Đầu năm 2020, Sporting Lisbon đã bán Bruno Fernandes cho Man United với mức giá 47 triệu bảng, thậm chí hợp đồng có thể tăng lên 68 triệu bảng kèm theo các phụ phí. Thương vụ này là món hời lớn với đội bóng Bồ Đào Nha bởi năm 2017, họ chỉ phải bỏ ra 7 triệu bảng để mua Bruno từ Sampdoria.
Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) cho biết, Sampdoria đã từng lồng điều khoản hưởng 10% giá trị chuyển nhượng của Bruno Fernandes vào trong hợp đồng bán. Do đó, họ đang muốn đòi Sporting Lisbon số tiền hơn 4 triệu bảng theo điều khoản đã định.
Tuy nhiên, phía Sporting Lisbon cũng tuyên bố không có bất kỳ khoản nợ nào với Sampdoria. Lý do được đưa ra bởi, Bruno nằm trong số các cầu thủ đã hủy hợp đồng với Sporting vào tháng 5.2018 vì bị người hâm mộ tấn công tại sân tập. Sau đó, Bruno Fernandes đã ký lại hợp đồng mới và trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu Châu Âu.
Với tình tiết này, Sporting Lisbon tin rằng hợp đồng mới đã vô hiệu toàn bộ những điều khoản có trong giao kèo cũ. Đồng nghĩa, Sporting không có trách nhiệm phải thanh toán Sampdoria khoản phần trăm phí chuyển nhượng của Bruno Fernandes.
Tờ báo này cũng khẳng định, Sporting và Sampdoria hiện đang trong một cuộc chiến pháp lý nhằm để Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) giải quyết vấn đề này.
Tình hình tài chính của Sporting Lisbon cũng đang gặp nhiều khó khăn khi các ngân hàng Bồ Đào Nha khó cung cấp tiền mặt ngay mùa Hè này. Man United sẽ trả góp số tiền 47 triệu bảng trong vòng 1 năm. Do đó, Sporting Lisbon nhiều lần phải đi vay ngân hàng để trụ lại qua mùa dịch COVID-19.