Ngày 8.5, Premier League sẽ tổ chức cuộc họp bàn để quyết định số phận Premier League 2019/20. 20 đại diện của 20 đội sẽ bỏ phiếu để quyết định tương lai phần còn lại của mùa giải. Bất cứ ý kiến, phương án nào nếu nhận được 14 phiếu thuận trở lên sẽ được thực hiện.
Khi nhận ra tác động của COVID-19 nghiêm trọng như thế nào, hàng loạt đội bóng đến thời điểm này không còn quá mặn mà việc tái khởi động mùa giải nữa. Họ hiểu rằng nếu quay lại nhưng phải đá theo kiểu "cơm nguội", việc từ chối là điều nên làm để tránh các thủ tục rắc rối và đảm bảo sức khỏe tối đa.
Nếu mùa giải bị hủy, Premier League sẽ thiệt hại khoảng 1,137 tỷ bảng Anh. Số thâm hụt này đến từ tiền lương, tiền chuyển nhượng, tiền bản quyền truyền hình. 140 triệu bảng trong số đó đến từ nguồn ngân sách đoàn kết, hiểu đơn giản là khoản tiền các đội chung nhau để giải quyết một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến tài chính.
Riêng mùa 2016/17, tiền thuế Premier League nộp cho ngân sách là 3,3 tỷ bảng. Chính phủ Anh đang cân nhắc những phương án an toàn nhất để "bật đèn xanh" cho Premier League, bởi nếu mùa giải bị hủy, nguồn thuế lớn này cũng bị ảnh hưởng.
Buổi họp vào thứ Sáu tới đã bị rò rỉ một số thông tin tiêu cực với người hâm mộ, có không ít đội và đa phần là các đội nhóm, dưới muốn hủy mùa giải. Các đội này lấy lý do an toàn sức khỏe và sự nhàm chán, những bất cập để đưa đến quyết định tốt nhất cho lợi ích kinh tế. Nếu hủy, không ai phải xuống hạng nữa, tiền bản quyền truyền hình trị giá cả trăm triệu bảng vẫn được giữ nguyên.
6 đội được "điểm danh" muốn hủy mùa giải là Aston Villa, Watford, West Ham, Brighton, Norwich và Bournemouth. Thay vì đóng góp các ý tưởng để Premier League có thể quay lại, họ vẽ ra viễn cảnh về tác hại của COVID-19 nếu tiếp tục lăn bóng.
Nếu 14/20 đội đồng ý để mùa giải tiếp tục, 6 đội trên có muốn hủy cũng không được. Nhưng trong số 14 đội còn lại, chỉ cần 1 đội nữa muốn hủy, tương lai của mùa giải lại rơi vào trạng thái bất định.
Những đội bóng xếp ở nhóm cuối bảng kịch liệt phản đối việc phải đá trên sân trung lập hoặc sang một quốc gia khác để hoàn thành mùa giải. Khi tổ chức lại, những trận của các đội trong nhóm này phần lớn không được phát sóng trực tiếp nên họ càng có lý do muốn hủy. Bởi nếu có thi đấu, số tiền bản quyền truyền hình nhận được chẳng đáng là bao.
Các đội tại Premier League không yếu tài chính đến mức bị phá sản sau 1 mùa giải bị hủy. Tuy nhiên, trong nhiều mùa kế tiếp, dư chấn của COVID-19 ảnh hưởng ra sao chưa ai trả lời được.
Các đội ở phe đối lập cho rằng nhóm 6 đội này chỉ nghĩ đến tiền, không quan tâm đến lợi ích tập thể và cái chung. Điều đó đúng nhưng nếu không vì tiền, nhà tài trợ nào sẽ đặt vào bàn đàm phán hàng trăm triệu bảng Anh để góp phần trả lương cho các cầu thủ phải đá bóng trong mùa dịch?
Cũng như Mỹ, Chính phủ Anh cho rằng chừng nào điều chế được vắc-xin phòng COVID-19, khi đó mọi hoạt động mới an toàn. Và không thể chờ một ai đó đóng vai "siêu anh hùng" để giải cứu, các đội nhỏ phải tự cứu lấy thân trước.