Real Madrid sa sút: “Luận tội” Chủ tịch Perez

TAM NGUYÊN |

Zinedine Zidane đang phải “đứng mũi chịu sào” vì kết quả của Real Madrid gần đây, nhưng ông Chủ tịch Florentino Perez cũng có “tội to không kém”.

Real Madrid đã đi qua tháng đầu tiên của năm 2021 một cách tệ hại, bị loại ở Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp Nhà vua, bị Atletico Madrid bỏ xa với khoảng cách 10 điểm tại La Liga. Khả năng Kền kền trắng trắng tay đang lớn dần theo từng ngày.

Trong hình ảnh rệu rã của Kền kền trắng, huấn luyện viên Zinedine Zidane phải “giơ đầu chịu báng” trước giới truyền thông. Tuy nhiên, Zidane không phải là người duy nhất có lỗi. Các cầu thủ và thậm chí cả Ban lãnh đạo, bao gồm Chủ tịch Florentino Perez, cũng phải chịu trách nhiệm. “Tội” của Don Perez là gì?

Thất bại trong việc tìm người thay Cristiano Ronaldo

Nhiều người cho rằng, việc để Ronaldo ra đi là một sai lầm của Perez. Tuy nhiên, từ quan điểm khác, đó không phải sai lầm, bởi ông không thể giữ một cầu thủ đã muốn ra đi. Cái sai của Perez là kế hoạch tìm người lấp chỗ trống mà CR7 để lại.

Với 450 bàn thắng qua 9 năm, việc Ronaldo ra đi có nghĩa là Real Madrid mất đi trung bình 50 bàn thắng mỗi mùa. Họ phải làm gì để lấp vào lỗ hổng lớn đó? Tưởng như khi Ronaldo ra đi thì Gareth Bale sẽ đứng lên với dự tính trung bình anh sẽ ghi 15 đến 20 bàn mỗi mùa, rồi Marco Asensio, Isco Alarcon mỗi người từ 5 đến 10 bàn…

Nhưng rốt cuộc, ở mùa 2018-19, tổng số bàn thắng của 3 cầu thủ này chỉ là 26. Real Madrid trắng tay.

Los Blancos cần nhiều hơn thế để chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho Karim Benzema. Nhưng họ lại bỏ 100 triệu Euro để đưa về Eden Hazard, một tiền vệ tấn công 28 tuổi. Tiền vệ người Bỉ không còn là mình thời ở Chelsea và bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Trong khi cần một chân sút như Kylian Mbappe thì 2 mùa chuyển nhượng gần đây, Real Madrid đều đứng ngoài cuộc.

Thiếu kiên nhẫn

Perez định hướng đầu tư vào cầu thủ trẻ, với khoảng 300 triệu Euro trong 3 năm qua. Nhưng khi đã đi theo lựa chọn này, sự kiên nhẫn cần đặt lên hàng đầu và cái giá phải trả có thể là 1 hoặc 2 mùa tay trắng. Không cầu thủ nào đảm bảo mang về 40 bàn thắng khi họ 18 tuổi. Họ cần thời gian để trưởng thành và phát triển.

Năm 2018, sau khi Zidane và Ronaldo ra đi, Julen Lopetegui được bổ nhiệm. Ông thực sự có kế hoạch dài hạn và cố gắng đưa ra một lối chơi phù hợp. Nhưng Huấn luyện viên người Tây Ban Nha không được chống lưng trên thị trường chuyển nhượng.

Perez muốn Lopetegui “đi săn” nhưng lại không cấp cho một “tay súng thượng hạng” như Ronaldo. Không may nữa là phần lớn cầu thủ trụ cột lại không có phong độ tốt. Lopetegui bị sa thải chỉ sau 13 trận.

Santiago Solari được chọn và có kết quả tốt hơn. Ông khá tin vào các cầu thủ trẻ, nhưng họ lại thiếu kinh nghiệm. Thế nên, Real Madrid thất bại ở Copa del Rey, Champions League và hụt hơn tại La Liga chỉ trong vòng 1 tuần.

Solari được đánh giá là phù hợp với dự án trẻ, nhưng tiếc thay, Perez không kiên nhẫn khi Real Madrid mất hết cơ hội giành cúp.

Zidane trở lại và được Perez ưu ái (điều mà Lopetegui và Solari không có). Tuy Zizou mang về chức vô địch Liga nhưng trong giai đoạn 2 dẫn dắt Real Madrid, người ta thấy rằng, ông là một nhà quản lý hơn là một bậc thầy về chiến thuật. Và khi đặt quá nhiều niềm tin vào các cựu binh, tất cả biết ông không phải là người phù hợp cho dự án phát triển cầu thủ trẻ.

