Ronaldo sắp rời Juventus: Man United và AS Roma dang rộng vòng tay

MINH TRIẾT |

Ronaldo đang tính rời Juventus sau khi huấn luyện viên Max Allegri trở lại. Man United và AS Roma là những đội muốn chiêu mộ tiền đạo người Bồ Đào Nha.

"Phe" của Ronaldo đã thất thế...

Tối 28.5, Juventus đã xác nhận sự trở lại của huấn luyện viên Massimiliano Allegri, cùng với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2025. Điều đó chứng minh sự tin tưởng của ban lãnh đạo đội bóng vào vị chiến lược gia 53 tuổi. Trao một bản hợp đồng dài hạn đồng nghĩa với trao quyền xây dựng kế hoạch đội bóng.

Trong kế hoạch của Massimiliano Allegri, có lẽ không có Ronaldo. Rất nhiều lần báo chí Italia khẳng định, "Max" quay về thì gần như "hết cửa" để CR7 ở lại sân Allianz. Dù không có sự kiện nào thực sự đẩy xích mích giữa đôi bên lên căng thẳng nhưng khác biệt trong tư duy khiến Ronaldo và ông thầy người Italia không hợp nhau.

Allegri trở lại và sẽ loại bỏ Ronaldo. Ảnh: Juventus FC

Dù vừa nhận danh hiệu "Vua phá lưới" Serie A với 29 bàn thắng ở mùa giải 2020-21 nhưng Ronaldo vẫn chưa hài lòng với phong độ của bản thân. Ở tuổi 36, anh tin mình vẫn còn khả năng ghi 50 bàn/mùa như thời còn tung hoành trong màu áo Real Madrid. Ở Italia, hiệu suất của CR7 chỉ ở mức xấp xỉ 30 bàn/mùa.

Đề đạt lên ban lãnh đạo về một chiến lược gia có tư duy tấn công phóng khoáng hơn, Ronaldo nhận được sự tán đồng của Giám đốc thể thao Fabio Paratici và Phó Chủ tịch Pavel Nedved. Max Allegri bị gạt bỏ, rồi lần lượt Sarri và Pirlo lên thay. Khi kết quả tụt dốc thê thảm, "phe" của Ronaldo rơi vào cuộc đào thải ngược lại.

Giám đốc thể thao Fabio Paratici khăng khăng khẳng định, Ronaldo và Pirlo sẽ ở lại mùa bóng tới, và rồi chính ông là người bị loại đầu tiên. Pirlo đã rời "sàn đấu" chiều 28.5 (giờ Việt Nam) và đồng minh lớn nhất của Ronaldo chỉ còn Pavel Nedved, giờ cũng đang bị tước đi nhiều quyền hạn.

Tờ GDS từng tiết lộ, trước ngày rời Juve vào năm 2019, Allegri đã để lại một tờ giấy nhắn cho Chủ tịch Andrea Agnelli với nội dung: "Ronaldo đang kéo lùi sự phát triển của câu lạc bộ". Chỉ vậy là đủ hiểu, chuyện CR7 rời sân Allianz cũng là lẽ tất yếu.

Đi đâu bây giờ?

Trong bức tâm thư chia sẻ trên mạng xã hội sau khi kết thúc mùa giải, Ronaldo xác định rõ tâm thế của một nhà chinh phục "tôi không theo đuổi kỷ lục, kỷ lục theo đuổi tôi", đồng thời khẳng định đã có dấu ấn tại Juventus. Đó hoàn toàn có thể là một lời chia tay được báo trước.

Với vị thế chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng, Ronaldo chắc chắn không "ế hàng". Vấn đề nằm ở môi trường thích hợp, đáp ứng đủ tiêu chí của đôi bên. Theo Football Italia, Man United và AS Roma đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Trong khi, "gã nhà giàu" PSG cũng sẵn sàng ở vòng ngoài.

Ronaldo có thể tái ngộ Mourinho tại Roma. Ảnh: Sky Sports

Ở những năm cuối sự nghiệp, thu nhập là vấn đề không thể bỏ qua với bất kỳ ngôi sao nào. AS Roma nắm lợi thế ấy, khi Italia luôn là "thiên đường thuế" với giới cầu thủ. Chưa bàn chuyện Chủ câu lạc bộ - gia đình Friedkin đủ sức lo lương 30 triệu Euro/năm cho Ronaldo, chỉ riêng khoản thuế chỉ 100.000 Euro cho số thu nhập trên 300.000 Euro bản quyền hình ảnh là món hời lớn cho một ngôi sao thương hiệu như CR7. Nó còn giá trị hơn lương.

