Quả phạt đền tuyển Anh từ góc nhìn của trọng tài V.League

MINH PHONG |

Tình huống ngã trong vòng cấm của Sterling giúp tuyển Anh được hưởng quả phạt đền đã gây ra nhiều tranh luận.

Phút 103 (hiệp phụ) trong cuộc đọ sức giữa tuyển Anh và Đan Mạch ở bán kết EURO 2020, tiền đạo Raheem Sterling có pha đi bóng từ cánh phải xâm nhập vòng cấm và bất ngờ té ngã trước sự đeo bám của các hậu vệ đối phương.

Ngay lập tức, trọng tài Danny Makkelie đã chỉ tay vào chấm phạt đền trong sự phản ứng gay gắt của Đan Mạch. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài người Hà Lan vẫn kiên định với quyết định của mình. Harry Kane là người thực hiện quả đá phạt đền nhưng cần tới 2 pha dứt điểm mới đưa bóng vào lưới thủ môn Kasper Schmeichel, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh.

Tuy nhiên, tình huống ngã của Sterling và quyết định của trọng tài Danny Makkelie đã gây ra những tranh cãi trái chiều từ phía người hâm mộ. Thậm chí, nhiều chuyên gia bóng đá, cựu cầu thủ cũng có những phản ứng gay gắt cho rằng tuyển Anh không xứng đáng được hưởng penalty.

Nhận định về tình huống "nhạy cảm" này, một trọng tài kì cựu tại V.League chia sẻ: "Có thể góc quay khi xem qua ti vi không rõ ràng. Theo quan điểm của tôi, tình huống này diễn ra ở hiệp phụ và cũng là bước ngoặt của trận đấu, thế nên trọng tài chính đã phải tham khảo ý kiến từ tổ VAR.

Có thể VAR đã nhận được góc quay rõ hơn và chứng tỏ hậu vệ Đan Mạch phạm lỗi với Sterling nên trọng tài vẫn bảo lưu quyết định dành quả 11m cho tuyển Anh".

Tình huống xuất hiện 2 quả bóng trên sân trong trận Anh - Đan Mạch. Ảnh: Chụp màn hình
Tình huống xuất hiện 2 quả bóng trên sân trong trận Anh - Đan Mạch. Ảnh: Chụp màn hình

Cũng trong pha bóng dẫn tới quả phạt đền của Anh, một quả bóng khác đã xuất hiện trên sân. Thay vì cắt còi, trọng tài Danny vẫn để trận đấu được tiếp diễn.

"Quả bóng thứ 2 xuất hiện trên sân được gọi là tác nhân bên ngoài. Chiếu theo luật, nếu quả bóng này xuất hiện gây cản trở khả năng chơi bóng của cầu thủ thì trọng tài buộc phải dừng trận đấu để xử lý. Nhưng quan sát ở thời điểm đó, quả bóng lại không làm ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của 2 đội nên quyết định của trọng tài cũng là điều bình thường thôi", vị trọng tài V.League phân tích.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Lịch sử đối đầu tuyển Anh - Italia: Tam Sư thất thế

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Anh và Italia đã gặp nhau tổng số 27 lần trong lịch sử trước cuộc đối đầu ở chung kết EURO 2020.

EURO 2020 và câu chuyện đẹp về tình cha con

NGUYỄN ĐĂNG |

Huyền thoại Peter Schmeichel có quyền tự hào về màn trình diễn của cậu con trai mình – Kasper Schmeichel ở trận bán kết EURO 2020 khi tuyển Đan Mạch thua Anh 1-2.

Anh hạ Đan Mạch để vào chung kết EURO: Thôi trách móc, hãy tận hưởng

VIỆT HÙNG |

120 phút kịch tính nữa tại EURO 2020 đã tìm ra cái tên cuối cùng vào chơi trận chung kết. Đội tuyển Anh đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử 55 năm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lịch sử đối đầu tuyển Anh - Italia: Tam Sư thất thế

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Anh và Italia đã gặp nhau tổng số 27 lần trong lịch sử trước cuộc đối đầu ở chung kết EURO 2020.

EURO 2020 và câu chuyện đẹp về tình cha con

NGUYỄN ĐĂNG |

Huyền thoại Peter Schmeichel có quyền tự hào về màn trình diễn của cậu con trai mình – Kasper Schmeichel ở trận bán kết EURO 2020 khi tuyển Đan Mạch thua Anh 1-2.

Anh hạ Đan Mạch để vào chung kết EURO: Thôi trách móc, hãy tận hưởng

VIỆT HÙNG |

120 phút kịch tính nữa tại EURO 2020 đã tìm ra cái tên cuối cùng vào chơi trận chung kết. Đội tuyển Anh đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử 55 năm.