Qatar bảo vệ an ninh tại World Cup 2022 như thế nào?

NGUYỄN ĐĂNG |

Lực lượng an ninh Qatar cùng với các đối tác từ 13 quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan… đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho World Cup 2022.

Qatar dự kiến ​​sẽ triển khai hàng chục nghìn nhân viên an ninh, để đảm bảo một kỳ World Cup diễn ra suôn sẻ. Chủ nhà World Cup 2022 đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác an ninh với một số quốc gia, trong bối cảnh hơn 1,2 triệu người từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Qatar từ ngày 20.11 đến 18.12.

Trước lễ khai mạc World Cup 2022, lực lượng an ninh Qatar cùng với các đối tác từ 13 quốc gia đã tiến hành cuộc diễn tập an ninh kéo dài 5 ngày trên khắp đất nước.

Nhật báo địa phương The Peninsula cho biết, cuộc tập trận nhằm mục đích kiểm tra mức độ sẵn sàng và khả năng đáp ứng của các dịch vụ khẩn cấp.

Theo ủy ban an ninh của giải đấu, cuộc tập trận có tên là Watan (có nghĩa là quốc gia trong tiếng Ả Rập), có sự tham gia của 32.000 nhân viên an ninh chính phủ và 17.000 nhân viên từ các đơn vị tư nhân.

Với quy mô nhỏ gọn của giải đấu, lượng người đổ về đông, vấn đề an ninh tại World Cup 2022 được quan tâm đặc biệt. Ảnh: AFP
Với quy mô nhỏ gọn của giải đấu, lượng người đổ về đông, vấn đề an ninh tại World Cup 2022 được quan tâm đặc biệt. Ảnh: AFP

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố cử hơn 3.000 cảnh sát chống bạo động đến Qatar, nhằm giúp đảm bảo an ninh cho các sân vận động và khách sạn.

Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh của Qatar trong khu vực cũng sẽ cử 100 sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm, 50 chuyên gia rà phá bom và 80 chó nghiệp vụ đến Qatar.

Vào tháng 1 năm nay, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đào tạo cho 677 nhân viên an ninh Qatar trong 38 lĩnh vực chuyên môn khác nhau, nhưng không nêu chi tiết cụ thể.

Trong thời gian diễn ra giải đấu, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ nhận lệnh trực tiếp từ cấp trên của nước này. Tất cả chi phí do phía Qatar chi trả.

Vào tháng 8, Pakistan đã đồng ý gửi quân đến Qatar để đảm bảo an ninh trong suốt giải đấu. Quân đội Pakistan đã đến Doha vào đầu tháng 11, theo xác nhận từ Đài phát thanh Pakistan. Tuy nhiên không rõ Pakistan triển khai bao nhiêu binh lính đến quốc gia vùng Vịnh.

Cũng trong 11 vừa qua, quốc hội Pháp đã thông qua việc triển khai khoảng 220 nhân viên an ninh tới quốc gia vùng Vịnh để phục vụ giải đấu. Bộ Nội vụ Pháp cho biết, việc triển khai sẽ đảm bảo an ninh cho người hâm mộ, bao gồm cả công dân Pháp.

Qatar cũng đã ký một thỏa thuận hợp tác an ninh với Ma-rốc, theo xác nhận từ quốc gia Châu Phi. Ngoài ra, từ cuối năm ngoái, truyền thông Ma-rốc cũng cho biết, quốc gia này sẽ cử các chuyên gia an ninh mạng đến Qatar trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Benzema bày tỏ tiếc nuối khi bỏ lỡ World Cup 2022

Như Thùy |

Tiền đạo Karim Benzema bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể cùng đội tuyển Pháp tham dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Cầu thủ Việt Nam mong chờ điều gì tại World Cup 2022?

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Tiến Linh, tiền vệ Hùng Dũng... đang rất háo hức, chờ đợi World Cup 2022 khởi tranh và kỳ vọng các đội tuyển yêu thích sẽ thi đấu thành công ở mùa giải năm nay.

World Cup 2022: Khi Châu Âu đại chiến với Nam Mỹ

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino từng thổ lộ đội vô địch World Cup sẽ đến từ lục địa nơi đăng cai giải đấu. Nhưng điều đó sẽ rất khó thành hiện thực tại World Cup 2022 ở Qatar.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Benzema bày tỏ tiếc nuối khi bỏ lỡ World Cup 2022

Như Thùy |

Tiền đạo Karim Benzema bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể cùng đội tuyển Pháp tham dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Cầu thủ Việt Nam mong chờ điều gì tại World Cup 2022?

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Tiến Linh, tiền vệ Hùng Dũng... đang rất háo hức, chờ đợi World Cup 2022 khởi tranh và kỳ vọng các đội tuyển yêu thích sẽ thi đấu thành công ở mùa giải năm nay.

World Cup 2022: Khi Châu Âu đại chiến với Nam Mỹ

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino từng thổ lộ đội vô địch World Cup sẽ đến từ lục địa nơi đăng cai giải đấu. Nhưng điều đó sẽ rất khó thành hiện thực tại World Cup 2022 ở Qatar.