Sau 10 năm, "Voi rừng" Didier Drogba có cơ hội "trả nợ" cho Mbappe

Văn Thắng (Ảnh Getty) |

10 năm sau khi từ chối chụp ảnh với Kylian Mbappe, Didier Drogba đã trả lại “món nợ” này cho tài năng trẻ người Pháp.

Kết quả bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng 2019 đã có kết quả không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Siêu sao người Argentina, Lionel Messi lần thứ 6 chiến thắng giải thưởng cá nhân danh giá này, qua đó vượt mặt Cristiano Ronaldo về số lần được vinh danh.

 

Tài năng trẻ Kylian Mbappe đã đứng thứ 6 trong cuộc bình chọn. Tại đêm gala trao giải Quả bóng vàng 2019, Didier Drogba trong vai trò người dẫn chương trình đã có màn tái ngộ cực kì đặc biệt với Kylian Mbappe, đồng thời là người trao tặng danh hiệu Kopa Trophy (dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm) cho Matthijs de Ligt.

Ít ai biết, huyền thoại có biệt danh “Voi rừng” và tiền đạo trẻ thuộc biên chế PSG từng có kỉ niệm đáng nhớ vào năm 2009.

 

Những năm cuối thập niêm 2000 và đầu 2010, Didier Drogba là một trong những chân sút hàng đầu thế giới. Vì vậy, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã trở thành thần tượng của rất nhiều đứa bé, trong đó có Kylian Mbappe, ngôi sao của PSG và bóng đá Pháp hiện nay.

Theo lời kể của Drogba, 10 năm trước, sau thất bại chung cuộc trước Barcelona ở trận bán kết lượt về Champions League (Andres Iniesta ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ cuối cùng, Barca đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách), anh đã từ chối chụp ảnh với một cậu bé.

Lý do là bởi “Voi rừng” khi đó rất tức giận với trọng tài Tom Henning Ovrebo, người được cho là có những quyết định xử ép Chelsea của anh. Cậu bé đó chính là Mbappe.

“10 năm trước, sau 1 trận đấu, một cậu nhóc đã tìm đến tôi và muốn chụp chung 1 tấm hình. Nhưng hôm đó tôi đã nói không bởi kết quả và vấn đề trọng tài.

Sau đó tôi được biết rằng, cậu bé đó chính là Kylian Mbappe. Giờ tôi muốn trả món nợ của mình”, Drogba chia sẻ trước tất cả khách mời có mặt tại khán phòng nhà hát Chatelet (Paris, Pháp).

 

Sau đó, Drogba đã chụp selfie cùng Mbappe. Đặc biệt hơn, theo yêu cầu từ “Voi rừng”, tấm hình còn có sự xuất hiện của người bạn dẫn - Sandy Heribert cùng tất cả khách mời có mặt tại nhà hát Chatelet, bao gồm cả Lionel Messi hay Virgil van Dijk.

 
 

Thất bại của Chelsea cách đây 10 năm cũng mở ra đường vào chung kết Champions League cho Barca mà sau đó, đội bóng xứ Catalan lên ngôi vô địch còn Lionel Messi có được Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Và nếu không có chiến thắng trước Chelsea năm đó, có lẽ La Pulga chưa chắc đã đăng quang. Sau đó 10 năm, M10 đã nhận Quả bóng vàng thứ 6 và đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ giành được nhiều Quả bóng vàng nhất.

Văn Thắng (Ảnh Getty)
TIN LIÊN QUAN

Messi từng nghĩ sẽ không thể giành thêm Quả bóng vàng trong sự nghiệp

HOÀI MINH |

Sau khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2019, siêu sao Lionel Messi tiết lộ anh từng nghĩ mình sẽ không thể giành được giải thưởng thêm một lần nào nữa.

Vượt Ronaldo, Lionel Messi giành Quả bóng Vàng lần thứ 6

VIỆT HÙNG |

Đúng như các dự báo từ trước, siêu sao người Argentina đã có lần thứ 6 giành Quả bóng Vàng, chính thức trở thành người sở hữu danh hiệu này nhiều nhất trên thế giới.

23h30 trao Quả bóng Vàng: Messi, Van Dijk đua song mã, bỏ rơi Ronaldo

VIỆT HÙNG |

Đêm nay, chân dung Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2019 sẽ lộ diện và thế giới bóng đá chuẩn bị quay trở lại kỉ nguyên cũ, kỉ nguyên thống trị của Messi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Messi từng nghĩ sẽ không thể giành thêm Quả bóng vàng trong sự nghiệp

HOÀI MINH |

Sau khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2019, siêu sao Lionel Messi tiết lộ anh từng nghĩ mình sẽ không thể giành được giải thưởng thêm một lần nào nữa.

Vượt Ronaldo, Lionel Messi giành Quả bóng Vàng lần thứ 6

VIỆT HÙNG |

Đúng như các dự báo từ trước, siêu sao người Argentina đã có lần thứ 6 giành Quả bóng Vàng, chính thức trở thành người sở hữu danh hiệu này nhiều nhất trên thế giới.

23h30 trao Quả bóng Vàng: Messi, Van Dijk đua song mã, bỏ rơi Ronaldo

VIỆT HÙNG |

Đêm nay, chân dung Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2019 sẽ lộ diện và thế giới bóng đá chuẩn bị quay trở lại kỉ nguyên cũ, kỉ nguyên thống trị của Messi.