Ronaldo lỡ trận gặp Barca tại Champions League: Messi và sự tiếc nuối

HOÀI MINH |

Ronaldo và Messi chắc chắn sẽ tiếc nuối khi không thể tái ngộ trong lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League diễn ra vào tuần tới.

Tối 22.10, tờ Correio da Manha (Bồ Đào Nha) tiết lộ Ronaldo vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2. Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận CR7 nhiễm COVID-19, anh chưa khỏi bệnh và sẽ bước vào liệu trình điều trị lần 2. Điều này đồng nghĩa, siêu sao 35 tuổi sẽ bỏ lỡ màn so tài với Barcelona của Lionel Messi vào tuần tới. Đây là tổn thất lớn đối với Juventus, cũng là nuối tiếc khó bù đắp của chính Ronaldo.

15 năm cũng chỉ 5 lần gặp mặt tại Champions League

Ngày 16.10.2004, Messi khi ấy mới 17 tuổi đã trở thành cầu thủ trẻ nhất Barca ra sân tại La Liga. Tuy nhiên, anh chỉ thực sự có chỗ đứng trong đội hình 1 bắt đầu từ mùa giải 2005-2006, những dấu ấn ban đầu của một huyền thoại.

Ronaldo hơn Messi 2 tuổi, ra mắt Sporting Lisbon vào năm 2003. Màn trình diễn ấn tượng thuyết phục Sir Alex đưa anh về M.U cũng trong năm đó. CR7 không mất nhiều thời gian để hòa nhập Premier League và bắt đầu ghi dấu ấn với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2003-2004 của câu lạc bộ". Cuộc cạnh tranh giữa bộ đôi huyền thoại đương đại nhen nhóm được hình thành.

Ronaldo lần đầu đấu Messi vào năm 2008. Ảnh: Getty
Ronaldo lần đầu đấu Messi vào năm 2008. Ảnh: Getty

Mùa giải 2007-2008, Ronaldo và Messi lần đầu gặp nhau tại bán kết Champions League (tháng 4.2008). M.U đang thời hưng thịnh của Sir Alex đánh bại Barca già cỗi của Frank Rijkaard, dù Ronaldo không ghi bàn trong cả 2 lượt trận nhưng vẫn là người nở nụ cười chiến thắng. Tuy nhiên, Messi cũng đã kịp trả lại đầy đủ ở trận chung kết Champions League 1 năm sau đó.

Suốt 10 năm tiếp theo, đội bộ này chỉ đối đầu nhau thêm đúng 1 lần tại bán kết Champions League 2010-2011 (2 trận). Ronaldo sang đầu quân cho Real vào Hè 2009. Đồng nghĩa, mỗi năm sẽ có ít nhất 2 lần anh chạm mặt Messi trong các trận Siêu kinh điển. Tuy nhiên, những cuộc đối đầu tại Champions League luôn mang một ý nghĩa rất khác.

Đáng tiếc, định mệnh luôn khiến bộ đôi huyền thoại này lảng tránh nhau ở sân chơi danh giá nhất châu lục, 5 lần trong suốt 15 năm là quá ít.

Ảnh:
Những năm tháng đỉnh cao, Ronaldo và Messi rất ít gặp nhau tại Champions League. Ảnh: Getty

Liệu còn hội ngộ, so kè được mấy lần?

Những lá thăm may rủi của Champions League năm nay đã đưa Juventus của Ronaldo và Barca của Messi vào chung bảng D. Người hâm mộ chờ đợi bộ đôi siêu sao này sẽ có 2 màn đọ tài lần đầu tiên ngay từ vòng bảng C1. Và rồi, đa số phải thất vọng bởi COVID-19 đã cướp đi 1 lượt trận.

