Real Madrid: “Thâu tóm sao trẻ” chỉ để… chọc tức thiên hạ?

TAM NGUYÊN |

Real Madrid thực hiện chiến dịch đầu tư vào các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, nhưng…

Khi Zidane là "không thể đụng đến"

Real Madrid đang trải qua mùa giải không ổn định, với điểm nhấn gần đây nhất là thất bại trước Athletic Bilbao tại bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Nhìn xa hơn, 2 mùa giải gần đây kể từ khi Cristiano Ronaldo chia tay, Kền kền trắng cũng không cho thấy khả năng duy trì sức mạnh thường xuyên, ngay cả khi vô địch La Liga mùa 2019-20.

Một trong những nguyên nhân mà giới chuyên môn chỉ ra dẫn đến tình trạng bất ổn này là đội bóng Hoàng gia đang không có tính tiếp nối giữa các thế hệ. Nói một cách cụ thể, thì nguyên nhân sâu xa xuất phát từ huấn luyện viên Zinedine Zidane.

Zidane là huyền thoại ở sân Bernabeu sau những gì đã làm khi còn là cầu thủ lẫn trên cương vị huấn luyện viên. Chính vì thế, trong số rất nhiều huấn luyện viên đã đến Real Madrid trong 2 giai đoạn Florentino Perez làm Chủ tịch, Zidane là người duy nhất ông chưa bao giờ nói đến khả năng “sa thải”, bất kể hoàn cảnh nào.

Tất cả đều đến từ nhận xét, đánh giá của những người khác. Gần đây, khi giới truyền thông đưa tin về việc giới chóp bu ở Real Madrid không hài lòng với cách dùng người của Zidane thì họ cũng dùng đến khái niệm “Ban lãnh đạo” chứ không phải cụ thể là Don Perez.

Và như thế, Zidane đang “làm mưa, làm gió” ở Madrid mà Don Perez không thể đụng đến?

Cả một chiến lược bị gác lại

Như đã nói, Zidane có cơ sở, có quyền làm những gì mà ông cho là đúng, trên nền tảng điều khoản ‘không can thiệp chuyện chuyên môn”. Trên thực tế, đã có nhiều lúc rơi vào tình cảnh khó khăn, nhưng Zidane vẫn đưa Kền kền trắng vượt qua để chuyện vô địch Champions League 3 năm liên tiếp là điều người ta sẽ nhớ mãi.

Zidane thích sử dụng các cầu thủ kỳ cựu, những người gắn bó với ông đã lâu hoặc những ngôi sao thành danh hơn những nhân tố trẻ. Ảnh: AFP
Zidane thích sử dụng các cầu thủ kỳ cựu, những người gắn bó với ông đã lâu hoặc những ngôi sao thành danh hơn những nhân tố trẻ. Ảnh: AFP

Vấn đề ở chỗ, có lẽ, Perez không ngờ được quan điểm của Zidane với các cầu thủ trẻ lại “nghiệt ngã” đến vậy. Và vì thế, nó khiến cho cả một chiến lược dài hơi mà ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha hướng đến được triển khai một cách chậm trễ.

Trở lại vị trí Chủ tịch năm 2009, Perez tiếp tục duy trì chiến lược xây dựng Dải thiên hà 2.0 với những ngôi sao hàng đầu. Nhưng kể từ năm 2015, vị Chủ tịch 73 tuổi đã chuyển hướng, đầu tư dài hạn với chi phí vừa phải nhằm vào các cầu thủ trẻ thay vì dồn tiền cho những ngôi sao.

Tháng 1.2015, Martin Odegaard được đưa về năm 16 tuổi, là điểm khởi đầu cho chiến dịch.

Kể từ đó, từ Châu Âu sang Châu Á, tới Nam Mỹ xa xôi, không cầu thủ trẻ xuất chúng nào nằm ngoài tầm ngắm của Real Madrid. Có giai đoạn tưởng như mọi nhân tố trẻ xuất sắc nhất đềy “chảy” về Madrid, khiến các đại gia khác “tức ói máu”.

