Trong thời điểm tinh thần đang lên cao sau khi vừa giành chiến thắng trong trận El Clasico, Real Madrid được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành 3 điểm trong chuyến hành quân tới sân của Rayo Vallecano. Tuy nhiên, trong một ngày Jude Bellingham không ghi bàn, hàng công của Los Blancos lại cho thấy sự bế tắc.
Jude Bellingham đã tỏ ra thất vọng vào thời điểm cuối trận. Thậm chí, trong thời điểm toàn đội Real Madrid đang vẫy tay chào cổ động viên, tiền vệ người Anh đã có những cuộc tranh cãi với các cầu thủ Rayo Vallecano. Hình ảnh đó phản ánh sự bất lực của “Kền kền trắng” nói chung và Bellingham nói riêng.
Cựu cầu thủ Dortmund đang khiến thế giới bóng đá kinh ngạc với thành tích 13 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 14 lần ra sân. Bellingham trở thành vị cứu tinh của đội bóng thành Madrid kể từ đầu mùa giải khi có rất nhiều pha lập công quyết định trận đấu. Tuy nhiên, điều này đã đặt ra dấu hỏi, nếu tài năng sinh năm 2003 tịt ngòi, ai sẽ lĩnh xướng trọng trách ghi bàn?
Việc Bellingham tạm thời dừng ghi bàn chưa có ảnh hưởng lớn với Real Madrid khi họ đang có những kết quả thuận lợi tại La Liga và Champions League. Trong bối cảnh Vinicius Jr và Rodrygo gặp khó khăn trong việc ghi bàn, Carlo Ancelotti từng cho biết, Bellingham và Joselu có thể đảm nhiệm thay vai trò đó. Cuối cùng, sự tin tưởng đó của Ancelotti đã không thành sự thật.
Trong khi đó, Rodrygo vào sân ở phút 70 và bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn. Cặp đôi người Brazil chỉ ghi được 5 bàn thắng trên mọi đấu trường trong tổng cộng 26 lần ra sân gần nhất. Vinicius Jr có 3 pha lập công còn Rodrygo chỉ ghi được 2 bàn.
Joselu đã đóng góp 5 bàn thắng nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha thường xuyên đối mặt với chỉ trích khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Trung bình cứ tung ra 7 cú sút, cầu thủ 33 tuổi mới ghi 1 bàn. Trong trận đấu với Rayo Vallecano, Joselu sút trúng khung thành 6 lần nhưng không thể đánh bại thủ môn đối phương.
Tổng cộng, Joselu, Vinicius Jr và Rodrygo có 10 pha lập công - ít hơn Jude Bellingham 3 bàn. Bộ 3 tiền đạo của Real Madrid đã thực hiện 79 cú sút, trong đó có 37 lần trúng đích (đạt tỉ lệ 46,8%). Bên cạnh đó, trung bình "cây đinh ba" của Ancelotti cần 7,9 cú sút để ghi 1 bàn.
Trong khi đó, Jude Bellingham đã thực hiện 27 cú sút và 21 trong số đó đi trúng đích (đạt tỉ lệ 77,7%). Tiền vệ người Anh ghi bàn trung bình sau 2,07 lần dứt điểm. Điều này cho thấy sự khác biệt quá rõ ràng giữa ngôi sao sinh năm 2003 và hàng tiền đạo.
“Chúng tôi không thể ghi bàn và đạt độ chính xác trong thời điểm cuối trận. Real Madrid có phụ thuộc quá nhiều vào việc Bellingham ghi bàn không? Không, chúng tôi có những mũi nhọn khác và tôi hoàn hoàn không lo lắng về điều này” - Carlo Ancelotti chia sẻ sau trận hòa trước Rayo Vallecano.
Trước nguy cơ Bellingham vắng mặt vì chấn thương, Real Madrid cần tìm ra phương án trong cuộc tiếp đón Sporting Braga tại Champions League. Tuy nhiên, dù có hay không có sự xuất hiện của tiền vệ người Anh, hàng tiền đạo của Real Madrid cần phải lên tiếng để chứng minh giá trị của mình.