Ronaldo và Ibrahimovic đã mấy lần phải đá play-off?

TAM NGUYÊN |

Có thể vẫn còn thêm những ngôi sao khác nhưng với Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic, vòng play-off giành vé dự World Cup 2022 sẽ rất thu hút.

Rạng sáng 15.11 (giờ Việt Nam), thông tin gây chú ý, và thậm chí chấn động nhất, là 2 đội tuyển Bồ Đào Nha, Thụy Điển sẽ phải đá play-off để tranh vé dự World Cup 2022. Dĩ nhiên, tâm điểm của sự chú ý khi 2 đội tuyển có 2 hạt nhân rất nổi tiếng là Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic.

Ở tuổi 40, có thể nói, World Cup 2022 gần như là sân chơi lớn cuối cùng mà Ibra có thể thi đấu cùng đội tuyển. Còn với Ronaldo, anh vẫn có thể đặt mục tiêu ở EURO 2024 hoặc World Cup 2026 – khi bằng tuổi Ibra lúc này. Tuy vậy, việc họ - cùng đội hình toàn sao, đặc biệt là Bồ Đào Nha, phải đá play-off khiến cho tất cả phải quan tâm.

Nói như giới truyền thông thì nguy cơ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của Ronaldo và Ibrahimovic là hoàn toàn có thật. Thế nhưng, nếu nhìn lại sự nghiệp của 2 ngôi sao này, đá play-off lại không phải là điều quá xa lạ.

Với Ronaldo, tính đến hiện tại, anh đang có 8 giải đấu lớn trong sự nghiệp, với 4 lần dự World Cup và 4 lần dự EURO. Trong số đó, đội tuyển Bồ Đào Nha có 3 lần phải đá play-off ở vòng loại, với CR7 hiện diện ở 2 lần trong số đó.

Tại World Cup, Ronaldo lần đầu tiên đá vòng loại là khi hướng đến giải đấu năm 2006 tại Đức. Khi đó, Bồ Đào Nha nhất bảng 3 với 30 điểm, xếp trên các đội Slovakia, Nga, Estonia, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg. Bản thân Ronaldo ghi 7 bàn.

Vòng loại World Cup 2010, Bồ Đào Nha xếp thứ nhì bảng 1 với 19 điểm, đứng sau Đan Mạch và phải đá play-off. Tuy nhiên, Ronaldo lại chấn thương nên không góp mặt trong 2 trận thắng Bosnia-Herzegovina.

Vòng loại World Cup 2014 là lần thứ hai Bồ Đào Nha phải đá play-off trong giai đoạn có Ronaldo và là lần đầu tiên của tiền đạo câu lạc bộ Manchester United. Bồ Đào Nha xếp nhì bảng F, sau tuyển Nga và điều thú vị là họ thắng Thụy Điển của Ibrahimovic 4-2 sau 2 lượt trận.

Đến vòng loại World Cup 2018, Bồ Đào Nha nhất bảng B nên giành vé trực tiếp đến Vòng chung kết. Ronaldo ghi đến 15 bàn tại vòng loại.

Còn tại các kỳ vòng loại EURO, Bồ Đào Nha có vé trực tiếp vào các năm 2008 và 2020 với tư cách đội nhì bảng tại vòng loại (2 đội đứng đầu có vé), năm 2016 giành vé trực tiếp khi nhất bảng I trước các đối thủ Albania, Đan Mạch, Serbia, Armenia.

Lần duy nhất Ronaldo phải đá play-off ở vòng loại EURO là 2012, khi chỉ xếp thứ 2 bảng H, sau Đan Mạch. Tại vòng play-off, Bồ Đào Nha lại gặp Bosnia và thắng chung cuộc 6-2.

Đối với Ibrahimovic, ngoài lần đá play-off ở vòng loại World Cup 2014 thua Bồ Đào Nha, có 2 lần anh cùng đội nhà giành vé trực tiếp đến Cúp thế giới (2002, 2006) và một lần không vượt qua vòng loại (2010).

Ở EURO, Thụy Điển giành vé trực tiếp năm 2008 – nhì bảng F, 2012 – nhì bảng E và nhận vé với tư cách đội nhì có thành tích tốt nhất. Tại vòng loại EURO 2016, Thụy Điển xếp thứ 3 bảng G và sau đó vượt qua Đan Mạch chung cuộc 4-3 ở play-off.

Sau EURO 2016, Ibra chia tay đội tuyển quốc gia trước khi quyết định trở lại vào đầu năm nay.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ bốc thăm play-off World Cup 2022 có Ronaldo và Ibrahimovic?

TAM NGUYÊN |

Vòng play-off vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu sớm hứa hẹn nóng bỏng với sự góp mặt của Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic.

Ronaldo không ghi bàn, Bồ Đào Nha đánh mất lợi thế ở bảng A

ĐỨC MINH |

Trong ngày ngôi sao Cristiano Ronaldo không thể ghi bàn, Bồ Đào Nha cũng không thể có được chiến thắng và đánh mất đi lợi thế tại bảng A vòng loại World Cup khu vực Châu Âu. 

Ibrahimovic đánh dấu cột mốc 400 bàn thắng trong ngày gặp lại Mourinho

ĐỨC MINH |

Zlatan Ibrahimovic ghi bàn thắng thứ 400 trong sự nghiệp ở trận đấu giữa AS Roma và AC Milan tại vòng 11 Serie A.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Bao giờ bốc thăm play-off World Cup 2022 có Ronaldo và Ibrahimovic?

TAM NGUYÊN |

Vòng play-off vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu sớm hứa hẹn nóng bỏng với sự góp mặt của Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic.

Ronaldo không ghi bàn, Bồ Đào Nha đánh mất lợi thế ở bảng A

ĐỨC MINH |

Trong ngày ngôi sao Cristiano Ronaldo không thể ghi bàn, Bồ Đào Nha cũng không thể có được chiến thắng và đánh mất đi lợi thế tại bảng A vòng loại World Cup khu vực Châu Âu. 

Ibrahimovic đánh dấu cột mốc 400 bàn thắng trong ngày gặp lại Mourinho

ĐỨC MINH |

Zlatan Ibrahimovic ghi bàn thắng thứ 400 trong sự nghiệp ở trận đấu giữa AS Roma và AC Milan tại vòng 11 Serie A.