Ronaldo công kích M.U: Đi đâu về đâu?

Văn An |

Có lẽ, Ronaldo đã chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo Man United...

Cristiano Ronaldo đang khiến nhiều người ngán ngẩm với những hành động trong lẫn ngoài sân cỏ. Đó là dấu hiệu cho thấy, Ronaldo dường như không thể kiểm soát bản thân.

Ronaldo chuẩn bị dự kỳ World Cup thứ năm trong sự nghiệp cùng tuyển Bồ Đào Nha. Và dường như, bất chấp kết quả của giải đấu tại Qatar, anh sẽ không trở về Manchester United.

Nói cách khác, Ronaldo muốn tìm bến đỗ mới trong tháng Giêng tới. Tuy nhiên, điều đó dường như là viển vông sau những gì đã xảy ra.

Từ cuối mùa giải trước đến nay, số lần CR7 gây rắc rối nhiều hơn cả những bàn thắng anh ghi trên sân. Cầu thủ 37 tuổi bỏ lỡ chuyến du đấu hè cùng Man United vì "lý do gia đình". Ở trận giao hữu với Rayo Vallecano, Ronaldo tiếp tục bị huấn luyện viên Erik ten Hag chỉ trích khi rời sân sớm.

Trận đấu với Tottenham tại vòng 12 Premier League, Ronaldo từ chối vào sân. Sau đó, anh bị loại khỏi đội hình trong trận đấu với Chelsea .

Và mới nhất, phát ngôn của Ronaldo dường như là dấu chấm hết. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Piers Morgan Uncensored, Ronaldo cáo buộc Man United "phản bội". Tệ hơn, Ronaldo cho biết, anh không tôn trọng Ten Hag và cảm thấy bị ép buộc ra đi.

Đây là lần thứ ba trong mùa giải năm nay, viễn cảnh Ronaldo rời Man United xuất hiện, nhưng tính nghiêm trọng ở mức độ  cao nhất.

Tất nhiên, không thể phủ nhận những nỗ lực trên sân của Ronaldo. Anh ghi bàn thắng 700 trong sự nghiệp trong trận đấu với Sheriff ở Europa League. Tiếp đó là pha lập công vào lưới Moldova. Ronaldo cũng ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Man United trước Everton.

Tuy nhiên, 2/3 bàn thắng của Ronaldo ở mùa giải năm nay đến tại Europa  League - sân chơi anh không muốn góp mặt. Trong khi đó, Man United có dấu hiệu hồi sinh dưới thời Ten Hag sau gần 1 thập kỷ bất ổn. Đáng buồn thay, trong 5 trận thua của M.U mùa giải này, Ronaldo đá chính 4 trận.

Thực tế khó thể chối cãi, Ronaldo không còn tầm ảnh hưởng tại Man United. Bởi vậy, Ten Hag có lý khi không để Ronaldo thường xuyên đá chính.

Trở lại mùa hè, Ronaldo muốn rời Old Trafford nhưng không tìm được bến đỗ hợp lý. Ở tuổi 37 cùng mức lương 500.000 bảng/tuần, rất ít đội dám chiêu mộ Ronaldo.

Về cơ bản, Ronaldo vẫn khó có thể rời Man United ở tháng Giêng tới. Các đội sẽ "cảnh giác" khi ký hợp đồng với ngôi sao có cái tôi quá lớn. Một cầu thủ có thể đem đến rắc rối bất kỳ khi nào.

Ronaldo nên tập trung vào sân cỏ để tự cứu lấy bản thân. Ghi bàn đều đặn và tỏa sáng ở các trận đấu lớn - trở về với đúng hình ảnh quen thuộc. Thực tế, trong quá khứ, không ít lần Ronaldo gây rắc rối, nhưng danh hiệu và bàn thắng đã che mờ tất cả.

Hiện tại, Ronaldo không thể duy trì vị thế tương tự. Thế nên, World Cup 2022 có thể là cơ hội cuối cùng với chủ nhân của 5 Quả bóng vàng.

Trên sân khấu lớn nhất, nhiều cổ động viên vẫn đặt niềm tin vào Ronaldo. Cầu thủ 37 tuổi phải đập tan những lời chỉ trích và sự hoài nghi. Hơn thế nữa là khiến Ten Hag và Man United hối hận...

Ronaldo cần chứng minh giá trị ở đôi chân thay vì dùng lời nói. Bởi lẽ, nếu tự tin vào bản thân, Ronaldo sẽ không cần đến một cuộc phỏng vấn để bộc lộ cảm xúc.

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Man United đứng về Erik ten Hag trong cuộc chiến quyền lực với Ronaldo

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo ESPN, ban lãnh đạo Man United đã rất tức giận trước những phát ngôn bôi xấu đội bóng và huấn luyện viên Erik ten Hag của Cristiano Ronaldo.

Nhận định bảng C World Cup 2022: Argentina sáng cửa đi tiếp

Văn An |

Tại bảng C World Cup 2022, tuyển Argentina có nhiều cơ hội đi tiếp khi các đối thủ chỉ là Ba Lan, Mexico và Saudi Arabia.

Dự đoán đội hình Man United đấu Fulham: Ronaldo dự bị?

Văn An |

Man United cần giành chiến thắng trước Fulham tại vòng 16 Premier League để áp sát Top 4.

Hàng loạt trụ sở công án ngữ trên đất vàng bị bỏ hoang, Giám đốc Sở tài chính Quảng Trị nói gì?

HƯNG THƠ |

Cả trăm trụ sở công do các cơ quan Trung ương và địa phương ở tỉnh Quảng Trị quản lý hiện không có nhu cầu sử dụng, bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng. Phần lớn, các đơn vị liên quan đề xuất bán trụ sở và đất, nhưng chưa rõ bao giờ thực hiện.

Khởi tố 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TPHCM, Vũng Tàu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sáng ngày 17.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo, cung cấp thêm một số thông tin mới nhất liên quan đến các trung tâm đăng kiểm có xảy ra sai phạm trong thời gian vừa qua trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Man United đứng về Erik ten Hag trong cuộc chiến quyền lực với Ronaldo

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo ESPN, ban lãnh đạo Man United đã rất tức giận trước những phát ngôn bôi xấu đội bóng và huấn luyện viên Erik ten Hag của Cristiano Ronaldo.

Nhận định bảng C World Cup 2022: Argentina sáng cửa đi tiếp

Văn An |

Tại bảng C World Cup 2022, tuyển Argentina có nhiều cơ hội đi tiếp khi các đối thủ chỉ là Ba Lan, Mexico và Saudi Arabia.

Dự đoán đội hình Man United đấu Fulham: Ronaldo dự bị?

Văn An |

Man United cần giành chiến thắng trước Fulham tại vòng 16 Premier League để áp sát Top 4.