Qatar sẵn sàng đón khách du lịch ở World Cup 2022

MINH TRIẾT |

Qatar đang tìm mọi cách để phục hồi ngành du lịch, chuẩn bị công tác y tế để đón khách ở vòng chung kết World Cup 2022.

"Hồi sinh" ngành du lịch trước thềm World Cup

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, từ tháng 1 đến tháng 5.2021, lượng khách du lịch quốc tế thấp hơn 85% so với năm 2019 và giảm 65% vào năm 2020. Mặc dù có tăng trưởng nhẹ vào tháng 5, nhưng sự xuất hiện của các biến thể COVID-19 và việc tiếp tục áp đặt các hạn chế đã đè nặng lên sự phục hồi của du lịch quốc tế. Trong khi đó, du lịch trong nước tiếp tục tăng trở lại ở nhiều nơi trên thế giới.

Qatar cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng ở lĩnh vực du lịch. Việc phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng là nhiệm vụ cấp bách, nhằm lấy lại guồng quay hoạt động và xa hơn là chuẩn bị cho sự kiện vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra tại đất nước Trung Đông này.

"Ngành du lịch gần đây đã chứng kiến ​​những thách thức lớn, tác động đáng kể đến hoạt động của ngành dịch vụ lữ hành. Tuy nhiên, bất chấp việc du lịch và lữ hành gần như đã ngừng hoạt động trong thời gian qua, Qatar Tourism và các bên liên quan đã làm việc để phát triển các kỹ năng và dịch vụ nhằm hồi sinh ngành. Đó là cách để chuẩn bị chào đón du khách trở lại", Giám đốc điều hành Tập đoàn Qatar Airways kiêm Chủ tịch Công ty Du lịch Qatar, ông Akbar Al Baker chia sẻ.

Thực tế, việc tập trung vào phát triển ngành công nghiệp du lịch và lữ hành nằm trong "Tầm nhìn Quốc gia Qatar 2030". Sự kiện FIFA World Cup Qatar 2022 chỉ được xem như một "điểm nổ", được tập trung đầu tư nhằm thu hút khách du lịch đến với quốc gia này.

"Khi chúng tôi chuẩn bị tổ chức FIFA World Cup Qatar 2022, trải nghiệm du lịch là một phần quan trọng trong thành công của giải đấu. Đó là một phương diện trong lời hứa của Qatar rằng sẽ mang đến một giải đấu ấn tượng bậc nhất trong lịch sử của World Cup.

Để đạt được kết quả ấy, chúng tôi đặt mục tiêu đạt điểm xuất sắc về dịch vụ, trên mọi điểm tiếp xúc của khách truy cập, tạo ra các sản phẩm và trải nghiệm ấn tượng. Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các đối tác của mình, tích hợp nhiều hoạt động để phát triển các biện pháp phục hồi sau COVID-19 cho lĩnh vực du lịch và lữ hành, theo các thông lệ quốc tế tốt nhất. Chúng tôi đã thành công trong việc đưa ra một số sáng kiến, ban hành luật và quy định mới góp phần vào sự phục hồi của ngành", ông Al Baker nói thêm về việc chuẩn bị cho World Cup Qatar 2022.

Tăng cường vai trò tư nhân vào đảm bảo phòng dịch

Tham vọng thu hút tới 1,2 triệu khách du lịch (gần bằng một nửa dân số, 2,75 triệu người) của quốc gia vùng Vịnh cần phải được đảm bảo bằng các công tác y tế. Dự án "World Cup 2022 lành mạnh – Tạo ra di sản cho thể thao và sức khỏe" kéo dài 3 năm giữa Chính phủ Qatar và WHO nhằm mục đích tạo thói quen sống lành mạnh, bền vững và an toàn trong tương lai, thậm chí là sau giải đấu. Còn về trước mắt, ông Abdulla Al Bishri - Giám đốc Đảm bảo An toàn và Sức khỏe của Ủy ban tổ chức đã cam kết thành lập dự án riêng để bảo đảm an toàn y tế cho World Cup.

Qatar từng công bố đã tiêm phòng cho hơn 3/4 dân số, và sẽ xem xét dữ liệu về việc nhiễm COVID-19 trước giải đấu thử nghiệm khu vực Arab Cup khai mạc vào tháng 11.2021. Đất nước này cũng bắt buộc bảo hiểm y tế tư nhân cho người nước ngoài. Đồng nghĩa, các du khách đến Qatar bắt buộc phải mua gói bảo hiểm y tế chi trả cho họ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Công cộng Qatar, tiến sĩ Al Kuwari khẳng định Qatar tự hào là quốc gia đầu tiên từ Trung Đông đăng cai FIFA World Cup nên sự kiện này phải lành mạnh nhất có thể. May mắn thay, đầu tư chăm sóc sức khỏe cũng là một ưu tiên trong "Tầm nhìn Quốc gia Qatar 2030". Do đó, đất nước này muốn phát triển một hệ thống tích hợp cho chăm sóc sức khỏe, được quản lý theo các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới.

