Sắp có Sancho, Man United vẫn mất “bom tấn” về tay Juventus?

TAM NGUYÊN |

Bên cạnh những thông tin khá tích cực trong thương vụ Jadon Sancho, Manchester United có thể sẽ khó giành được Raul Jimenez.

Tờ RTP ở Bồ Đào Nha đưa tin, Raul Jimenez “đang trên đường” tới Manchester United bởi Wolves gần đạt được thỏa thuận mua Paulinho từ Sporting de Braga. Tuy nhiên, đến hôm sau thì tờ Marca của Tây Ban Nha lại cho rằng, Juventus mới là đội chuẩn bị có được chân sút 25 tuổi này.

Mùa giải vừa qua, Jimenez ghi 27 bàn thắng cho Wolves trên mọi mặt trận và nhờ thế, anh nhận được sự chú ý từ một số đội bóng hàng đầu Châu Âu. Việc đội bóng chủ sân Molineux lỡ mất tấm vé dự Champions League khiến họ khó lòng giữ chân cầu thủ người Mexico.

Trong số các đội theo đuổi Jimenez, Man United là đội nhiệt tình nhất, khi huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer muốn có thêm tiền đạo để tạo ra sự cạnh tranh với Anthony Martial.

Huấn luyện viên người Mexico, Gerardo Martino cũng nhận định rằng, chân sút đồng hương sẽ tới sân Old Trafford thay vì Juve. “Nhìn từ bên ngoài, tôi không thấy một chuyên gia số 9 nào như Raul ở United”, ông nói trên ESPN.

“Ở đó có nhiều tiền đạo như Marcus Rashford, Anthony Martial và chàng trai lúc này đang đá cánh phải, Mason Greenwood, nhưng từ khi Romelu Lukaku chia tay, tôi không thấy một số 9 thuần túy như Raul.

Ở Juventus, cậu ấy sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn, bởi Cristiano Ronaldo chia sẻ mặt sân với bất kỳ ai thi đấu bên cạnh, với Paulo Dybala hoặc Gonzalo Higuain và có thể cậu ấy phải tranh đấu một cách khó khăn hơn”.

Dù vậy, có vẻ như giờ đây M.U sẽ phải tìm kiếm mục tiêu khác, khi mà Jimenez đang hướng tới Italia. Theo Marca, đề nghị ban đầu mà Juve đưa ra 45 triệu bảng bị từ chối, nhưng lần trả giá mới nhất ở mức 72 triệu bảng được cho là sẽ thành công.

Tờ báo uy tín tại Tây Ban Nha cũng nhắc lại rằng, Paulinho đã gần tới Wolves vì người đại diện Jorge Mendes sắp hoàn tất các thủ tục.

Sancho được hứa trao áo số 7

Jadon Sancho đang ở rất gần chiếc áo số 7 của Man United. Ảnh: Getty
Jadon Sancho đang ở rất gần chiếc áo số 7 của Man United. Ảnh: Getty

Như đã nói trên, Man United đang thuận lợi trong việc đàm phán mua Sancho từ Borussia Dortmund. Thông tin cho biết, giá trị của vụ chuyển nhượng lên đến 100 triệu bảng, trong đó, Quỷ đỏ sẽ trả trước 60 triệu bảng.

Man United từng theo đuổi cầu thủ trẻ người Anh từ khi còn thuộc quân số của Manchester City. 2 lần trả giá vào năm 2017 và 2019 đều bất thành vì Sancho tin rằng, anh có cơ hội đá cho đội 1 nhiều hơn ở nơi khác.

Còn lúc này, Dortmund đã chấp nhận để Sancho trở lại Anh, trong khi Man United có thêm động thái sẵn sàng trao áo số 7 cho anh nếu đồng ý đầu quân cho họ.

Sancho hiện cũng mang áo số 7 tại đội bóng Đức, nhưng ở Nhà hát của những giấc mơ, liệu anh có phá được lời nguyền với các ngôi sao mang số áo này? Kể từ sau khi Ronaldo chia tay năm 2009, không một cầu thủ nào mang áo số 7 đáp ứng được sự kỳ vọng, dù đó là Nani, Michael Owen, Angel di Maria, Memphis Depay.

Antonio Valencia từng mang số 7 nhưng với giai đoạn không thành công, anh sau đó chuyển sang số 25. Người gần đây nhất mang số 7 là Alexis Sanchez nhưng đó thực sự là một vụ chuyển nhượng thảm họa của Man United, trước khi đẩy sang Inter Milan theo dạng cho mượn.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hạ Wolves, Chelsea vẫn không thể đứng trên Man United

HOÀI MINH |

Dù giành chiến thắng 2-0 trước Wolves nhưng Chelsea vẫn chỉ xếp vị trí thứ 4 chung cuộc, do Man United cũng giành trọn 3 điểm ở trận đấu cùng giờ.

Muốn độc chiếm Europa League, Man United triệu hồi Sanchez và Smalling

HOÀI MINH |

Man United đã truyền đi thông điệp không chấp nhận để Inter Milan và AS Roma gia hạn hợp đồng cho mượn đối với Alexis Sanchez và Chris Smalling.

Man United hòa như thua trước West Ham: Đáng trách và đáng thương

VIỆT HÙNG |

Thêm một lần "tự bắn vào chân" trong cuộc đua vào Top 4 Ngoại hạng Anh, số phận Man United giờ phụ thuộc vào trận đấu sinh tử với Leicester City ở vòng cuối.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hạ Wolves, Chelsea vẫn không thể đứng trên Man United

HOÀI MINH |

Dù giành chiến thắng 2-0 trước Wolves nhưng Chelsea vẫn chỉ xếp vị trí thứ 4 chung cuộc, do Man United cũng giành trọn 3 điểm ở trận đấu cùng giờ.

Muốn độc chiếm Europa League, Man United triệu hồi Sanchez và Smalling

HOÀI MINH |

Man United đã truyền đi thông điệp không chấp nhận để Inter Milan và AS Roma gia hạn hợp đồng cho mượn đối với Alexis Sanchez và Chris Smalling.

Man United hòa như thua trước West Ham: Đáng trách và đáng thương

VIỆT HÙNG |

Thêm một lần "tự bắn vào chân" trong cuộc đua vào Top 4 Ngoại hạng Anh, số phận Man United giờ phụ thuộc vào trận đấu sinh tử với Leicester City ở vòng cuối.