Sài Gòn sẽ không đá vòng bảng AFC Cup 2021 tại Singapore

MINH TRIẾT |

Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) thông báo rút lui khỏi tư cách chủ nhà, không đăng cai vòng bảng AFC Cup 2021.

Hôm nay (27.5), Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) đã thông báo với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về việc rút lui khỏi từ cách chủ nhà 2 bảng đấu H và I tại AFC Cup 2021.

Theo lịch trình trước đó, các trận đấu tại 2 bảng này sẽ diễn ra từ 29.6 đến 6.7.2021, với sự tham gia của các câu lạc bộ đến từ Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Đại diện của Singapore là Lion City Sailors và Geylang International. Tuy nhiên, mọi thứ đã không thể tiến triển thuận lợi do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

"FAS đã làm việc với các bên liên quan để cung cấp một môi trường an toàn cho tất cả những người tham gia giải đấu. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong khu vực đã khiến việc di chuyển trong nước trở nên khó khăn với các câu lạc bộ nước ngoài.

Thông báo của FAS
Thông báo của Liên đoàn bóng đá Singapore.

Trước sự quan tâm của các cầu thủ, các quan chức và cộng đồng địa phương, FAS đã quyết định không tổ chức các trận đấu thuộc vòng bảng AFC Cup 2021. FAS chân thành cảm ơn sự thấu hiểu của AFC và xin chúc tổ chức này thành công rực rỡ với AFC Cup 2021", trích thông báo của Liên đoàn bóng đá Singapore.

AFC là giải đấu bóng đá cấp câu lạc bộ hạng 2 Châu Á, được tổ chức hàng năm. Đầu tháng 5, AFC đã hoãn các trận đấu của bảng J với lý do dịch bệnh khó khăn. Ban đầu các trận đấu dự kiến diễn ra tại Hồng Kông từ ngày 14.5 đến 20.5 nhưng sau đó đổi thành từ 23.6 đến 29.6.

Việt Nam có 2 đại diện tham dự là Sài Gòn (bảng H) và Hà Nội (bảng G). Sau khi Singapore hủy bỏ tư cách chủ nhà bảng H, lịch trình và địa điểm thi đấu của cả các đại diện V.League một lần nữa bị đảo lộn. Trước đó, bảng G có câu lạc bộ Hà Nội vẫn chưa xác định địa điểm thi đấu.

AFC Cup từng bị hủy bỏ vào năm 2020 do đại dịch COVID-19 khiến quy định kiểm dịch ở nhiều nơi siết chặt, gần như không thể di chuyển quốc tế.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Đối thủ đội Sài Gòn có huấn luyện viên từng vô địch Cúp C1 Châu Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Lion City Sailors, đối thủ đội Sài Gòn tại AFC Cup 2021 đã bổ nhiệm ông Kim Do-hoon làm huấn luyện viên trưởng, với mục tiêu trở thành đội bóng mạnh ở khu vực và châu lục.

Hà Nội và Sài Gòn sắp trở lại cùng AFC Cup 2021

MINH ĐỨC |

Vòng bảng AFC Cup 2021 - đấu trường có sự tham gia của 2 đại diện Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn diễn ra từ ngày 14.5.

Thủ môn Sài Gòn FC tìm kiếm cơ hội tại đội tuyển Việt Nam

MINH ĐỨC |

Thủ môn Phạm Văn Phong khẳng định sẽ học hỏi từ các đồng đội và cố gắng hết sức để tìm kiếm cơ hội tại đội tuyển Việt Nam.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đối thủ đội Sài Gòn có huấn luyện viên từng vô địch Cúp C1 Châu Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Lion City Sailors, đối thủ đội Sài Gòn tại AFC Cup 2021 đã bổ nhiệm ông Kim Do-hoon làm huấn luyện viên trưởng, với mục tiêu trở thành đội bóng mạnh ở khu vực và châu lục.

Hà Nội và Sài Gòn sắp trở lại cùng AFC Cup 2021

MINH ĐỨC |

Vòng bảng AFC Cup 2021 - đấu trường có sự tham gia của 2 đại diện Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn diễn ra từ ngày 14.5.

Thủ môn Sài Gòn FC tìm kiếm cơ hội tại đội tuyển Việt Nam

MINH ĐỨC |

Thủ môn Phạm Văn Phong khẳng định sẽ học hỏi từ các đồng đội và cố gắng hết sức để tìm kiếm cơ hội tại đội tuyển Việt Nam.