Real Madrid: Tờ A4 ghi tên Zidane chưa có chữ ký…

TAM NGUYÊN |

Cách Real Madrid phản ứng với những kết quả không tốt gần đây không hẳn chỉ là chuyện niềm tin dành cho Zinedine Zidane…

Bình yên trong tâm bão…

Thua Athletic Bilbao ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Thất bại đáng xấu hổ trước đội bóng hạng Ba là Alcoyano tại Cúp Nhà Vua. Sự giận dữ, bất mãn của một số cầu thủ. Zinedine Zidane bị đặt dấu hỏi về cách dùng người… Những vấn đề này đang trở thành chủ đề “hot” để giới chuyên môn dùng hình ảnh “dậy sóng” khi nói về Real Madrid thời điểm này.

Nhưng, trong khi sự ồn ào có dâng lên ở đâu đó thì ngay chính tâm bão, đó lại là sự bình yên.

Trong lúc không ít ánh mắt hướng về Zidane với sự lo lắng vì nguy cơ bị sa thải thì rất bất ngờ, không có một động thái nào từ Chủ tịch Florentino Perez và Ban lãnh đạo. Đó vốn không phải là “thói quen” của họ.

Zidane vẫn chỉ đạo các buổi tập trong ngày thứ Năm (21.1), với một sự bình thản khó tin. Trong khi nhiều cầu thủ chờ đợi một cơn thịnh nộ, những lời nói khó nghe hay một bài diễn văn kéo dài trước buổi tập sáng tại Valdebebas thì rốt cuộc, Zizou chỉ dùng chưa đầy 2 phút để nói với các học trò.

"Tất cả chúng ta đều có thể làm nhiều hơn một chút", đó là thông điệp của ông khi kêu gọi sự đoàn kết khi Los Blancos trong nỗ lực xoay chuyển tình thế.

Zidane vẫn sẽ chỉ đạo tập luyện, tham gia họp báo trước trận, vẫn dẫn quân đến Alaves vào cuối tuần này và tiếp tục cho đến cuối mùa giải. Ít nhất thì đó là thông tin từ Marca – tờ báo thân Real Madrid, cùng dấu ngoặc kép là “câu lạc bộ sẽ chờ đến mùa hè để xem xét”.

Niềm tin hay “viên đạn đã lên nóng”?

Hẳn nhiều suy nghĩ cho rằng, Real Madrid, đặc biệt là Chủ tịch Perez, dành rất nhiều niềm tin cho Zidane thì mới không sốt sắng khi đội nhà có những thất bại đáng xấu hổ như thế. Tuy nhiên, từ góc độ khác, niềm tin chỉ là bề nổi của tảng băng.

Perez luôn rất khắt khe với các huấn luyện viên và chỉ cần Madridista kêu gào sa thải, ông lập tức chuẩn bị phương án. Nhưng với Zidane lại rất khác, dù ai cũng hiểu là đã tham gia cuộc chơi phải tuân theo luật chơi.

Làm sao một nhà kinh doanh như Don Perez lại không thể nhận ra bầu không khí đổi khác trong phòng thay đồ ở giai đoạn Zidane trở lại. Có một khoảng cách nào đó ở chiến lược gia người Pháp. Các cầu thủ không được thi đấu thường xuyên cảm thấy bất mãn là điều không còn bí mật, ngay cả những nhân tố trụ cột đôi khi cũng khó hiểu với quyết định mà Zidane đưa ra.

Mới nhất, hình ảnh Marcelo và Isco Alarcon cười đùa trước khi đá hiệp phụ trận đấu với Alcoyano càng cho thấy việc Zidane không hoàn toàn kiểm soát được tập thể như trước. Những lý do chính đáng để “đá” Zidane ra đường, nhưng ngược lại, vị trí của Zidane vẫn vững vàng.

Thế nên, nhìn vấn đề cụ thể và sát sườn hơn với Real Madrid, việc Perez chưa ký vào trát sa thải Zizou lúc này không hẳn là niềm tin trong ông vẫn còn đầy tràn. Mà có thể, ông nghĩ tới sự thiệt hại về kinh tế với khoản đền bù không hề nhỏ.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay, tiết kiệm là quốc sách, nên mới có chuyện “chờ đến mùa hè để xem xét”. Rõ ràng, việc sa thải vào cuối mùa, khi kết quả của mùa giải đã là cụ thể, sẽ dễ dàng hơn cắt đứt giữa chừng.

Hoặc là chờ tự Zidane nói ra chuyện từ chức. Nhưng khả năng này không cao. Khi dàn trụ cột vẫn đứng về phía Zidane thì khó xảy ra một cuộc đảo chính. Ngược lại, những nhân tố “bên lề” muốn nổi loạn sẽ sớm bị thanh trừng, như Martin Odegaard hay Vinicius Junior.

Theo thuyết âm mưu thì trong ngăn bàn của Don Perez có lẽ đã sẵn tờ A4 với nội dung sa thải Zidane. Vấn đề chỉ là thời điểm.

Nhưng ít ra thì nhờ đó, Zidane vẫn còn thời gian để điều chỉnh và tự cứu mình một lần nữa.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Real Madrid thua sốc: Zidane sẽ nhận “cuộc gọi tử thần”?

TAM NGUYÊN |

Trong vòng 6 ngày, Real Madrid của Zinedine Zidane vỡ tan hy vọng giành cúp ở 2 mặt trận một cách đáng xấu hổ…

Lãnh đạo Real Madrid khó chịu, nguy cơ Zidane bị sa thải lớn dần

TAM NGUYÊN |

Quan điểm và đường hướng dùng người của Zinedine Zidane đang không được lòng các lãnh đạo ở Real Madrid.

Trò cưng của Zidane gây hoạ, Real Madrid mất vé chung kết

TAM NGUYÊN |

Khi hàng công còn chưa nóng lại thì hàng thủ lại phá khiến Real Madrid không thể có cuộc hẹn hò với Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Lời khai của lái thuyền chở 12 khách đi chùa bị chìm khiến 1 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 5.2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cảng vụ Đồng Nai và Công an TPHCM tiến hành điều tra nguyên nhân vụ chìm thuyền khiến 1 người tử vong. Bước đầu, tại cơ quan công an, lái thuyền khai, khi xảy ra tai nạn đã cùng phụ lái cố gắng đẩy những người trong thuyền ra bên ngoài. Trong đó, có một nạn nhân N.T.H vướng vào nơi chứa áo phao và ôm vào cột sắt trên thuyền nên không cứu được.

Real Madrid thua sốc: Zidane sẽ nhận “cuộc gọi tử thần”?

TAM NGUYÊN |

Trong vòng 6 ngày, Real Madrid của Zinedine Zidane vỡ tan hy vọng giành cúp ở 2 mặt trận một cách đáng xấu hổ…

Lãnh đạo Real Madrid khó chịu, nguy cơ Zidane bị sa thải lớn dần

TAM NGUYÊN |

Quan điểm và đường hướng dùng người của Zinedine Zidane đang không được lòng các lãnh đạo ở Real Madrid.

Trò cưng của Zidane gây hoạ, Real Madrid mất vé chung kết

TAM NGUYÊN |

Khi hàng công còn chưa nóng lại thì hàng thủ lại phá khiến Real Madrid không thể có cuộc hẹn hò với Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.