Sau loạt trận thuộc vòng 33 Ligue 1, PSG đã dễ dàng vượt qua Monaco với tỉ số 3-1 để đăng quang League 1. Thực ra, trước trận đấu này, gã nhà giàu thủ đô Paris đã chính thức đăng quang do đội xếp thứ 2, Lille bị Toulouse cầm hòa với tỉ số 0-0.
Với chức vô địch Ligue 1 mùa 2018-19 của PSG, Dani Alves đã trở thành cầu thủ thành công nhất lịch sử bóng đá thế giới. Cụ thể, đây là danh hiệu thứ 42 của hậu vệ người Brazil kể từ khi khởi nghiệp ở Bahia. Anh đã vượt qua kỉ lục của huyền thoại người Ai Cập, Hossam Hassan, người từng giành 41 danh hiệu cùng 2 CLB Ahly SC và Zamalek.
Ở Châu Âu, 2 cầu thủ có số danh hiệu gần nhất với Dani Alves là Andres Iniesta và Maxwell. Đồng đội một thời của Alves có 37 danh hiệu. Chia sẻ vị trí thứ ba với 37 danh hiệu còn có một cựu cầu thủ Barca khác là Maxwell cùng cầu thủ người Ai Cập khác là Ibrahim Hassan.
Dani Alves bắt đầu sự nghiệp vào năm 2001 tại Bahia. Tại đây, dù chỉ có 1 mùa giải thi đấu nhưng anh cũng đã giành 3 danh hiệu trước khi sang Sevilla. Trong 6 năm chinh chiến ở Sanchez Pizjuan, hậu vệ người Brazil đoạt thêm 5 danh hiệu. Trong đó, ấn tượng hơn cả là 2 chiếc cúp UEFA, tiền thân của Europa League.
Điểm đến thành công nhất của Dani Alves là Barcelona. Tại sân Nou Camp, Dani Alves chơi 8 mùa giải và sở hữu 6 chức vô địch La Liga, 4 Copa del Rey, 4 siêu cúp Tây Ban Nha và đặc biệt là 3 chức vô địch Champions League, 3 siêu cúp Châu Âu cùng 3 lần vô địch cúp thế giới các CLB.
Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Dani Alves vẫn tiếp tục gặt hái danh hiệu ở Juventus và PSG. Họ đều là những thế lực tại các giải vô địch của mình, nên Alves dễ dàng thâu tóm thêm các chức vô địch quốc nội. Tuy nhiên, trong màu áo tuyển Brazil, Alves lại chỉ có một danh hiệu Copa America năm 2007 cùng 2 danh hiệu Confeds Cup và chưa một lần đoạt cúp vàng World Cup.
Trong phần còn lại của mùa giải này, Dani Alves có thể còn giành thêm 1 danh hiệu nữa bởi PSG vẫn còn trận chung kết cúp QG Pháp với Rennes.