Real Madrid cạn kiệt quân số, Zidane xoay sở ra sao?

TAM NGUYÊN |

Real Madrid chỉ có 12, thậm chí là 10 cầu thủ của đội hình 1 sẵn sàng cho trận đấu với Getafe…

Nhân sự chủ chốt không đủ đội hình

Bão chấn thương đang hoành hành ở Real Madrid và Barcelona, tuy nhiên, nếu như huấn luyện viên Ronald Koeman chỉ gặp khó vì một số trường hợp nghỉ dài hạn thì người đồng nghiệp Zinedine Zidane thực sự khốn đốn với đủ lý do khiến đội hình hiện tại rất mỏng.

Trước trận đá bù vòng 1 với Getafe vào rạng sáng 10.2 tới (theo giờ Việt Nam), huấn luyện viên người Pháp nhiều khả năng chỉ có 10 cầu thủ của đội hình 1. Danh sách bệnh binh ở Real Madrid lúc này rất dài.

Hôm thứ bảy (6.2), Sergio Ramos lên bàn mổ để giải quyết chấn thương đầu gối và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tuần. Trung vệ đội trưởng nối vào danh sách các cầu thủ phải nghỉ một thời gian khá dài gồm Eden Hazard, Rodrygo Goes, Dani Carvajal và Federico Valverde.

Isco Alarcon và Lucas Vazquez cũng đang phải dưỡng thương.

Cũng trong ngày cuối tuần đó, ở trận thắng nhọc nhằn trước Huesca, hậu vệ Alvaro Odriozola dính chấn thương. Eder Militao phải ngồi ngoài vào cuối tuần trước vì án treo giò và được chờ đợi sẽ lấp chỗ trống của Ramos. Thế nhưng, cầu thủ người Brazil lại có vấn đề và cũng như Odriozola, anh đang phải chờ báo cáo y tế để biết có thể ra sân gặp Getafe hay không.

Hiện tại, Los Blancos đang thiếu 9 cầu thủ vì chấn thương, trong khi Zidane mất nốt Toni Kroos ở trận derby sắp tới vì án treo giò

Kể từ đầu mùa, đội bóng Hoàng gia có đến 38 trường hợp chấn thương, xảy ra với 20 cầu thủ. Không đội bóng nào gặp khó khăn về nhân sự như Real Madrid.

Zidane xoay sở ra sao?

Tính ra, Zidane lúc này còn 13 cầu thủ của đội hình 1, nhưng trong đó có 2 thủ môn là Andriy Lunin và Diego Altube. Còn 11 người đủ đội hình ra sân nhưng lại có 2 hậu vệ trái (Ferland Mendy và Marcelo), trong khi tiền đạo Mariano Diaz chỉ là dự bị cho Karim Benzema.

Trong tình hình này, có một số giải pháp Zidane có thể chọn. Ở hàng thủ, nếu Nacho Fernandez được xếp đá cặp trung vệ với Raphael Varane, Mendy có thể được đẩy sang cánh phải để Marcelo đá hậu vệ trái.

Trường hợp khác, Mendy vẫn đá cánh trái, Zidane có đặt niềm tin vào Marvin Park? Khi vào thế chỗ Odriozola ở trận đấu với Huesca, cầu thủ 20 tuổi đã thể hiện khá tốt, nhưng Getafe là đối thủ mạnh hơn, với Marc Cucurella chơi khôn ngoan và năng nổ, cánh này có thể bị khai thác.

Quân số Real Madrid lúc này rất mỏng, buộc Zinedine Zidane phải triệu tập một số cầu thủ trẻ. Ảnh: Real Madrid
Quân số Real Madrid lúc này rất mỏng, buộc Zinedine Zidane phải triệu tập
một số cầu thủ trẻ. Ảnh: Real Madrid

Zidane có thể đẩy Nacho sang cánh phải thì vị trí trung vệ cạnh Varane sẽ là cầu thủ trẻ khác – Victor Chust. Trung vệ 20 tuổi được xếp đá chính ở trận thua Alcoyano tại Cúp Nhà vua hồi cuối tháng 1.

