"Sát thủ" vượt mặt Ronaldo và Messi, ghi số bàn thắng kỷ lục năm 2018

Cát Tường |

Baghdad Bounedjah - tiền đạo người Algeria đang thi đấu ở CLB Al Sadd của Qatar đã ghi 59 bàn trong năm 2018, vượt qua những tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới như Messi hay Ronaldo.

Trong năm 2018, Messi và Ronaldo tiếp tục là hai cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu. Trong khi Messi có 51 bàn trong 54 lần ra sân cho Barcelona và Argentina, thì kình địch CR7 cũng có 49 pha lập công trong 53 trận cho Real Madrid, Juventus và ĐT Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, Messi vẫn chưa phải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới trong năm vừa qua. Danh hiệu này thuộc về cầu thủ người Algeria - Baghdad Bounedjah, tiền đạo 27 tuổi đã ghi tới 59 bàn thắng chỉ sau 40 trận đấu.

Được biết, Bounedjah là đồng đội của huyền thoại Tây Ban Nha - Xavi tại CLB Al Sadd. Đội bóng Doha hiện đang đứng đầu bảng tại giải Qatar Stars League.

Bounedjah ghi nhiều bàn thắng hơn Ronaldo và Messi nhưng chỉ đá 40 trận. Ảnh The Sun
Bounedjah ghi nhiều bàn thắng hơn Ronaldo và Messi nhưng chỉ đá 40 trận. Ảnh The Sun

Tại Asian Champions League, tiền đạo người Algeria ghi tới 13 bàn thắng và giúp CLB Al Sadd lọt vào bán kết giải Châu Á. Thậm chí ở đầu mùa giải, Bounedjah còn đóng góp 7 bàn thắng trong trận Al Sadd "hủy diệt" Al Arabi với tỉ số 10-1.

Với Algeria, ngôi sao của Al Sadd đang là chân sút chủ lực bên cạnh tiền vệ Riyad Mahrez của Man City. Hai cầu thủ này là niềm hy vọng của đội tuyển có biệt danh "Những con cáo sa mạc" tại Cúp quốc gia châu Phi 2019.

Hồi hè năm ngoái, chân sút 27 tuổi từng là mục tiêu được Leeds United theo đuổi. Tuy nhiên, thỏa thuận đã đổ bể vào phút chót vì đội bóng nước Anh không đáp ứng được yêu cầu lương của Bounedjah.

Một số CLB tại Anh đang có ý định chiêu mộ Baghdad Bounedjah. Ảnh Getty
Một số CLB tại Anh đang có ý định chiêu mộ Baghdad Bounedjah. Ảnh Getty

Hiện tại, cầu thủ ghi 59 bàn trong năm 2018 đang được nhiều tuyển trạch viên ở Premier League và Championship quan tâm. Bản thân Baghdad Bounedjah cũng không giấu giếm tham vọng thi đấu ở Châu Âu trong tương lai, anh nói: "Tôi có mong muốn và tham vọng được đến Châu Âu thi đấu. Nếu tôi nhận được những lời đề nghị thú vị vào mùa hè này, tôi sẽ xem xét nghiêm túc".

"Sau đó, tôi có khao khát được cùng Algeria tham dự World Cup 2022. Tôi chưa có cơ hội thi đấu tại World Cup và đó là giấc mơ của bất kỳ cầu thủ bóng đá nào", Bounedjah chia sẻ về mơ ước của mình.

Trên thực tế, dù sở hữu tới 59 bàn thắng sau 40 trận, nhưng thành tích của Bounedjah không được đánh giá cao. Bản thân tiền đạo người Algeria cần sớm chuyển tới Châu Âu thi đấu để có thể chứng tỏ thân.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Messi và Ronaldo thống trị top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng năm 2018

Cát Tường |

Trong danh sách 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất năm 2018 được Bleacher Reports công bố, Messi và Ronaldo tiếp tục góp mặt ở hai vị trí đầu tiên.

Loạt tranh sơn dầu hút hồn của họa sĩ vẽ chân dung HLV Park Hang-seo

Cát Tường (Ảnh: Tác giả) |

Tối 30.12, bức tranh "Người thầy của tôi" vẽ chân dung huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã được bán đấu giá thu về hơn 243 triệu đồng. Ngoài bức tranh thầy Park, tác giả Trần Thế Vĩnh còn có rất nhiều tranh chân dung về các văn nghệ sĩ nổi tiếng.

Khoảnh khắc bóng đá ấn tượng 2018: Mbappe hôn cúp vàng World Cup 2018

Cát Tường |

Một năm đã qua, hãy cùng báo Lao Động điểm lại những hình ảnh ấn tượng nhất của bóng đá thế giới trong năm 2018.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Messi và Ronaldo thống trị top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng năm 2018

Cát Tường |

Trong danh sách 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất năm 2018 được Bleacher Reports công bố, Messi và Ronaldo tiếp tục góp mặt ở hai vị trí đầu tiên.

Loạt tranh sơn dầu hút hồn của họa sĩ vẽ chân dung HLV Park Hang-seo

Cát Tường (Ảnh: Tác giả) |

Tối 30.12, bức tranh "Người thầy của tôi" vẽ chân dung huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã được bán đấu giá thu về hơn 243 triệu đồng. Ngoài bức tranh thầy Park, tác giả Trần Thế Vĩnh còn có rất nhiều tranh chân dung về các văn nghệ sĩ nổi tiếng.

Khoảnh khắc bóng đá ấn tượng 2018: Mbappe hôn cúp vàng World Cup 2018

Cát Tường |

Một năm đã qua, hãy cùng báo Lao Động điểm lại những hình ảnh ấn tượng nhất của bóng đá thế giới trong năm 2018.