Premier League sẽ sớm trở lại: Cuộc chạy đua để bảo vệ những ví tiền

VIỆT HÙNG |

Premier League vẫn đang trong quá trình hoãn bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, không có chuyện giải sẽ bị hủy hay hoãn đến lúc người hâm mộ cảm thấy chán nản vì chờ đợi. 

Trong bối cảnh mọi thứ đã bị đình trệ, giờ là lúc những nhà tổ chức các giải bóng đá Anh tính dần đến phương án tái khởi động phần còn lại của mùa giải. Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn bùng phát dữ dội ở châu Âu nhưng không vì thế, việc tính toán các kế hoạch bị tạm ngưng.

4 ngày trước, Ban tổ chức giải đã quyết định hoãn hệ thống các giải bóng đá Anh, trong đó có Premier League đến ngày 30.4. Mốc thời gian đó được hiểu rằng nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, trái bóng sẽ lăn từ thời điểm đó. Tuy nhiên, để an toàn hơn, những nhà chuyên môn đã kéo dài thêm 2 tháng nữa "cho chắc" và lập ra những kế hoạch cụ thể từ đầu tháng 6.

Theo đó, Premier League sẽ được khởi tranh trở lại từ ngày 1.6. Toàn bộ 92 trận còn lại sẽ được gói gọn, xử lý nhanh trong vòng vài tuần để đảm bảo mùa giải mới có thể bắt đầu từ ngày 8.8. Đây là mốc mà mọi năm, mùa giải mới vẫn thường chọn để bắt đầu.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Như vậy, chỉ có khoảng 8 tuần hoặc ít hơn để các đội cày ải, chuẩn bị cho giai đoạn "dồn toa" chưa từng có trong lịch sử. Có thể, chuyện phải đá 3 trận/tuần là điều đương nhiên. Nhưng trong bối cảnh chung, không đội nào nên phàn nàn, nhất là với những người hay kêu ca về lịch thi đấu như Jose Mourinho của Tottenham.

Việc mùa giải được kết thúc trọn vẹn dù gấp gáp cũng khiến những đội lớn như Liverpool không cảm thấy hụt hẫng. The Kop vẫn được đảm bảo chức vô địch và giờ chỉ lo xem liệu có được nâng cúp trên sân có khán giả hay không.

Việc này rất quan trọng với Liverpool, không chỉ đơn giản là chuyện danh hiệu và thể diện. Hợp đồng tài trợ của nhiều đơn vị nhỏ thường chỉ có thời hạn trong vòng 1 mùa giải. Cụ thể, họ chỉ tài trợ từ tháng 8 năm trước đến tháng 6 năm sau. Nếu mùa giải bị kéo dài, có thể chính Liverpool là đội phải đền bù hợp đồng.

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.

Mùa giải được tiếp tục sớm cũng san bớt nỗi lo cho các đội hạng dưới. Mỗi một suất được chơi ở Premier League có giá trị tới cả trăm triệu bảng Anh. Nếu phương án mùa giải mới có 22-23 đội, đương nhiên "miếng bánh" bản quyền truyền hình sẽ phải chia thành nhiều phần hơn. Từ đó, số tiền đút túi của mỗi đội sẽ ít hơn.

Theo kế hoạch mới này, FA Cup cũng được hoàn thành trùng thời điểm Premier League kết thúc. Ngoài chuyện các nhà tài trợ, các đơn vị truyền hình sẽ dễ thở hơn nếu hệ thống giải đấu được hoàn thành sớm.

Câu chuyện của những đài lớn như BT Sports, beIN Sports hay Sky Sports chẳng khác nào các đội bóng. Những hãng quảng cáo khi xuống tiền cho họ cũng yêu cầu rõ ngày, giờ, phút phát video của họ. Nếu những thứ ghi trên hợp đồng bị sai lệch, đương nhiên nhà đài phải chịu trách nhiệm.

Dù biết lý do chung bởi dịch bệnh khiến mọi thứ đình trệ, nhưng nếu "ngâm" quá lâu, không một hãng quảng cáo nào có thể nở nụ cười thông cảm với nhà đài nữa.

Bản quyền truyền hình là thứ rất rắc rối. Ảnh: Visionhaus.
Bản quyền truyền hình là thứ rất rắc rối. Ảnh: Visionhaus.

Khi Chính phủ Anh ban hành nhiều lệnh cấm, phong tỏa các hoạt động đông người, bóng đá bất đắc dĩ phải chịu tác động tiêu cực. Những điều vừa liệt kê ở trên có thể mới nhìn được trên giấy tờ và các con số thống kê.

Bên ngoài mỗi sân vận động, không khí các quán rượu đìu hiu, các cửa hàng đồ lưu niệm ngừng hoạt động, mọi dịch vụ đi kèm của đội bóng và những người sống dựa vào hình ảnh mỗi câu lạc bộ đang "thở ô-xi" để sống qua những ngày này.

Bóng đá châu Âu nói chung và bóng đá Anh nói riêng luôn tiên phong trong những cuộc làm mới và phát triển bóng đá ngày một tốt đẹp hơn. Hi vọng vào lúc đại dịch xảy ra như hiện tại, những nhà làm bóng đá xứ sương mù có thể tận dụng tốt nhất khả năng của mình để mọi thứ kết thúc tốt đẹp.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tin vui với Liverpool, Premier League có thể trở lại vào đầu tháng 6

Bảo Hân |

Premier League có thể trở lại vào ngày 1.6 và trong vòng 6 tuần, các trận đấu diễn ra trên sân vận động không có khán giả.

Premier League không hủy: Sức mạnh đồng tiền và công bằng cho Liverpool

HOÀI MINH |

Tối 19.3, Ban tổ chức Premier League cùng đa số câu lạc bộ hàng đầu Anh đã đi đến thống nhất, mùa giải 2019-20 phải hoàn thành ngay sau khi dịch COVID-19 lắng xuống.

Premier League hoãn đến 30.4: 106 điểm cho Liverpool và cái kết trong mơ

NHIẾP PHONG |

Premier League và hệ thống các giải bóng đá lớn ở Châu Âu đã tạm hoãn do dịch COVID-19. Trong lúc đợi trái bóng tiếp tục lăn, người hâm mộ bắt đầu đoán về viễn cảnh của mỗi giải.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Tin vui với Liverpool, Premier League có thể trở lại vào đầu tháng 6

Bảo Hân |

Premier League có thể trở lại vào ngày 1.6 và trong vòng 6 tuần, các trận đấu diễn ra trên sân vận động không có khán giả.

Premier League không hủy: Sức mạnh đồng tiền và công bằng cho Liverpool

HOÀI MINH |

Tối 19.3, Ban tổ chức Premier League cùng đa số câu lạc bộ hàng đầu Anh đã đi đến thống nhất, mùa giải 2019-20 phải hoàn thành ngay sau khi dịch COVID-19 lắng xuống.

Premier League hoãn đến 30.4: 106 điểm cho Liverpool và cái kết trong mơ

NHIẾP PHONG |

Premier League và hệ thống các giải bóng đá lớn ở Châu Âu đã tạm hoãn do dịch COVID-19. Trong lúc đợi trái bóng tiếp tục lăn, người hâm mộ bắt đầu đoán về viễn cảnh của mỗi giải.