Ở tuyến giữa, ai sẽ lấp vào vị trí của Kroos? Có giả định cho rằng, Marcelo sẽ được Zidane xếp vào vị trí đó, nhưng khi phong độ vẫn chưa trở lại với cầu thủ người Brazil, đó là một canh bạc. Việc đặt niềm tin vào Sergio Arribas cũng là một canh bạc khác mà rất có thể Casemiro và Luka Modric sẽ phải hoạt động nhiều hơn để hỗ trợ cầu thủ 19 tuổi này.

Trên hàng công, tuy vẫn còn Benzema và Marco Asensio nhưng Vinicius Junior thì thực sự đáng lo ngại. Giới chuyên môn không hiểu cầu thủ người Brazil nghĩ gì với lối đá quá cá nhân và không hề sáng nước trong những đường chuyền quyết định. Zidane bất đắc dĩ phải xếp cầu thủ 20 tuổi này đá chính khi Hazard và Rodrygo vắng mặt.

Nếu việc lắp ráp nhân sự trong sơ đồ 4-3-3 gặp khó khăn, Zidane có thể điều chỉnh sang 2 phương án khác. Có thể là 4-4-2, với Benzema và Diaz đá cặp trên hàng công, Asensio bám biên phải, Vinicius hoặc Marcelo đá biên trái, Casemiro và Modric đá cặp tiền vệ trung tâm.

Cũng có thể là 4-2-3-1, với Casemiro – Modric trấn giữ phía trước trung vệ, Benzema đá lùi phía sau Diaz.

Hay khác biệt hơn là sử dụng Nacho, Varane và Mendy trong sơ đồ 3 trung vệ, hàng tiền vệ 4 hoặc 5 người tùy thuộc việc Zidane yêu cầu đảm bảo an toàn hoặc tổng tấn công. Tuy nhiên, trên thực tế, Zidane rất hiếm khi thay đổi sơ đồ chiến thuật nên phải chờ xem ông sẽ làm gì.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Real Madrid theo đuổi Mbappe: Im lặng là vàng?

TAM NGUYÊN |

Real Madrid lúc này sẽ đóng vai “người quan sát” cuộc đấu khẩu giữa… Barcelona và Paris Saint Germain về Lionel Messi.

Bán trẻ, giữ già, đội hình Real Madrid mất giá thê thảm

TAM NGUYÊN |

Đã từng có thời điểm Real Madrid sở hữu đội hình giá trị nhất thế giới…

Real Madrid sa sút: “Luận tội” Chủ tịch Perez

TAM NGUYÊN |

Zinedine Zidane đang phải “đứng mũi chịu sào” vì kết quả của Real Madrid gần đây, nhưng ông Chủ tịch Florentino Perez cũng có “tội to không kém”.

Bổ sung nguồn vốn gần 31,4 nghìn tỉ đồng cho Bộ Giao thông vận tải

Vương Trần |

Bộ Giao thông vận tải được bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển với số tiền là 31.392 tỉ đồng để bố trí kế hoạch vốn cho 5 dự án giao thông.

Tiến Linh xếp hạng 29, Son Heung-min giành Quả bóng vàng Châu Á 2022

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Tiến Linh của tuyển Việt Nam xếp thứ 29 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất Châu Á 2022.

Thời tiết nồm ẩm, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng cao hơn tuần trước đó.

Bảo hộ công dân Việt Nam sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Song Minh |

Ngay sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam đã liên hệ ngay với các chính quyền địa phương để tìm hiểu thông tin nhằm làm tốt công tác bảo hộ công dân.

Ăn chè miễn phí, ít nhất 88 người ngộ độc ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Các thầy thuốc đang nỗ lực cứu chữa 4 bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí.

Real Madrid theo đuổi Mbappe: Im lặng là vàng?

TAM NGUYÊN |

Real Madrid lúc này sẽ đóng vai “người quan sát” cuộc đấu khẩu giữa… Barcelona và Paris Saint Germain về Lionel Messi.

Bán trẻ, giữ già, đội hình Real Madrid mất giá thê thảm

TAM NGUYÊN |

Đã từng có thời điểm Real Madrid sở hữu đội hình giá trị nhất thế giới…

Real Madrid sa sút: “Luận tội” Chủ tịch Perez

TAM NGUYÊN |

Zinedine Zidane đang phải “đứng mũi chịu sào” vì kết quả của Real Madrid gần đây, nhưng ông Chủ tịch Florentino Perez cũng có “tội to không kém”.