Và muốn đạt được những tiêu chuẩn đó, Qatar phải kết hợp giữa kiến ​​thức trong nước với kinh nghiệm quốc tế, bằng phương pháp xây dựng hiện đại hoặc áp dụng công nghệ y tế tiên tiến. Một bệnh viện hợp tác với Cuba nằm cách Doha 50 dặm về phía tây, đang được xây dựng với hàng trăm bác sĩ, y tá và kỹ thuật viên Cuba.

Ngoài ra, vào mùa hè tới, Bệnh viện The View sẽ mở cửa trước thềm World Cup 2022, khi sự quan tâm của các doanh nghiệp quốc tế tại đất nước này có khả năng lên đến đỉnh điểm. Bệnh viện 242 giường này là quan hệ đối tác chăm sóc sức khỏe tư nhân đầu tiên ở Qatar.

Vai trò của tư nhân cũng được mở rộng trong các kế hoạch phát triển chương trình bảo hiểm y tế quốc gia. Các nhà điều hành chăm sóc sức khỏe quốc tế sẽ có kinh nghiệm làm việc theo loại hệ thống này. Do đó, việc thị trường trong nước tiếp cận kiến ​​thức này thông qua các mối quan hệ đối tác là rất hợp lý. Đó là một dạng mô hình hợp tác, nhằm nâng cao khả năng quản lý y tế.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

World Cup 2022 tại Qatar: Hơn cả một ngày hội bóng đá

NGUYỄN ĐĂNG |

Công tác chuẩn bị cho World Cup 2022 của Qatar đã hoàn tất 98%. Quốc gia vùng Vịnh này đã bắt tay với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để tổ chức một giải đấu lành mạnh và an toàn.

Vé xem tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 rẻ nhất 500.000 đồng

Thanh Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có kế hoạch phân phối vé cho người hâm mộ đến sân Mỹ Đình theo dõi các trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.

VFF thất thu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

VFF không được khai thác thương quyền và chưa thu được tiền bán vé các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Biến cố ngành y: Thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn – BV Bạch Mai, việc thiếu thuốc, vật tư y tế là cuộc khủng hoảng không đáng có trong thời bình. Dù đã có những cảnh bảo từ tháng 6.2022 nhưng ngành y không có ngay các giải pháp tháo gỡ. Gần 9 tháng sau, Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành mới bắt đầu tạo ra những hi vọng gỡ các nút thắt. Tuy nhiên, để gỡ dứt điểm, Bộ Y tế cần phải có những thông tư, hướng dẫn chi tiết dành cho các bệnh viện.

Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng

Khương Duy (T/H) |

Giới chuyên gia nhận định kim loại quý sẽ nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ. Có tới 76% nhà phân tích Phố Wall đưa ra góc nhìn tích cực khảo sát giá vàng tuần này của Kitco News.

Thu nhập thấp, nghệ sĩ sân khấu chảy máu tài năng

Mộc Anh |

NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ chia sẻ những khó khăn khi sân khấu vắng khán giả sau đại dịch, nghệ sĩ lương thấp, đời sống khó khăn.

Barcelona lập kỷ lục mới sau chiến thắng trước Bilbao

Như Thùy |

Barcelona có chiến thắng khó khăn trước Bilbao, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga 2022-2023.

Haprosimex “hứa” giải quyết dứt điểm nợ lương, nợ BHXH trong năm 2023

Hà Anh |

Từ ngày 2.3, Báo Lao Động đã có loạt bài đăng tải thông tin về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân. Do công ty không đóng BHXH, BHYT nên nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản - mặc dù con của họ đã lớn, đặc biệt có 2 trường hợp người lao động đã mất nhiều năm, nhưng gia đình vẫn chưa được hưởng chế độ tử tuất…

World Cup 2022 tại Qatar: Hơn cả một ngày hội bóng đá

NGUYỄN ĐĂNG |

Công tác chuẩn bị cho World Cup 2022 của Qatar đã hoàn tất 98%. Quốc gia vùng Vịnh này đã bắt tay với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để tổ chức một giải đấu lành mạnh và an toàn.

Vé xem tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 rẻ nhất 500.000 đồng

Thanh Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có kế hoạch phân phối vé cho người hâm mộ đến sân Mỹ Đình theo dõi các trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.

VFF thất thu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

VFF không được khai thác thương quyền và chưa thu được tiền bán vé các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.