"Qua mặt" PFA, các ngôi sao Premier League thể hiện trách nhiệm xã hội

HOÀI MINH |

Các cầu thủ Premier League sẽ chấp nhận giảm lương, kể cả sau tuyên bố "không sẵn sàng" của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA).

Sau cuộc đàm phán kéo dài hôm 3.4, nhiều quyết định quan trọng đã được ban tổ chức Premier League thông qua nhằm đối phó với dịch COVID-19. Không chỉ phải lùi giải đấu vô thời hạn, các câu lạc bộ cũng sẽ phải nghiên cứu cùng cầu thủ về vấn đề giảm lương.

Đây là câu chuyện đang ồn ào ở Anh những ngày qua. Sau cuộc họp trực tuyến hôm 2.4, PFA đã ra thông cáo không chấp nhận giảm lương, bởi câu lạc bộ đủ khả năng chi trả cho cả nhân viên và cầu thủ. Trong thông cáo gửi đi, PFA yêu cầu các đội bóng cung cấp tình hình tài chính thực tại để đưa ra quyết định "tốt nhất cho tương lai".

Tuy nhiên, điều này bị phê bình là thiếu trách nhiệm. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock kêu gọi cầu thủ nhìn vào sự hi sinh của các y, bác sỹ để hiểu và sớm thể hiện trách nhiệm bằng việc giảm lương.

Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh, Julian Knight cũng đồng tình với quan điểm này. Thậm chí, ông còn đề xuất Chính phủ sẽ dùng biện pháp thúc ép nếu cần thiết.

Ảnh: EPA
Bộ trưởng Y tế Matt Hancock. Ảnh: EPA

Các câu lạc bộ Premier League hiểu điều này và đã nhanh chóng lên một kế hoạch tài chính tổng thể để duy trì tương lai của chính đội bóng. Cùng với đó, thỏa thuận giảm lương có thể trở thành nghĩa cử giúp bơm hàng triệu bảng vào dịch vụ y tế Quốc gia (NHS).

Theo truyền thông Anh, các cầu thủ và ông chủ nhiều đội bóng đã  chủ trương bỏ qua PFA bằng cách tổ chức những cuộc thảo luận riêng nhằm giảm 30% lương. Điều này cũng được Ban tổ chức Premier League xác nhận "đang tham vấn, bàn bạc". Một cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 4.4 (giờ địa phương) với đại diện PFA được mời tham dự để đưa ra tuyên bố cuối cùng.

Ngay cả khi đã đạt được thỏa thuận, cá nhân từng cầu thủ vẫn có thể từ chối cắt giảm lương. Số tiền này dự kiến sẽ dùng để cứu giúp các đội bóng khỏi nguy cơ cạn kết tài chính, một phần khác sẽ dùng để tài trợ cho NHS trong cuộc chiến chống COVID-19.

 
Premier League sẽ tài trợ cho NHS. Ảnh: PA

Theo tin độc quyền của Daily Mail, các ngôi sao của Man United chính là nhóm cầu thủ đi đầu trong phong trào này. "Qủy đỏ" đã đồng ý giảm 30% tiền lương trong 1 tháng nhằm ủng hộ cho các bệnh viện và trung tâm y tế tại Manchester phòng chống COVID-19.

Đội trưởng Harry Maguire và Phó Chủ tịch Ed Woodward đã bàn bạc về ý tưởng này. Sau đó, hậu vệ người Anh phổ biến lại với các đồng đội. Các nguồn tin khẳng định rằng đa phần các cầu thủ đều hưởng ứng rất nhiệt tình và quyên góp số tiền lên tới 3,5 triệu bảng.

Harry Maguire và các cầu thủ M.U đi đầu phong trào giảm lương, ủng hộ  NHS. Ảnh: Getty
Harry Maguire và các cầu thủ M.U đi đầu phong trào giảm lương, ủng hộ NHS. Ảnh: Getty

Ngoài ra, các câu lạc bộ Premier League cũng đã đồng tình với đề xuất san sẻ gánh nặng với những câu lạc bộ hạng dưới thuộc hệ thống ELF (Championship, League One và League Two) và National League (các hạng đấu dưới nữa). Cụ thể, Premier League sẽ thành lập quỹ đoàn kết trị giá 125 triệu bảng hỗ trợ cho các đội hạng dưới.

Số tiền quyên góp cho NHS cũng sẽ lên tới 20 triệu bảng Anh. Đây có thể coi là hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm của giới cầu thủ với xã hội trong tình hình dịch bệnh. Qua đó, tất cả đã đập tan đi chỉ trích của giới chức Anh trong suốt những ngày qua.

Các câu lạc bộ hạng dưới có thể sẽ được cứu nhờ gói cứu trợ của
Các câu lạc bộ hạng dưới có thể sẽ được cứu nhờ gói cứu trợ của Premier League. Ảnh: Getty
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ Man United dẫn đầu trong phong trào giảm lương tại Premier League

HOÀI MINH |

Những ngôi sao của Man United đã trở thành nhóm cầu thủ đầu tiên tại Premier League giảm lương để quyên góp chống dịch COVID-19.

Đề xuất đá Premier League tại... Trung Quốc để "né" COVID-19

VIỆT HÙNG |

Thêm Giải vô địch Bỉ bị hoãn vì dịch COVID-19, điều này dấy lên lo ngại những giải còn lại ở châu Âu về một kết thúc không thể trọn vẹn.

Nhiều đội muốn hủy giải VĐQG Hà Lan: Cơ hội ra sân cho Văn Hậu đã hết?

HOÀI MINH |

Sau các giải đấu trẻ, giải vô địch Hà Lan (Eredivisie) cũng đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ khi các đội liên tục gây sức ép không muốn thi đấu tiếp trong tâm dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cầu thủ Man United dẫn đầu trong phong trào giảm lương tại Premier League

HOÀI MINH |

Những ngôi sao của Man United đã trở thành nhóm cầu thủ đầu tiên tại Premier League giảm lương để quyên góp chống dịch COVID-19.

Đề xuất đá Premier League tại... Trung Quốc để "né" COVID-19

VIỆT HÙNG |

Thêm Giải vô địch Bỉ bị hoãn vì dịch COVID-19, điều này dấy lên lo ngại những giải còn lại ở châu Âu về một kết thúc không thể trọn vẹn.

Nhiều đội muốn hủy giải VĐQG Hà Lan: Cơ hội ra sân cho Văn Hậu đã hết?

HOÀI MINH |

Sau các giải đấu trẻ, giải vô địch Hà Lan (Eredivisie) cũng đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ khi các đội liên tục gây sức ép không muốn thi đấu tiếp trong tâm dịch COVID-19.