Premier League lên kế hoạch trở lại trên tivi, cầu thủ có thể... đeo mặt nạ

HOÀI MINH |

Sau khi được Thủ tướng Anh Boris Johnson chấp thuận, ban tổ chức Premier League đang lên kế hoạch tái khởi động giải đấu sớm nhất trên các sân không khán giả.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nhận được thông báo về bản kế hoạch đưa Premier League trở lại trên sân không khán giả và đã có tín hiệu đồng ý. Chính phủ Anh nhận định, việc các trận đấu diễn ra dù chỉ được trực tiếp trên tivi cũng sẽ là "chìa khóa" thúc đẩy nhịp sống trở lại bình thường.

Ngoài ra, các giải cricket, tennis và đua ngựa cũng sẽ được nối lại sau khoảng thời gian dài nghỉ dịch COVID-19. Tuy nhiên, ưu tiên lớn nhất vẫn là khởi động lại và hoàn thành mùa giải Premier League 2019/20. Điều này sẽ cho phép kỳ chuyển nhượng diễn ra suôn sẻ, một nhiệm vụ quan trọng với cả nền kinh tế.

Ảnh: REX
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: REX

Theo The Times, Premier League đang lên kế hoạch chi tiết nhằm tổ chức các trận đấu một cách an toàn nhất. Theo đó, các địa điểm tổ chức có thể bị giới hạn thay vì tổ chức ở tất cả các sân như bình thường. Đương nhiên, các sân bóng sẽ tạm thời không đón các cổ động viên. Số lượng nhân viên, phóng viên cũng sẽ phải hạn chế ở mức tối đa nhằm tránh các rủi ro dịch bệnh, họp báo có thể chuyển sang hình thức trực tuyến.

Ngoài ra, thành viên cả 2 đội, ban huấn luyện, trọng tài, các nhân viên và cả truyền thông đều phải chứng minh tình trạng âm tính với COVID-19 mới được phép vào sân. Trước trận đấu, toàn bộ số này đều phải thực hiện các thủ tục phòng ngừa bệnh tật và tránh tiếp xúc trực tiếp với nhau, không có bắt tay hay chụp ảnh đội.

Thậm chí, các cầu thủ có thể sẽ phải đeo mặt nạ trong trận đấu và không được phép chạm vào bằng tay và nếu mặt nạ tuột thì trận đấu sẽ... tạm dừng. Cùng với đó, các cầu thủ sẽ không được ôm nhau ăn mừng, các biện pháp vệ sinh bộ dụng cụ thi đấu cũng phải được kiểm soát nghiêm ngặt.

Ngoài Premier League, giải Bundesliga (Đức) cũng đang dự tính những đạo luật tương tự nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Giống với Bundesliga,
Giống với Bundesliga, Premier League sẽ có một bộ quy tắc nghiêm ngặt khi trở lại. Ảnh: Getty

Không những thế, đối tượng khán giả cũng được quan tâm hết mực trong thời điểm này. Bộ trưởng Văn hóa Oliver Dowden đang kêu gọi xem xét phát sóng trực tuyến Premier League các kênh truyền hình mặt đất.

Nếu như đài Sky Sports hoặc BT Sports vẫn độc quyền, Chính phủ lo ngại người dân sẽ lại tụ tập tại địa điểm công cộng hoặc nhà một ai đó để cùng xem. Cùng với đó, các trang web của câu lạc bộ cũng có thể đàm phán và tiếp sóng các trận đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, 2 ông lớn truyền hình kể trên sẽ rất khó để chấp thuận điều này. Họ đã chi đến 421 triệu bảng để nắm giữ bản quyền những trận đấu còn lại của Premier League. Bây giờ, phải sàng lọc khoảng 47 trận đấu để phát miễn phí sẽ là một cuộc chiến do va chạm về quyền lợi.

Các đài truyền hình như Sky Sports sẽ phải chịu thiệt thòi. Ảnh: REX
Các đài truyền hình như Sky Sports sẽ phải chịu thiệt thòi. Ảnh: REX

Bên cạnh đó, ban tổ chức Premier League cũng đang làm việc với công ty luật DLA Piper để thương lương về các gói vay khẩn cấp. Đây là công ty luật danh tiếng từng được chính ban tốc chức thuê để đàm phán lợi ích với các đối tác truyền hình trước đây. Theo đó, mục tiêu của họ là giúp mỗi câu lạc bộ có thể vay tối đa 10 triệu euro để trả lương cho nhân viên và duy trì hoạt động.

Truyền thông Anh khẳng định, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ cần Chính phủ đồng ý bản kế hoạch đã nêu, Premier League 2019/20 sẽ trở lại và hoàn thành 92 trận đấu còn lại một cách nhanh chóng.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Vì COVID-19, Premier League sẽ phát sóng miễn phí 9 vòng đấu cuối mùa?

Minh Đăng |

Premier League sẽ đàm phán với các kênh truyền hình trả tiền để phát sóng miễn phí tất cả những trận đấu còn lại của mùa giải.

Saudi Arabia bị tố cáo phát lậu Premier League, vụ mua Newcastle có thể bể

HOÀI MINH |

"Gã khổng lồ" trong ngành truyền hình beIN Sports (Qatar) đã viết thư gửi ban tổ chức và 20 câu lạc bộ Premier League, yêu cầu ngăn chặn thương vụ Thái tử Saudi Arabia mua lại Newcastle

Mike Ashley bán Newcastle: Premier League của những ông chủ ngoại

MINH ĐỨC |

Tỷ phú Mike Ashley đã bán Newcastle cho Thái tử Saudi Arabia - Mohammed bin Salman và Premier League cơ bản giờ thuộc kiểm soát của các nhà tài phiệt ngoài nước Anh.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vì COVID-19, Premier League sẽ phát sóng miễn phí 9 vòng đấu cuối mùa?

Minh Đăng |

Premier League sẽ đàm phán với các kênh truyền hình trả tiền để phát sóng miễn phí tất cả những trận đấu còn lại của mùa giải.

Saudi Arabia bị tố cáo phát lậu Premier League, vụ mua Newcastle có thể bể

HOÀI MINH |

"Gã khổng lồ" trong ngành truyền hình beIN Sports (Qatar) đã viết thư gửi ban tổ chức và 20 câu lạc bộ Premier League, yêu cầu ngăn chặn thương vụ Thái tử Saudi Arabia mua lại Newcastle

Mike Ashley bán Newcastle: Premier League của những ông chủ ngoại

MINH ĐỨC |

Tỷ phú Mike Ashley đã bán Newcastle cho Thái tử Saudi Arabia - Mohammed bin Salman và Premier League cơ bản giờ thuộc kiểm soát của các nhà tài phiệt ngoài nước Anh.