Real Madrid chia tay đội trưởng Sergio Ramos

MINH TRIẾT |

Câu lạc bộ Real Madrid đã chính thức xác nhận chia tay trung vệ Sergio Ramos ở mùa Hè 2021.

"Vào 12h30 (giờ Tây Ban Nha), ngày thứ Năm (17.6), một hoạt động tri ân và tạm biệt đội trưởng Sergio Ramos sẽ được tổ chức. Chủ tịch Florentino Perez sẽ tham dự buổi lễ này. Sergio Ramos cũng sẽ xuất hiện trước truyền thông thông qua một buổi họp báo trực tuyến", thông báo trên trang chủ Real Madrid.

Hợp đồng giữa Ramos và Real Madrid sẽ hết hạn vào cuối tháng 6.2021. Mùa giải vừa qua, Chủ tịch Florentino Perez đã nhiều lần đàm phán để giữ chân người đội trưởng biểu tượng của câu lạc bộ. Tuy nhiên, yêu cầu giảm lương đã không được Ramos chấp nhận, vì anh tin bản thân vẫn có thể thi đấu tốt ở tuổi 35.

Los Blancos cũng không chịu nhượng bộ bởi mùa giải vừa qua, Ramos dành phần lớn thời gian trên giường bệnh và không đóng góp quá nhiều cho câu lạc bộ. Anh chỉ ra sân 21 lần trên mọi đấu trường, ghi được 2 bàn thắng tại La Liga và 2 bàn tại Champions League.

Dù thời gian gần đây, truyền thông Tây Ban Nha liên tục đưa tin Sergio Ramos đã hồi tâm chuyển ý, chấp nhận giảm lương để được tiếp tục cống hiến cho Real. Song, "ông trùm" Florentino Perez dường như cũng không còn mặn mà với trung vệ 35 tuổi, nhất là khi Varane gần như đã cam kết tương lai.

Thông báo chia tay của Real Madrid đã khép lại 16 năm cống hiến của Ramos cho câu lạc bộ thủ đô. Trung vệ này gia nhập Los Blancos từ Sevilla vào năm 2005. Đến nay, anh đã ra sân hơn 670 trận cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, giành tổng cộng 5 danh hiệu La Liga và 4 chức vô địch Champions League.

Rời Real Madrid, Ramos được cho là sẽ gia nhập Man United hoặc PSG. 2 câu lạc bộ này rất thích mẫu cầu thủ đẳng cấp, kinh nghiệm và có thể đáp ứng được yêu cầu lương thưởng cho trung vệ người Tây Ban Nha. Nếu ở lại trong nước, câu lạc bộ cũ Sevilla cũng là một lựa chọn không tồi.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lo của Real Madrid nhìn từ Ramos và tuyển Tây Ban Nha

MINH TRIẾT |

Khi Sergio Ramos đã luống tuổi, Real Madrid không có nổi một nhân tố đóng vai trò quan trọng tại đội tuyển Tây Ban Nha.

Luis Enrique và Sergio Ramos nói gì sau quyết định gây sốc?

TAM NGUYÊN |

Có lẽ có nằm mơ Sergio Ramos cũng không hình dung việc không được tham dự EURO 2020.

“Đại bàng” Ramos bị xoá tên khỏi danh sách dự EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Trung vệ đội trưởng của Real Madrid sẽ không tham dự EURO 2020 khi huấn luyện viên Luis Enrique chỉ chọn 24 cầu thủ.

Bắt giữ Chi cục trưởng Thuế huyện Cát Hải

Mai Chi |

Ông Nguyễn Đình Đương - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Khởi tố, bắt giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Nguyễn Minh |

Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.

Hơn 40 doanh nghiệp lữ hành ở Lào Cai sẵn sàng đón khách Trung Quốc

Khánh Linh |

Là một trong những tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, Lào Cai đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón khách du lịch nước này theo đoàn đợt 2, từ 15.3.

Vụ lừa 433 tỉ: Luật sư truy vấn việc "om" tiền, đại diện VAB nói không biết

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân, có nhiều đại gia đứng tên đồng sở hữu với "siêu lừa" không lấy được tiền ra.

37 công nhân nhiễm độc methanol ở Bắc Ninh, 1 người không may đã tử vong

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, tính đến ngày 13.3 đã có 37 công nhân làm việc tại một công ty ở tỉnh Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol, trong đó đã có một người tử vong.

Nỗi lo của Real Madrid nhìn từ Ramos và tuyển Tây Ban Nha

MINH TRIẾT |

Khi Sergio Ramos đã luống tuổi, Real Madrid không có nổi một nhân tố đóng vai trò quan trọng tại đội tuyển Tây Ban Nha.

Luis Enrique và Sergio Ramos nói gì sau quyết định gây sốc?

TAM NGUYÊN |

Có lẽ có nằm mơ Sergio Ramos cũng không hình dung việc không được tham dự EURO 2020.

“Đại bàng” Ramos bị xoá tên khỏi danh sách dự EURO 2020

TAM NGUYÊN |

Trung vệ đội trưởng của Real Madrid sẽ không tham dự EURO 2020 khi huấn luyện viên Luis Enrique chỉ chọn 24 cầu thủ.