Huấn luyện viên, cầu thủ có thể có lỗi trên khía cạnh của mình, nhưng Perez cũng đáng bị chỉ trích vì vấn đề này. Ông không rõ ràng giữa việc xác định ưu tiên phát triển cầu thủ trẻ hay đòi hỏi giành danh hiệu ngay lập tức. Ông muốn cả 2 thứ nhưng lại thiếu sự kiên nhẫn cần thiết.

Chuyển nhượng không chất

Kể từ khi Ronaldo rời Madrid, Perez ký hợp đồng với 13 cầu thủ, với tổng chi phí 506,5 triệu Euro. Chỉ 3 trong số này là thành viên thường trực của đội 1, còn lại đều là phương án dự bị và có những người bị đẩy đi cho mượn.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid bán 8 cầu thủ, 1 người đi theo dạng tự do (James Rodriguez), để thu về 317 triệu Euro. Một số cầu thủ được bán thấp hơn định giá (theo Transfermarkt), bán cả cho kình địch cùng thành phố. Đáng nói là, nhiều cầu thủ bán đi giờ lại đang là trụ cột ở đội bóng mới…

“Không ai lớn hơn câu lạc bộ” là chính sách mà Perez theo đuổi, nhưng nhiều hành động của ông lại đang ảnh hưởng tới câu lạc bộ.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Real Madrid sẽ chia tay Zidane vào cuối mùa giải

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Zidane nhiều khả năng sẽ không trụ lại Real Madrid, sau khi mùa giải năm nay khép lại.

Thua Levante 1-2, Real Madrid kết thúc tháng 1 đen tối

TAM NGUYÊN |

Khởi đầu năm mới bằng một chiến thắng không có nghĩa là hành trình tiếp theo sẽ thuận lợi với Real Madrid.

Không nhượng bộ, Real Madrid và Ramos sẽ chia đôi đường

TAM NGUYÊN |

Sergio Ramos sẽ rời Real Madrid khi hết hạn hợp đồng vào ngày 30.6…

Tỉnh táo khi ChatGPT

THU GIANG |

Dù chưa được hỗ trợ sử dụng tại Việt Nam nhưng nhiều người dùng trong nước vẫn đang tìm mọi cách để dùng thử ChatGPT của OpenAI. Nắm bắt “cơn sốt” đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu, các chuyên gia công nghệ mới đây lo ngại khi dịch vụ mua bán tài khoản ChatGPT đang nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội, không ít người đã lợi dụng trào lưu này để kinh doanh, thu thập dữ liệu cá nhân nhằm trục lợi.    

Người dân bất an khi mỏ đá hoạt động thổi bụi phủ trắng cả vùng quê

Nhóm PV |

Cao Bằng - Mỏ đá Lũng Quang (xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà) đang hoạt động rầm rộ trong sự bất an của người dân địa phương.

Dự báo thời tiết 7.2: Hà Nội sáng tiếp tục mưa, sương mù bao phủ cả ngày

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.2, miền Bắc sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn. Tình trạng sương mù kéo dài cả ngày. Đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C.

Đà Nẵng khẩn trương bảo vệ 79 ma nhai Ngũ Hành Sơn

Tường Minh |

Sở VHTT thành phố Đà Nẵng đang lên kế hoạch khẩn trương bảo vệ 79 ma nhai Ngũ Hành Sơn - hệ thống văn khắc trên đá vừa được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào ngày 26.11.2022.

Beyoncé, Bad Bunny trượt Album của năm là khoảnh khắc tệ nhất Grammy 2023

Dương Hương |

Tạp chí Rolling Stone đã bình chọn ra những khoảnh khắc đẹp nhất, tệ nhất và khó hiểu nhất sau khi lễ trao giải Grammy 2023 kết thúc.

Real Madrid sẽ chia tay Zidane vào cuối mùa giải

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Zidane nhiều khả năng sẽ không trụ lại Real Madrid, sau khi mùa giải năm nay khép lại.

Thua Levante 1-2, Real Madrid kết thúc tháng 1 đen tối

TAM NGUYÊN |

Khởi đầu năm mới bằng một chiến thắng không có nghĩa là hành trình tiếp theo sẽ thuận lợi với Real Madrid.

Không nhượng bộ, Real Madrid và Ramos sẽ chia đôi đường

TAM NGUYÊN |

Sergio Ramos sẽ rời Real Madrid khi hết hạn hợp đồng vào ngày 30.6…