Ronaldo và sự bền bỉ của một huyền thoại
Hôm nay (5.2), Cristiano Ronaldo chính thức bước sang tuổi 35. Ở cái tuổi nhiều danh thủ đã quyết định "treo giày" hoặc không còn chơi bóng đỉnh cao, CR7 vẫn miệt mài chinh phục những thử thách mới.
Nếu như biết Ronaldo de Lima - "người ngoài hành tinh" của bóng đá thế giới phải giải nghệ ở tuổi 33 sau 2 năm thi đấu tại quê nhà Brazil, Zidane cũng chia tay sân cỏ lúc 34 tuổi, người ta mới càng nhìn nhận đúng về giá trị của Cristiano Ronaldo.
Tuy nhiên, nếu ví siêu sao người Bồ Đào Nha với loại rượu vang hảo hạng càng để lâu càng có giá, chưa chắc anh đã thích thú bằng cách gọi "tiền đạo trẻ" mà nhiều người hôm mộ dành tặng.
Ronaldo tin bản thân còn sung sức và tuổi tác chỉ là một con số, việc kết thúc sự nghiệp là điều chưa cần nghĩ tới. Đã rất nhiều lần, tiền đạo của Juventus trấn an người hâm mộ bởi những lời nói kiểu như vậy.
"Mục tiêu của tôi là phải luôn giữ được sức trẻ khi đã có nhiều tuổi hơn, giữ cho bản thân luôn có sức cạnh tranh. Hãy nhìn mà xem, bao nhiêu cầu thủ ở độ tuổi của tôi vẫn chơi bóng đỉnh cao ở một đội như Juventus?
Muốn thế, bạn phải thông minh để có thể kéo dài sự nghiệp. Ở tuổi 19-20 tôi đã hiểu rằng bóng đá là vấn đề của những con số: danh hiệu, kỷ lục và bàn thắng. Bảy trăm bàn thắng là một con số ấn tượng và khiến tôi càng tự hào hơn khi có rất ít cầu thủ đạt được con số đó. Mục tiêu của tôi vẫn sẽ tiếp tục là ghi thật nhiều bàn để giúp Juventus chiến thắng", Cristiano Ronaldo chia sẻ trên tạp chí France Football.
Rõ ràng, không phải tự nhiên ngôi sao Bồ Đào Nha đủ tự tin để tuyên bố với bóng đá thế giới về những điều này. Ronaldo ngạo mạn nhưng hiếm khi "nổ". Để giữ được sức trẻ, phong độ chơi bóng đỉnh cao, anh đã phải đánh đổi rất nhiều.
Ronaldo luôn tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, gần như không động vào đồ uống có cồn và cũng chưa bao giờ lơ là trong tập luyện. Tất cả đều đã được chứng minh trên sân cỏ.
So sánh với CR7, có lẽ chẳng huyền thoại nào ở tuổi băm muốn thử bật cao đến 2,56m rồi đánh đầu ghi bàn như Ronaldo đã làm hồi cuối năm 2019.
Tuổi 35 vẫn sẵn sàng chiến đấu, ganh đua
Tối 2.2 vừa qua, Ronaldo tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng khi lập cú đúp vào lưới Fiorentina. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Serie A ghi bàn trong 9 trận đấu liên tiếp. Trước CR7, huyền thoại người Pháp - David Trezeguet đã nắm giữ kỷ lục này tới 15 năm.
Ngoài ra, 2 bàn thắng vào lưới Fiorentina cũng giúp siêu sao người Bồ Đào Nha chạm mốc 40 pha lập công tại Serie A. Kể từ khi Ronaldo đến Italia, không ai ghi bàn nhiều hơn anh. Thậm chí theo thống kê từ Opta, đây là số bàn thắng cao nhất một cầu thủ ghi được sau 50 lần ra sân tại Serie A tính từ mùa giải 1994/95 đến nay.
Xét trên mọi đấu trường, Ronaldo cũng đã có 50 bàn thắng cho Juventus chỉ sau 70 trận đấu, đạt hiệu suất 0,71 bàn/trận. Tuy con số này còn thua xa mức thống kê hơn 1 bàn/trận của chính Ronaldo trong màu áo Real Madrid, nhưng cũng đủ khiến hầu hết cả tiền đạo tại Châu Âu phải "lắc đầu ngao ngán".
Nên nhớ rằng, đây mới chỉ là mùa giải thứ hai Ronaldo chơi cho Juventus. Việc thay đổi môi trường bóng đá (từ Tây Ban Nha sang Italia) khiến anh cần thời gian hòa nhập. Thế nhưng, khi "cỗ máy đã vào guồng", bất cứ đối thủ nào cũng phải e sợ. 20 bàn trong 15 trận gần nhất chính là bằng chứng xác đáng cho thấy siêu tiền đạo này đã "vào phom".
Ở tuổi 35, Ronaldo không chỉ mải mê thiết lập các thành tích cá nhân mà còn đóng vai trò "đầu tàu" dẫn lối cả tập thể Juventus đi đến thành công. Không cần tấm băng thủ quân trên tay, siêu tiền đạo người Bồ vẫn hô hào, đốc thúc các đồng đội tiến về phía trước.
Hiện tại, Juventus vẫn đang dẫn đầu tại giải quốc nội và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch cúp C1 Châu Âu. Nếu như có thể tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, cũng như cùng "Bà đầm già" chinh phục thêm nhiều danh hiệu, Cristiano Ronaldo sẽ vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng 2020.
Đó là điều không cần bàn cãi, giống như lời đại kình địch của Ronaldo - siêu sao Leo Messi đã từng nhận xét: "Ronaldo giống như một cầu thủ ngoài hành tinh vậy, rất toàn diện. Cả thế giới đều biết điều đó và anh ấy xứng đáng đứng trong hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".