Rashford trở thành Tiến sĩ danh dự trẻ tuổi nhất Đại học Manchester

HOÀI MINH |

Tiền đạo Marcus Rashford sẽ được Đại học Manchester vinh danh trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự vì những đóng góp của mình cho xã hội.

Rashford sẽ trở thành người trẻ nhất trong lịch sử nhận bằng Tiến sĩ danh dự từ Đại học Manchester. Chân sút 22 tuổi sẽ tiếp nối 2 huyền thoại của Man United là Sir Alex Ferguson và Sir Bobby Charlton để nhận vinh dự cao quý này. Không chỉ là một cầu thủ tài năng trên sân cỏ, Marcus Rashford thực sự đã cho thấy tầm ảnh hưởng của trong việc vận động chống đói nghèo tại Anh.

Suốt thời gian qua, Rashford đã có nhiều nỗ lực giải quyết các vấn đề đói nghèo đối với trẻ em. Không chỉ đóng góp thiết thực bằng hành động, tiền đạo này còn đích thân gửi thư đến Chính phủ Anh kêu gọi gia hạn chương trình phiếu ăn uống miễn phí cho trẻ em trong suốt mùa Hè này.

Sức ảnh hưởng của bức thư được lan tỏa mạnh mẽ khiến Chính phủ đã chấp nhận, dù trước đó hoạt động này buộc phải cắt giảm vì dịch COVID-19.

Không những thế, Rashford còn kêu gọi cộng đồng người hâm mộ và nhiều doanh nghiệp đã quyên góp đến hơn 20 triệu bảng hỗ trợ tổ chức từ thiện FareShare cung cấp thực phẩm cho trẻ em nghèo trên khắp nước Anh.

Ảnh: Daily Express
Trước Rashford, Sir Alex Ferguson cũng từng nhận bằng Tiến sỹ danh dự của Đại học Manchester. Ảnh: Daily Express

Xuất thân từ một gia cảnh khó khăn, Rashford hiểu và luôn ý thức bản thân có được ngày hôm nay là nhờ cộng đồng. Do đó, anh cũng biết trách nhiệm của mình là phải giúp đỡ những trẻ em nghèo trên toàn quốc.

Đó cũng là một luận điểm được nhắc đến trong bức thư của Rashford gửi đến Chính phủ. Suy nghĩ và việc làm của tiền đạo 22 tuổi chính là tấm gương dành cho những thanh niên trẻ trên khắp thế giới.

"Nhận tấm bằng Tiến sỹ danh dự là một ngày tự hào cho bản thân và gia đình. Nếu nhìn vào những tên tuổi từng có được vinh dự này, bản thân tôi thấy mình thật nhỏ bé.

Chúng tôi vẫn còn chặng đường rất dài phía trước để chiến đấu chống lại nghèo đói cho trẻ em trên đất nước này. Việc được thành phố công nhận cho cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng, điều đó có ý nghĩa rất lớn. Xin cảm ơn trường Đại học Manchester" , Rashford chia sẻ.

Ảnh: Instagram
Rashford rất tích cực làm thiện nguyện. Ảnh: Instagram

Trong khi đó, Chủ tịch và Hiệu trưởng của Đại học Manchester - Giáo sư Dame Nancy Rothwell chia sẻ: "Marcus là một chàng trai phi thường, sở hữu tài năng với sự nỗ lực vượt xa ngoài sân cỏ.

Công việc từ thiện của anh ấy không chỉ giúp đỡ rất nhiều trẻ em tại thành phố Manchester, mà còn trên toàn đất nước.  Trường đại học của chúng tôi có trách nhiệm với xã hội và ý thức về niềm tự hào này. Đó là lý do chúng tôi rất vui mừng đưa Marcus trở thành người trẻ tuổi nhất từng nhận bằng danh dự".

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Mason Greenwood: Tài năng không đợi tuổi của Man United

Nguyễn Đăng |

Tuy mới có 18 tuổi, Mason Greenwood chính thức trở thành cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Man United, vượt qua Rooney và cả Rashford. Với 16 bàn thắng, Greenwood còn nhỉnh hơn cả 3 ngôi sao Radamel Falcao, Di Maria và Alexis Sanchez cộng lại (11 bàn).

Tiền đạo Martial cùng Man United đi vào lịch sử giải Ngoại hạng Anh

HOÀI MINH |

Pha lập công của Anthony Martial vào lưới Southampton rạng sáng 14.7 đã giúp Man United thiết lập kỷ lục mới về thành tích ghi bàn trong lịch sử Premier League.

Martial, Rashford, Greenwood của Man United vượt mặt bộ ba Liverpool

BÍCH THÙY |

Ba tiền đạo Rasford, Martial và Greenwood của Man United có hiệu suất làm bàn còn tốt hơn cả bộ ba khét tiếng của Liverpool.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mason Greenwood: Tài năng không đợi tuổi của Man United

Nguyễn Đăng |

Tuy mới có 18 tuổi, Mason Greenwood chính thức trở thành cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Man United, vượt qua Rooney và cả Rashford. Với 16 bàn thắng, Greenwood còn nhỉnh hơn cả 3 ngôi sao Radamel Falcao, Di Maria và Alexis Sanchez cộng lại (11 bàn).

Tiền đạo Martial cùng Man United đi vào lịch sử giải Ngoại hạng Anh

HOÀI MINH |

Pha lập công của Anthony Martial vào lưới Southampton rạng sáng 14.7 đã giúp Man United thiết lập kỷ lục mới về thành tích ghi bàn trong lịch sử Premier League.

Martial, Rashford, Greenwood của Man United vượt mặt bộ ba Liverpool

BÍCH THÙY |

Ba tiền đạo Rasford, Martial và Greenwood của Man United có hiệu suất làm bàn còn tốt hơn cả bộ ba khét tiếng của Liverpool.