Tháng 12 tới, khả năng rất cao Ronaldo và Messi sẽ hội ngộ, thậm chí ngay trên mảnh đất Tây Ban Nha quen thuộc. Đó sẽ là một trận đấu đáng nhớ, với nhiều cảm xúc. Tất nhiên, ai cũng mong mọi chuyện suôn sẻ. Bởi, nếu M10 hoặc CR7 gặp chuyện và lỡ trận, hay một sự cố bất ngờ khiến mọi thứ bị hủy bỏ, viễn cảnh ấy sẽ là "nhát dao" đâm vào ngực những người trong cuộc, những con tim yêu bóng đá.

Ở độ tuổi lần lượt là 33, 35 - Messi và Ronaldo không còn nhiều thời gian. Suốt 15 năm qua, họ chỉ 5 lần gặp mặt tại Champions League. Không ai dám chắc, bộ đôi này còn thi đấu bao lâu, và còn gặp mặt tại C1 được bao lần. Thêm 1 trận là niềm vui, còn bớt 1 trận là nỗi đau.

Ảnh: Daily Mail
Ronaldo chưa thể tái ngộ Messi vào tuần tới. Ảnh: Daily Mail

Trên đường đua thành tích cá nhân cũng vậy, Ronaldo và Messi vẫn đang "chạy" tốt. Thế nhưng, không ai chiến thắng được thời gian. Kể từ năm 2007, cuộc đua danh hiệu Quả bóng Vàng hiếm khi nào vắng mặt bộ đôi này. Họ là khác biệt so với phần còn lại ở cùng thế hệ.

Nhìn vào thành tích, Messi và Ronaldo chia nhau 2 vị trí dẫn đầu ở số Quả bóng Vàng, và cả số Quả bóng Bạc. Ở mỗi hạng mục, bộ đôi này luôn có 5-6 lần ẵm giải. Xuyên suốt cả lịch sử tạp chí France Football tổ chức giải, thành tích này không ai sánh bằng.

Hy vọng, số phận sẽ mỉm cười. Ronaldo và Messi giữ được phong độ, cống hiến lâu dài và thường xuyên so kè trên sân cỏ. Cuộc chơi này có lẽ chưa thể kết thúc tại đây.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Ronaldo: "Tôi tôn trọng và không vi phạm luật pháp Italia"

HOÀI MINH |

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã có phát ngôn thanh minh cho bản thân, trước những cáo buộc vi phạm quy định phòng chống COVID-19 của Bộ trưởng thể thao Italia.

Ronaldo bị nghi ngờ vi phạm quy tắc phòng dịch tại Italia

HOÀI MINH |

Bộ trưởng thể thao Italia Vincenzo Spadafora chỉ trích việc Ronaldo rời quê nhà bay đến Torino (Italia) sau khi nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

"Siêu nhân" Ronaldo bao giờ mới định treo giày, nghỉ ngơi?

HOÀI MINH |

Cristiano Ronaldo đã tiết lộ thời điểm chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng vẫn còn lưỡng lự khi nói về thời khắc giải nghệ. Liệu COVID-19 có đủ sức làm siêu sao 35 tuổi chùn bước?

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ronaldo: "Tôi tôn trọng và không vi phạm luật pháp Italia"

HOÀI MINH |

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã có phát ngôn thanh minh cho bản thân, trước những cáo buộc vi phạm quy định phòng chống COVID-19 của Bộ trưởng thể thao Italia.

Ronaldo bị nghi ngờ vi phạm quy tắc phòng dịch tại Italia

HOÀI MINH |

Bộ trưởng thể thao Italia Vincenzo Spadafora chỉ trích việc Ronaldo rời quê nhà bay đến Torino (Italia) sau khi nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

"Siêu nhân" Ronaldo bao giờ mới định treo giày, nghỉ ngơi?

HOÀI MINH |

Cristiano Ronaldo đã tiết lộ thời điểm chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng vẫn còn lưỡng lự khi nói về thời khắc giải nghệ. Liệu COVID-19 có đủ sức làm siêu sao 35 tuổi chùn bước?