PSG đá chung kết, cổ động viên bị cấm mặc áo đội nhà ở Marseille

TAM NGUYÊN |

Các cổ động viên của Paris Saint Germain ở một số khu vực tại thành phố Marseille sẽ phải “giấu mình” trong đêm chung kết Champions League nếu không muốn “ăn no đòn”.

Vào Chủ nhật tới, các cổ động viên của Paris Saint Germain sẽ được sống ở một trong những đêm vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ, với trận chung kết Champions League gặp Bayern Munich. Tuy nhiên, fan PSG ở Marseille sẽ chịu thiệt thòi hơn cả, khi phải “giấu mình”.

Cảnh sát Pháp cho biết, họ sẽ ban hành lệnh cấm mặc áo đấu của PSG tại một số khu vực thuộc thành phố Marseille để tránh xảy ra đụng độ giữa các cổ động viên đối địch.

Trận đấu tại Lisbon (Bồ Đào Nha) là cơ hội để PSG trở thành đội thứ hai của Pháp giành chức vô địch Champions League, sau Olympique Marseille. Đội bóng thành phố Cảng lên ngôi năm 1993.

Hôm thứ Năm, cảnh sát tỉnh Bouches-du-Rhone đã xác nhận rằng, họ có ý định cấm "sự hiện diện của những người ủng hộ PSG hoặc những người thể hiện mình như vậy và hành xử như vậy" ở trung tâm thành phố và xung quanh khu cảng cổ Old Port, nơi có nhiều quán bar phát sóng các trận đấu bóng đá.

Cảnh sát đã phải can thiệp với một số hành động quá khích của cổ động viên. Ảnh: AFP
Cảnh sát đã phải can thiệp với một số hành động quá khích của cổ động viên. Ảnh: AFP

Lệnh cấm sẽ được áp dụng từ 3h chiều (giờ địa phương) ngày Chủ nhật cho đến 3h sáng thứ Hai.

Căng thẳng giữa cổ động viên của 2 câu lạc bộ đến mức Bộ nội vụ Pháp thường xuyên ban hành lệnh cấm đi lại đối với các cổ động viên đội khách khi 2 đội gặp nhau.

Lệnh cấm này được hình thành sau sự kiện xảy ra lúc phát sóng trận bán kết Champions League giữa PSG và RB Leipzig. Cảnh sát cho biết, các cuộc tụ tập của hơn 250 người diễn ra ở Marseille và đã xảy ra 2 vụ hành hung những người mặc áo đấu của PSG, trong đó có "nỗ lực đe dọa họ nhằm làm gián đoạn việc phát sóng trận đấu".

Các nhà chức trách Pháp cũng đang cảnh giác về tình trạng bất ổn có thể xảy ra ở Paris, nơi 36 người đã bị bắt sau trận bán kết hôm thứ Ba khi những người hâm mộ cuồng nhiệt đụng độ với cảnh sát trên đại lộ Champs-Élysées.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

PSG vào chung kết Champions League nhờ... “một bữa ăn trưa”

NGUYỄN ĐĂNG |

PSG lần đầu tiên vào chung kết Champions Leagues sau khi đánh bại RB Leipzig 3-0, nhờ sự thống nhất, đoàn kết giữa các ngôi sao sau một bữa ăn trưa cách đây gần 6 tháng.

PSG vào chung kết, Mbappe đòi... Quả bóng vàng cho Neymar

TAM NGUYÊN |

Kylian Mbappe tin rằng, định mệnh sẽ sắp đặt để Neymar giành những danh hiệu cá nhân như Quả bóng vàng.

Neymar và Di Maria rực sáng, PSG giành vé vào chung kết Champions League

HOÀI MINH |

Không có bất ngờ nào xảy ra khi đội bóng mạnh hơn đã giành chiến thắng, PSG nhẹ nhàng đánh bại Leipzig 3-0 để bước tiếp vào chung kết Champions League.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

PSG vào chung kết Champions League nhờ... “một bữa ăn trưa”

NGUYỄN ĐĂNG |

PSG lần đầu tiên vào chung kết Champions Leagues sau khi đánh bại RB Leipzig 3-0, nhờ sự thống nhất, đoàn kết giữa các ngôi sao sau một bữa ăn trưa cách đây gần 6 tháng.

PSG vào chung kết, Mbappe đòi... Quả bóng vàng cho Neymar

TAM NGUYÊN |

Kylian Mbappe tin rằng, định mệnh sẽ sắp đặt để Neymar giành những danh hiệu cá nhân như Quả bóng vàng.

Neymar và Di Maria rực sáng, PSG giành vé vào chung kết Champions League

HOÀI MINH |

Không có bất ngờ nào xảy ra khi đội bóng mạnh hơn đã giành chiến thắng, PSG nhẹ nhàng đánh bại Leipzig 3-0 để bước tiếp vào chung kết Champions League.