Ronaldo chấp nhận thay đổi cho cơ hội vô địch của Bồ Đào Nha?

Văn An |

Huấn luyện viên Fernando Santos "dũng cảm" để Ronaldo trên ghế dự bị trong chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ ở vòng 1/8 World Cup 2022.

Cách đây gần 1 tháng, Cristiano Ronaldo bị Manchester United chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Nguyên nhân sâu xa đến từ việc CR7 không có nhiều cơ hội ra sân tại Old Trafford. Và ở tuổi 37, Ronaldo nên làm quen với điều đó, ngay cả khi lên tuyển Bồ Đào Nha.

Hiện tại, Ronaldo là một phần của đội, không còn là bất khả xâm phạm và miễn nhiễm với các quy tắc chung. Sự nóng nảy của Ronaldo trong trận đấu với Hàn Quốc là lời nhắc nhở về lý do khiến anh phải cay đắng rời Man United. CR7 dường như đã đánh mất khả năng kiềm chế cảm xúc của mình.

Ronaldo không ở đỉnh cao phong độ, đó là thực tế, nhưng chưa hẳn là lý do khiến anh dự bị ở trận đấu với Thụy Sĩ. Đây là lần đầu CR7 không đá chính cho Bồ Đào Nha tại một giải đấu lớn kể từ năm 2008, chấm dứt chuỗi 31 trận. Đây có thể là sự đánh dấu cho một cuộc cách mạng ở tuyển Bồ Đào Nha.

Goncalo Ramos, người thay thế Ronaldo, tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick. Quan trọng hơn, điều mà ai cũng thấy, Bồ Đào Nha linh hoạt và sáng tạo hơn so với giai đoạn vòng bảng.

Đây là lời thách thức đủ sức nặng của Bồ Đào Nha gửi đến 7 đội còn lại. Và phần nào đó gợi lên hình ảnh quen thuộc, Ronaldo ở ghế dự bị...

Man United thường tấn công sắc nét và linh hoạt hơn khi không có Ronaldo trên sân. Lý do gì để điều tương tự không xảy ra ở Bồ Đào Nha trong bối cảnh Ramos tỏa sáng?

Thụy Sĩ, đội chỉ thủng lưới 2 bàn trong 3 trận vòng bảng, hoàn toàn bị Bồ Đào Nha áp đảo. Bruno Fernandes để lại dấu ấn với những đường chuyền dài chính xác và có tính đột biến cao. Trong khi đó, Joao Felix năng động và di chuyển khắp mặt sân.

Khi Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước 4-1, Santos phải chịu áp lực từ người hâm mộ với khao khát được gặp thần tượng. Và sau đó, Ronaldo vào sân.

Tiếng cổ vũ vang lên khi Ronaldo bước ra sân ở phút 73. Cùng thời điểm đó, Ramos hoàn tất cú hat-trick, nhưng Ronaldo mới là cầu thủ được xướng tên. Siêu sao 37 tuổi nhận lấy băng đội trưởng từ Pepe và khao khát ghi bàn khi trận đấu đã an bài.

Ronaldo một lần đưa bóng vào lưới Thụy Sĩ ở phút 83 nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Trận đấu kết thúc với bàn thắng đẹp mắt của Rafael Leao, một cầu thủ khác vào sân trong hiệp 2.

Đối thủ của Bồ Đào Nha ở tứ kết là Maroc, đội bất ngờ loại Tây Ban Nha trên chấm 11m. Và vẫn là câu hỏi cũ, Ronaldo có nên đá chính?

"Đó vẫn là điều cần được xác định. Tôi có mối quan hệ rất thân thiết Ronaldo, chúng tôi luôn như vậy. Tôi biết Ronaldo từ khi cậu ấy 19 tuổi tại Sporting Lisbon, và sau đó là quá trình phát triển ở đội tuyển quốc gia khi tôi đến vào năm 2014.

Ronaldo và tôi chưa bao giờ hiểu sai ở khía cạnh của người quản lý và cầu thủ. Tôi luôn xem Ronaldo là một cầu thủ rất quan trọng  và cần có trong đội", Santos trả lời khi được hỏi về vai trò của Ronaldo.

Ronaldo vẫn có thể vô địch World Cup mà không cần tỏa sáng ở mỗi trận đấu. Tương tự Erik ten Hag, Santos có thể chứng tỏ Bồ Đào Nha tốt hơn khi không có Ronaldo. Bởi vậy, vào sân ở những phút cuối và tận hưởng chiến thắng cũng có thể là niềm vui với CR7.

Tính chất quan trọng của danh hiệu World Cup buộc Ronaldo phải thích nghi...

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2022.

Ramos lập hat-trick đầu tiên tại World Cup 2022, Bồ Đào Nha thắng Thụy Sĩ 6-1

NHÓM PV |

World Cup 2022 ghi nhận cú hat-trick đầu tiên, khi Goncalo Ramos đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ tại vòng 1/8.

Tỉ số Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ: Messi gọi, Ronaldo trả lời?

Văn An |

Ronaldo có cơ hội san bằng thành tích ghi bàn của Messi tại World Cup nếu được huấn luyện viên Fernando Santos trao cơ hội đá chính ở cuộc đối đầu với Thụy Sĩ.

Nhà giàu Ấn Độ thuê trọn một resort ở Hạ Long để tổ chức siêu đám cưới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một siêu đám cưới, với sự tham gia của khoảng 400 người được cho là thuộc giới thượng lưu của Ấn Độ, sẽ được tổ chức tại Hạ Long trong vài ngày tới. Trong thời gian ở Hạ Long, đoàn khách này cũng sẽ có một ngày trải nghiệm trên vịnh Hạ Long.

Thuê nhà rồi cho thuê lại: Kênh đầu tư tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro

ANH HUY |

Thuê nhà rồi cho thuê lại là hình thức kinh doanh dành cho những nhà đầu tư vốn mỏng nhưng muốn có thu nhập đều đặn. Đây được xem là kênh đầu tư tiềm năng, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người kinh doanh không cẩn trọng.

Hoàng Anh Gia Lai chờ đợi gì khi kiện VPF?

AN NGUYÊN |

Việc Hoàng Anh Gia Lai nộp đơn kiện VPF chưa hẳn sẽ mang đến nhiều lợi ích cho đội bóng phố núi dù họ có thắng kiện đi nữa.

Cuộc chiến giành thị phần của các công ty chứng khoán

Gia Miêu |

Doanh thu môi giới giảm ở hầu hết công ty chứng khoán trong bối cảnh thị trường chung thu hẹp.

Theo chân công nhân vào các khu công nghiệp ở Bình Dương tìm việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng trăm công nhân vào các khu công nghiệp ở Bình Dương nộp hồ sơ, tìm việc làm sau Tết. Dù có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hơn, nhưng để tìm việc làm phù hợp với mức thu nhập như ý không hề dễ dàng.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2022.

Ramos lập hat-trick đầu tiên tại World Cup 2022, Bồ Đào Nha thắng Thụy Sĩ 6-1

NHÓM PV |

World Cup 2022 ghi nhận cú hat-trick đầu tiên, khi Goncalo Ramos đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ tại vòng 1/8.

Tỉ số Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ: Messi gọi, Ronaldo trả lời?

Văn An |

Ronaldo có cơ hội san bằng thành tích ghi bàn của Messi tại World Cup nếu được huấn luyện viên Fernando Santos trao cơ hội đá chính ở cuộc đối đầu với Thụy Sĩ.