Premier League vẫn chi tiêu mạnh tay trong tháng 1

TAM NGUYÊN |

Những quy định mới do Brexit và ảnh hưởng từ COVID-19 có thể không ảnh hưởng nhiều kế hoạch chuyển nhượng mùa Đông ở Premier League.

Khi thế giới bước sang năm 2021, thị trường chuyển nhượng mùa Đông của bóng đá Châu Âu cũng chính thức mở cửa. Hoạt động chuyển nhượng giữa mùa ở Premier League nhận được sự quan tâm đặc biệt, khi nó không giống như bất kỳ kỳ chuyển nhượng nào đã diễn ra trước đó.

Các kỳ chuyển nhượng mùa Đông trước đây đã chứng kiến xu hướng tăng đều đặn trong việc chi tiêu của giải đấu này, cho dù có một vài ngoại lệ.

Tháng 1.2011, khi 225 triệu bảng được đầu tư, trong đó có những bản hợp đồng chuyển đến và rời Liverpool cho các tiền đạo Andy Carroll và Fernando Torres, việc tăng, giảm nằm trong khoảng 30 triệu bảng năm 2010 và 60 triệu bảng năm 2012.

Kỷ lục của kỳ chuyển nhượng mùa Đông là năm 2018, với 430 triệu bảng, bắt đầu bằng việc Liverpool mua Virgil Van Dijk. Trong 2 năm tiếp theo, tổng chi phí lần lượt là 180 triệu bảng và 230 triệu bảng.

Năm nay, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về đường cong đi lên sẽ tiếp tục trong bối cảnh xứ sở sương mù chịu sự biến động kép của COVID-19 và Brexit. Các câu lạc bộ hầu như chỉ thi đấu sau những cánh cửa đóng kín kể từ khi bóng đá trở lại vào tháng 6 năm ngoái. Premier League ước tính các câu lạc bộ của họ mất khoảng 700 triệu bảng do đại dịch.

Dẫu vậy, huấn luyện viên Jurgen Klopp của nhà vô địch Liverpool sẽ phải quyết định xem có mua cầu thủ mới để thay Van Dijk bị chấn thương hay không, Manchester City có thể theo đuổi tiền đạo và các đội ở 2 đầu bảng xếp hạng đều đang tìm cách thay đổi.

Erling Haaland là một trong số tên tuổi “hót” đang được lôi kéo đến Premier League. Ảnh: AFP
Erling Haaland là một trong số tên tuổi “hót” đang được lôi kéo đến Premier League. Ảnh: AFP

Một loạt các tên tuổi từ khắp Châu Âu tiếp tục được liên hệ chuyển tới Premier League, nổi bật là Erling Haaland của Borussia Dortmund, hậu vệ Dayot Upamecano của RB Leipzig và cặp Isco Alarcon, Luka Jovic của Real Madrid.

Các tiền vệ người Anh, Dele Alli và Declan Rice, bộ đôi Ben White, Tariq Lamptey của Brighton nằm trong số những cái tên nổi tiếng nhất liên quan đến các động thái trong nước. Tờ The Independent nhận định, các câu lạc bộ dự kiến vẫn vung tiền bất chấp những trở ngại khác nhau mà họ phải đối mặt.

Lý do cho nhận định đó là các hợp đồng truyền hình béo bở của Premier League giúp củng cố sức mạnh chi tiêu của các câu lạc bộ và cũng tạo ra sự bắt buộc phải chi tiêu, như Mike Bohan, đồng sáng lập Football Index, tiết lộ vào cuối mùa Hè năm ngoái. Chẳng hạn như câu lạc bộ Norwich kết thúc mùa giải trước với vị trí cuối bảng nhưng họ vẫn nhận được 87 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình.

Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR), do Football Index ủy quyền, cho thấy, Premier League chiếm 97% tổng chi tiêu trong mùa Hè của 5 giải đấu lớn ở Châu Âu. Ông Bohan nhận định: "Ở các kỳ chuyển nhượng trong tương lai, một trong những lý do cho điều này là sức mạnh từ tiền bản quyền truyền hình ở Premier League”.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 bùng phát, Premier League vẫn đi trong tâm bão?

TAM NGUYÊN |

Ban tổ chức Premier League vẫn chưa có một cuộc thảo luận nào về khả năng tạm dừng, dù COVID-19 đang bùng phát trở lại…

Đội hình tiêu biểu Premier League 2020-21: Những cánh chim lạ

TAM NGUYÊN |

Giới chuyên môn bầu chọn đội hình những cầu thủ xuất sắc nhất sau 1/3 chặng đường Premier League.

Huấn luyện viên tại Premier League: Chiếc ghế nóng giữa ngày Đông

TAM NGUYÊN |

Việc Paris Saint Germain sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng có thể vô tình trở thành động thái khuấy động Premier League…

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

COVID-19 bùng phát, Premier League vẫn đi trong tâm bão?

TAM NGUYÊN |

Ban tổ chức Premier League vẫn chưa có một cuộc thảo luận nào về khả năng tạm dừng, dù COVID-19 đang bùng phát trở lại…

Đội hình tiêu biểu Premier League 2020-21: Những cánh chim lạ

TAM NGUYÊN |

Giới chuyên môn bầu chọn đội hình những cầu thủ xuất sắc nhất sau 1/3 chặng đường Premier League.

Huấn luyện viên tại Premier League: Chiếc ghế nóng giữa ngày Đông

TAM NGUYÊN |

Việc Paris Saint Germain sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng có thể vô tình trở thành động thái khuấy động Premier League…