Trong khi khoản thuế Ronaldo phải đóng thời còn ở Tây Ban Nha lên tới 45%, con số 20% tại Anh không hề tệ. Ronaldo luôn coi Old Trafford là nhà, và giờ Man United cũng đang nắm suất dự Champions League. Về điểm này, một đội bóng xếp hạng 7 như AS Roma, dù có Mourinho sắp cập bến cũng thiếu sức hút.

Chỉ có điều, Man United của Ole Solskjaer cũng chưa phải dạng đội bóng săn danh hiệu. Do đó, Ronaldo sẽ phải cân nhắc rất nhiều nếu muốn trở lại chốn xưa...

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Pirlo bị Juventus “đá ra đường”, chấm hết cho Ronaldo

MINH TRIẾT |

Juventus đã gửi lời chào tạm biệt đến huấn luyện viên Andrea Pirlo, và đang hoàn tất thủ tục đưa "người cũ" Massimiliano Allegri trở lại dẫn dắt.

Top vua phá lưới Serie A 2020/21: Ghi 29 bàn, Ronaldo thống trị giải Italia

Bảo Bình |

Top vua phá lưới Serie A 2020/21: Sau 38 vòng đấu, siêu sao Cristiano Ronaldo có 29 bàn thắng, xuất sắc giành danh hiệu vua phá lưới Serie A mùa giải 2020/21.

Vua phá lưới 7 giải lớn ở Châu Âu: Ronaldo, Messi hít khói Lewandowski

NGUYỄN ĐĂNG |

7 giải vô địch quốc gia lớn nhất Châu Âu gồm: Anh, Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hà Lan và Bồ Đào Nha đều đã xác định được Vua phá lưới. Lewandowski có thành tích ghi bàn vượt trội so với Ronaldo, Messi... để đoạt Chiếc giày vàng Châu Âu.

Thêm một ngân hàng tại Mỹ phá sản, toàn bộ tiền gửi được bảo vệ

Đức Mạnh |

Sau sự kiện tại ngân hàng Silicon Valley chỉ vài ngày, Ngân hàng Signature có trụ sở tại New York đã tiếp tục tuyên bố phá sản.

Hà Giang: Bắt giam cán bộ trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ

Phùng Minh |

Bị can Vũ Đức Thắng (SN 1975) bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Biến cố ngành y: Thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn – BV Bạch Mai, việc thiếu thuốc, vật tư y tế là cuộc khủng hoảng không đáng có trong thời bình. Dù đã có những cảnh bảo từ tháng 6.2022 nhưng ngành y không có ngay các giải pháp tháo gỡ. Gần 9 tháng sau, Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành mới bắt đầu tạo ra những hi vọng gỡ các nút thắt. Tuy nhiên, để gỡ dứt điểm, Bộ Y tế cần phải có những thông tư, hướng dẫn chi tiết dành cho các bệnh viện.

Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng

Khương Duy (T/H) |

Giới chuyên gia nhận định kim loại quý sẽ nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ. Có tới 76% nhà phân tích Phố Wall đưa ra góc nhìn tích cực khảo sát giá vàng tuần này của Kitco News.

Chứng khoán: VN-Index giữ đà tăng ngắn hạn hướng đến vùng 1.100 điểm

Gia Miêu |

Cơ hội mở rộng đà hồi phục của thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục hiện hữu với nhiều thông tin hỗ trợ, song áp lực điều chỉnh sẽ sớm quay trở lại quanh ngưỡng kháng cự mạnh 1.070 điểm.

Pirlo bị Juventus “đá ra đường”, chấm hết cho Ronaldo

MINH TRIẾT |

Juventus đã gửi lời chào tạm biệt đến huấn luyện viên Andrea Pirlo, và đang hoàn tất thủ tục đưa "người cũ" Massimiliano Allegri trở lại dẫn dắt.

Top vua phá lưới Serie A 2020/21: Ghi 29 bàn, Ronaldo thống trị giải Italia

Bảo Bình (Ảnh AFP/Getty) |

Top vua phá lưới Serie A 2020/21: Sau 38 vòng đấu, siêu sao Cristiano Ronaldo có 29 bàn thắng, xuất sắc giành danh hiệu vua phá lưới Serie A mùa giải 2020/21.

Vua phá lưới 7 giải lớn ở Châu Âu: Ronaldo, Messi hít khói Lewandowski

NGUYỄN ĐĂNG (Ảnh: AFP) |

7 giải vô địch quốc gia lớn nhất Châu Âu gồm: Anh, Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hà Lan và Bồ Đào Nha đều đã xác định được Vua phá lưới. Lewandowski có thành tích ghi bàn vượt trội so với Ronaldo, Messi... để đoạt Chiếc giày vàng Châu Âu.