Premier League thay đổi điều kiện hoãn trận đấu: Không còn bất công

VIỆT HÙNG |

Một khi quyết định sống chung với dịch, Premier League cần liên tục thay đổi các điều luật tổ chức giải để tránh các tranh cãi không đáng có.

Premier League chuẩn bị áp dụng luật mới để các đội bổ sung thêm các tiêu chí cần thiết nếu muốn hoãn trận đấu trong thời điểm dịch bệnh hiện nay.

Hiện tại, một đội sẽ được phép hoãn trận đấu nếu không còn đủ 13 cầu thủ và 1 thủ môn. Các lý do được chấp nhận vào lúc này là mắc COVID-19, chấn thương và trở về đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, lý do mắc COVID-19 đang được xem là khe khá rộng để các đội lách qua nếu không muốn đá ở một thời điểm cụ thể.

Burnley là đội đá ít nhất giải tính đến lúc này với chỉ 18 trận sau 23 vòng. Ảnh: AFP
Burnley là đội đá ít nhất giải tính đến lúc này với chỉ 18 trận sau 23 vòng. Ảnh: AFP

2 tuần trước, Arsenal từng xin hoãn thành công trận Derby London với Tottenham trong bối cảnh đội bóng bị bão chấn thương, treo giò và COVID-19 quét qua. Spurs từng phản đối kịch liệt bởi họ cũng từng chịu nghịch cảnh tương tự nhưng khi xin hoãn, Premier League không cho. Phải đến khi Leicester xin hoãn trận đấu với chính Tottenham, đội bóng thành London mới được phép không đá trong chuyến làm khách đến King Power.

Tottenham bức xúc vì nhiều lý do nhưng một trong những điều dễ nhận thấy, Arsenal không nêu đích danh những ai đang bị mắc COVID-19. Trong đợt khủng hoảng nhân sự gần nhất, "Pháo thủ" chỉ xác nhận đúng 1 trường hợp bị bệnh là Martin Odergaard. Những người còn lại không được điểm danh nên Tottenham, Chelsea và nhiều đội khác rất tức giận, cho rằng giải đấu quá bất công.

Arsenal từng ghi nhận 14 trường hợp vắng mặt vào thời điểm xin hoãn với Tottenham, trong đó có đủ loại lý do như COVID-19, chấn thương, thẻ đỏ và cầu thủ phục vụ đội tuyển quốc gia. Ảnh: AFP
Arsenal từng ghi nhận 14 trường hợp vắng mặt vào thời điểm xin hoãn với Tottenham, trong đó có đủ loại lý do như COVID-19, chấn thương, thẻ đỏ và cầu thủ phục vụ đội tuyển quốc gia. Ảnh: AFP

Từ đầu mùa đến giờ, Premier League đã bị hoãn tổng cộng 22 trận và điều này không thể tiếp diễn nữa nếu không sẽ không tìm đâu ra quỹ thời gian đá bù. Quy định mới nêu rõ, một đội muốn hoãn, ngoại trừ việc không còn đủ 14 người ra sân, họ phải chứng minh được có ít nhất 4 ca dương tính, đây là yêu cầu tối thiểu từ ban tổ chức. Hiện, có tới 18/20 câu lạc bộ ủng hộ quy định bổ sung này, mọi thứ rất rõ ràng.

Các cuộc tranh cãi đã diễn ra trước đó vì nhiều đội tin rằng, đối phương cố vin vào COVID-19, các chấn thương và sự vắng mặt nhân sự bởi nghĩa vụ quốc tế. Nhiều đội tố cáo đối phương đã cố gắng để hoãn, chờ lực lượng trở lại mới đá. Đây là hành vi không sai luật trước đó nhưng rất phi thể thao.

Đã có tới 18 câu lạc bộ đồng ý và cuộc bỏ phiếu sắp diễn ra chỉ cần 14/20 đội bỏ phiếu thuận, dự luật mới này sẽ được thông qua. Những đội nào không đồng ý được cho đang bị yêu cầu không khởi kiện dưới mọi hình thức.

Sự tức giận của Conte sau vụ Arsenal có lẽ sẽ nguôi đi phần nào. Ảnh: Premier League
Sự tức giận của Conte sau vụ Arsenal có lẽ sẽ nguôi đi phần nào. Ảnh: Premier League
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Những điều đáng chờ đợi ở vòng 23 Premier League cuối tuần này

VIỆT HÙNG |

Premier League đã đi được hơn nửa chặng đường, cục diện các nhóm vẫn chưa có sự phân cực rõ ràng, còn rất nhiều điểm nóng ở các trận đấu sắp tới.

Arsenal được hoãn: Premier League bất công với Tottenham và Chelsea?

VIỆT HÙNG |

Do không có đủ người để chuẩn bị cho trận Derby London ở vòng 21 nên Arsenal đã xin hoãn và được Premier League chấp thuận.

Vòng 22 Premier League: Bản lề với các đội thành London

VIỆT HÙNG |

Premier League cuối tuần này sẽ chứng kiến 2 trận đấu kinh điển là Man City - Chelsea và Tottenham - Arsenal, hứa hẹn sẽ tạo ra bước ngoặt trên bảng xếp hạng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Những điều đáng chờ đợi ở vòng 23 Premier League cuối tuần này

VIỆT HÙNG |

Premier League đã đi được hơn nửa chặng đường, cục diện các nhóm vẫn chưa có sự phân cực rõ ràng, còn rất nhiều điểm nóng ở các trận đấu sắp tới.

Arsenal được hoãn: Premier League bất công với Tottenham và Chelsea?

VIỆT HÙNG |

Do không có đủ người để chuẩn bị cho trận Derby London ở vòng 21 nên Arsenal đã xin hoãn và được Premier League chấp thuận.

Vòng 22 Premier League: Bản lề với các đội thành London

VIỆT HÙNG |

Premier League cuối tuần này sẽ chứng kiến 2 trận đấu kinh điển là Man City - Chelsea và Tottenham - Arsenal, hứa hẹn sẽ tạo ra bước ngoặt trên bảng xếp hạng.