Tất nhiên, bên cạnh nhiều cái tên mà Perez định hình cho Real Madrid tương lai, cũng có những nhân tố được “thu mua” để phục vụ cho mục đích thương mại. Nhưng về cơ bản, Perez vẫn thể hiện được phẩm chất của “kẻ đầu có sỏi” khi luôn biết cách đi trước một bước.

Có điều, như đã nói, sự hiện diện của Zidane đã làm kế hoạch này chậm lại khá lâu. Odegaard phải “lang thang” ở Hà Lan mất vài năm, trở lại Tây Ban Nha thêm 1 năm rồi mới lên đội hình chính, khi 21 tuổi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc được ra sân thường xuyên, dù chơi rất tốt tại Real Sociedad mùa 2019-20.

Odegaard chỉ là một “nạn nhân tiêu biểu nhất” trước sự khác biệt trong niềm tin Zidane dành cho các cầu thủ.

Andriy Lunin đến và chưa được bắt một trận nào trong gần 1.000 ngày là người của Real Madrid (bị đem cho mượn tới 3 câu lạc bộ). Luka Jovic chỉ có 2 bàn thắng tại La Liga trong 1 năm rưỡi, trong khi ngay trận đầu tiên trở lại Frankfurt đã có 2 bàn.

Đấy là những người ở câu lạc bộ mà không được trọng dụng, trong khi Achraf Hakimi, Sergio Reguilon đều bị đem bán và thể hiện tốt tại Inter Milan, Tottenham. Takefusa Kubo, Reinier bị đem cho mượn với kết quả đầy thất vọng tại Villarreal, Dormund. Brahim Diaz có vui hơn ở AC Milan… Và còn nhiều nhân tố trẻ khác nữa.

Zidane từng nói rằng, ông sẽ “không bao giờ là Sir Alex Ferguson” để gắn bó lâu dài ở Real Madrid. Thế nên, chừng nào Zizou còn tại vị, việc Don Perez thâu tóm các cầu thủ trẻ cũng chỉ là để… chọc tức các đối thủ khác hoặc trở thành nguồn cung cho những đội bóng mua tài năng chất lượng mà không mất nhiều công tìm kiếm.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Real Madrid chính thức có tân binh đầu tiên cho mùa giải 2021-2022

TAM NGUYÊN |

Real Madrid dùng kỳ chuyển nhượng mùa Đông để chuẩn bị cho mùa giải… 2021-2022 và đã ký được bản hợp đồng đầu tiên.

Lãnh đạo Real Madrid khó chịu, nguy cơ Zidane bị sa thải lớn dần

TAM NGUYÊN |

Quan điểm và đường hướng dùng người của Zinedine Zidane đang không được lòng các lãnh đạo ở Real Madrid.

Hàng công Real Madrid tệ nhất nhì Champions League

TAM NGUYÊN |

Real Madrid đứng thứ 15 trong số 16 đội giành vé vào vòng 1/8 Champions League về khả năng ghi bàn…

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Real Madrid chính thức có tân binh đầu tiên cho mùa giải 2021-2022

TAM NGUYÊN |

Real Madrid dùng kỳ chuyển nhượng mùa Đông để chuẩn bị cho mùa giải… 2021-2022 và đã ký được bản hợp đồng đầu tiên.

Lãnh đạo Real Madrid khó chịu, nguy cơ Zidane bị sa thải lớn dần

TAM NGUYÊN |

Quan điểm và đường hướng dùng người của Zinedine Zidane đang không được lòng các lãnh đạo ở Real Madrid.

Hàng công Real Madrid tệ nhất nhì Champions League

TAM NGUYÊN |

Real Madrid đứng thứ 15 trong số 16 đội giành vé vào vòng 1/8 Champions League về khả năng ghi bàn…