Qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên thất bại ở trận khai mạc. Trong khi đó, Ecuador đủ tự tin để bước vào 2 trận đấu tiếp theo với Hà Lan và Senegal.
Phút 90: Trong 5 phút cuối, phương án chuyền dài và tạt bổng trở thành lựa chọn của đội chủ nhà. Một cơ hội đến với pha dứt điểm táo bạo của Mohammed Muntari, tiếc là bóng vọt xà ngang.
Có tổng cộng 10 pha dứt điểm được thực hiện trong trận đấu. Kể từ năm 1966 cho đến trước giải đấu năm nay, trận đấu có số lần dứt điểm ít nhất là 11 lần, vào năm 2018 (trận Colombia vs Senegal).
Phút 80: Không đẩy nhanh tốc độ nhưng các cầu thủ Ecuador vẫn biết cách tạo ra cơ hội với những pha đưa bóng xuống 2 biên. Jeremy Sarmiento, cầu thủ vào sân thay người, có một cơ hội tốt nhưng lại dứt điểm vọt xà.
Phút 70: Qatar thay 2 vị trí. Thế trận không thay đổi, huấn luyện viên Sanchez mới thay đổi 2 vị trí cho đội chủ nhà trong 20 phút cuối.
Ecuador vẫn quá chắc chắn để không cho đối thủ xâm nhập vòng cấm.
Phút 55: Hơn 10 phút của hiệp 2 trôi qua, vẫn chưa có đột biến nào trong cách chơi của Qatar. Các cầu thủ Ecuador thể lực quá tốt để áp sát và tranh chấp tốt.
Đại diện Nam Mỹ có cơ hội với cú dứt điểm từ xa nhưng thủ môn Al-Sheeb đã cản phá tốt.
Hiệp 2 bắt đầu: 2 đội chưa có sự thay đổi nhân sự nào. Valencia bị đau ở cuối hiệp 1 nhưng vẫn tiếp tục trở lại sân sau giờ nghỉ.
Phút 45+5: Hết hiệp 1. Ngay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1, Qatar có cơ hội tốt. Tuy nhiên, bóng đi cao hơn tầm bật nhảy của cầu thủ đội chủ nhà.
Ecuador bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2 bàn. Trong khi đó, huấn luyện viên Sanchez sẽ phải có những điều chỉnh với các học trò để Qatar tấn công tốt hơn trong hiệp 2.
Phút 32: VÀO! Valencia có cú đúp bàn thắng. Từ pha tấn công cánh phải, bóng được tạt bổng vào vòng cấm, Valencia có nhièu khoảng trống và thoải mái đánh đầu tung lưới Al-Sheeb.
Phút 30: Sau bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Ecuador chủ động thế trận với 62% thời lượng cầm bóng. Họ chưa để cho đội chủ nhà dứt điểm một lần nào.
Quyết tâm nhưng lối chơi của các cầu thủ Qatar còn khá nhiều sai số trong cả phòng ngự lẫn tấn công.
Phút 15: Penalty! Tuy thoát thua nhờ VAR nhưng các cầu thủ Qatar không ổn định thế trận. Ngược lại, đại diện Nam Mỹ dồn ép liên tục và đến phút 15, họ được hưởng quả 11m từ pha tấn công trung lộ, khi thủ môn Saad Al-Sheeb phạm lỗi.
Valencia thực hiện thành công và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại World Cup 2022.
Phút thứ 2: Bóng đã vào lưới! Ecuador ghi bàn dẫn trước. Từ tình huống đá phạt, một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm và bóng được Valencia kết thúc bằng cú đánh đầu.
Các cầu thủ Ecuador ăn mừng, cổ động viên Ecuador ăn mừng. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp và trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
23h00: Trận đấu bắt đầu. Qatar là đội giao bóng trước. Đội chủ nhà mặc trang phục đỏ, Ecuador mang trên mình sắc vàng.
Các học trò của huấn luyện viên Felix Sanchez ngay lập tức tấn công.
Sau lễ khai mạc ngắn gọn nhưng mang nhiều ý nghĩa, World Cup 2022 bước vào trận đấu đầu tiên giữa chủ nhà Qatar vs Ecuador.
Đây mới là lần đầu tiên đội tuyển Qatar dự World Cup, trong khi với Ecuador, đây là lần thứ tư đến với sân chơi thế giới.
Đến với trận đấu này, khả năng ra sân của Ahmed Alaaeldin bên phía đội chủ nhà không chắc chắn. Với Ecuador, đội hình của họ đầy đủ các thành viên được triệu tập.
Tuy nhiên, về phong độ, đang có sự khác biệt đáng kể. Đại diện Châu Á chỉ thua 2 trong 16 trận trong năm 2022 – đều là giao hữu (thắng 7, hòa 7). Ecuador dù cũng chỉ thua 1 trong 15 trận gần nhất nhưng họ để hòa đến 9 trận.
Đáng nói là, ở 5 trận gần nhất, Ecuador chỉ thắng 1 trận (ghi 1 bàn) và 4 trận còn lại hòa 0-0.
Nhưng ở World Cup, kinh nghiệm là yếu tố quan trọng để có thể quyết định nhiều điều. Hiện tại, đội hình của Ecuador có ngôi sao Enner Valencia từng ghi 3 bàn tại World Cup 2014.
Tuy nhiên, cũng có thống kê lạc quan cho Qatar là chưa đội chủ nhà nào thất bại ở trận khai mạc.
Đội hình ra sân của 2 đội