Roy Keane và những nạn nhân của trò "khẩu nghiệp"

VIỆT HÙNG |

Hiếm có trường hợp nào như Roy Keane, khi cựu thần của sân Old Trafford liên tục đả kích các cầu thủ của Man United lần này đến lần khác, năm này qua năm khác...

Từ ngày không còn khoác áo Man United, cựu đội trưởng Roy Keane nhận rất nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ, khi anh liên tục có những lời khó nghe nhắm vào đội bóng cũ.

Từ huấn luyện viên cho đến cầu thủ M.U, bất cứ ai có điều gì không tốt, ngay lập tức Keane sẽ tranh thủ "tạo khẩu nghiệp".

"Nếu là tôi, tôi sẽ giết De Gea..."

Trận đấu với Everton tại vòng 27 Premier League chứng kiến một trong những sai lầm khó tha thứ với thủ thành của M.U. Anh phát bóng lên không cẩn thận để Calvert-Lewin ập vào,  bóng trúng chân đi vào lưới. Chứng kiến pha bóng đó, Roy Keane cảm thấy rất tức giận.

"Nếu là huấn luyện viên hay đồng đội, tôi thề sẽ lao vào giết anh ta khi chứng kiến pha bóng đó.

De Gea không được phép lưỡng lự trong những tình huống như vậy. Anh ta phải nhanh nhạy hơn. Cuộc đua Top 4 đang khó khăn với United, đừng đánh mất nó kiểu như thế này.

Đội bóng có một thủ môn giàu kinh nghiệm nhưng anh ta đang làm gì? Cứ như thể mỗi lần sai lầm xong lại nhìn vào mọi người và muốn nói rằng hãy cho anh ta thêm thời gian", Keane chia sẻ.

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.

"Wan-Bissaka, James không phải mẫu cầu thủ thích chiến thắng"

Đầu mùa giải, M.U đem về 3 tân binh là Wan-Bissaka (từ Crystal Palace), Maguire (từ Leicester) và James (từ Swansea). Khi được hỏi liệu họ có phù hợp với M.U hay không, Keane liền buông những lời khó nghe ngay lập tức

"Tuổi trẻ mà, ai cũng còn con đường dài phía trước. Đội ngũ chuyển nhượng của M.U vài năm nay gặp quá nhiều sai lầm. Nhưng biết sao được, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Chúng ta phải cho họ cơ hội thể hiện. Nhưng nói thật nhé, tôi quan ngại với điểm xuất phát của 3 cầu thủ này.

Họ đến từ những đội bóng không có thói quen chiến thắng từ ngày này qua ngày khác, mà đó lại là điều căn bản một cầu thủ M.U phải có.

Bạn sẽ hi vọng có vài người đồng đội tốt kèm cặp họ trong tương lai. Nhưng tôi cũng chẳng tin điều này lắm", Keane nhận định.

Ảnh: EPA.
Ảnh: EPA.

"Maguire may mắn mới thoát thẻ đỏ..."

Ở trận tháng Chelsea 2-0, Maguire có tình huống đạp vào chỗ hiểm của Batshuayi. Tuy nhiên, hậu vệ người Anh may mắn không bị đuổi. Là một danh thủ của M.U, đáng lẽ Keane nên ít nhiều bảo vệ Maguire, nhưng không...

"Cậu ta may mắn mới thoát thẻ đỏ, tôi nói thật đấy. Tôi tự hỏi Maguire liệu có phải mẫu cầu thủ rất khó chịu trên sân hay không nữa", Keane chia sẻ.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

"Đi mà mua thêm người thay Lindelof ấy..."

Tháng 12.2018, M.U thua 1-3 trước Liverpool trong trận lượt về của Premier League. Tất nhiên, trận đó Lindelof chơi không hay và lập tức bị Roy Keane "chĩa mùi dùi".

"Tôi nghĩ các cầu thủ hôm nay đã chơi hết sức rồi và dường như họ hơi kém. Tôi biết đội bóng đã chi không ít tiền cho vài cầu thủ phòng ngự. Nhưng nhìn mà xem, điều đó không đủ.

Hãy cầm tiền và đi mua thêm vài người nữa. Manchester United là câu lạc bộ lớn cơ mà", Keane nhắm vào Lindelof và hàng phòng ngự "Quỷ đỏ".

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

"Shaw càng trở lại đội, tôi càng lo lắng"

Shaw nổi tiếng là người thường xuyên dính chấn thương và quãng thời gian đóng góp cho M.U hay bị đứt đoạn. Chứng kiến người hậu bối khổ sở như vậy nhưng Roy Keane chẳng hề có lời động viên, trái lại còn dành tặng ngôi sao này những câu nói khó nghe.

"Càng nhìn vào Shaw những lúc sắp trở lại đội hình chính, tôi lại cảm thấy lo lắng. Rồi khi nhìn các cầu thủ, trong đó có Shaw bắt đầu khởi động trên sân, tôi liên tục thấy bất an", Keane chia sẻ.

Ảnh: PA.
Ảnh: PA.

Đó cũng là những lý do tại sao giờ đây, khi nhắc về Roy Keane, hình ảnh người đội trưởng máu lửa ngày nào giờ đang phai nhạt trong lòng nhiều người hâm mộ Man United.

Thay vào đó là một gã Roy Keane thích châm chọc, chỉ đợi Man United sai lầm là lao vào công kích bằng những lời khó ưa.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Pogba muốn đá cặp cùng Bruno Fernandes, Man United "như hổ thêm cánh"

HOÀI MINH |

Tiền vệ Paul Pogba nóng lòng trở lại thi đấu để sát cánh cùng Bruno Fernandes giúp Man United về đích ở giai đoạn quyết định.

“Sốc” trước số lần bỏ lỡ cơ hội vào Top 4 của Man United

Bảo Hân |

Nhiều cổ động viên của Manchester United có lẽ thường xuyên có tâm trạng... mệt mỏi khi cơ hội thu hẹp khoảng cách với Top 4 bị bỏ lỡ hết lần này đến lần khác.

Bruno Fernandes lại tỏa sáng, Man United hòa chật vật trên sân Everton

HOÀI MINH |

Bruno Fernandes đã lập một tuyệt phẩm sút xa giúp De Gea sửa sai và Man United có được trận hòa trước Everton tại vòng 28 Premier League.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Pogba muốn đá cặp cùng Bruno Fernandes, Man United "như hổ thêm cánh"

HOÀI MINH |

Tiền vệ Paul Pogba nóng lòng trở lại thi đấu để sát cánh cùng Bruno Fernandes giúp Man United về đích ở giai đoạn quyết định.

“Sốc” trước số lần bỏ lỡ cơ hội vào Top 4 của Man United

Bảo Hân |

Nhiều cổ động viên của Manchester United có lẽ thường xuyên có tâm trạng... mệt mỏi khi cơ hội thu hẹp khoảng cách với Top 4 bị bỏ lỡ hết lần này đến lần khác.

Bruno Fernandes lại tỏa sáng, Man United hòa chật vật trên sân Everton

HOÀI MINH |

Bruno Fernandes đã lập một tuyệt phẩm sút xa giúp De Gea sửa sai và Man United có được trận hòa trước Everton tại vòng 28 Premier League.