bàn của Pele hay chưa?

HOÀI MINH |

"Vua bóng đá" Pele tỏ ý không phục, khi các thống kê chính thống xác nhận Ronaldo phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong cả sự nghiệp của ông.

L’Equipe loại Messi khỏi Đội hình xuất sắc nhất năm 2020

TAM NGUYÊN |

Đội hình tiêu biểu của năm 2020 do tờ L’Equipe bầu chọn không có tên Lionel Messi…