Premier League: Đại chiến Big Six ngày càng nhàm chán

TAM NGUYÊN |

Trận đấu hôm thứ Bảy (30.1) mới là trận hoà không bàn thắng đầu tiên giữa Arsenal và Manchester United ở Premier League kể từ tháng 2.2014…

Trên sân Emirates cuối tuần trước, những người yêu bóng đá tấn công có thể khá thích thú với nhiều cơ hội được Arsenal và Manchester United tạo ra. Nhưng cho đến cuối cùng, trận đấu lại là một điểm nối nữa của chuỗi kết quả hoà không bàn thắng giữa 2 trong số các đội thuộc nhóm Big Six ở Premier League.

Có lẽ, tỉ số đó cũng không quá bất ngờ, bởi kết quả của Man United trước các đối thủ khác trong nhóm đó mùa này - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City và Tottenham, hầu hết là những số 0 đáng buồn.

Trước chuyến làm khách đến sân Emirates, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer chỉ ghi bàn ở 1 trong 5 trận đại chiến. Đó là thảm bại 1-6 trước Tottenham trong những tuần đầu mùa giải mà những cơn mưa bàn thắng đến một cách bất thường.

Ngoài trận thua Tottenham, hãy nhìn qua 5 trận đấu lớn còn lại của Man Utd đến thời điểm này: thua Arsenal 0-1, hoà Man City, Liverpool và Arsenal cùng tỷ số 0-0. Đó là 538 phút Quỷ đỏ không ghi bàn vào lưới các đội thuộc Big Six ở Premier League.

Mùa trước, cũng với số trận đấu tương tự, họ chỉ có 2 trận hoà 0-0, nhưng vẫn có tỉ lệ ghi bàn trung bình sau mỗi 60 phút.

Nhưng đâu chỉ riêng Man United mới gặp khó trong việc tìm kiếm bàn thắng ở những trận đấu như vậy. 4 đội cũng không ghi được bàn nào vào lưới họ, cộng thêm trận hoà 0-0 giữa Chelsea và Tottenham hồi tháng 11. Man United mới thắng Liverpool 3-2 hôm 25.1, nhưng đó lại là ở FA Cup.

Liệu các trận đấu giữa những đội bóng lớn đang trở nên khó khăn hơn hay cuối cùng là nhàm chán hơn?

Sẽ lập kỷ lục ở Premier League?

Man United không ghi bàn thì các đối thủ cũng không thể ghi vào lưới họ. Ảnh: Manchester United
Man United không ghi bàn thì các đối thủ cũng không thể ghi vào lưới họ.
Ảnh: Manchester United
Kể từ đầu mùa, đã có 17 trận đấu giữa các đội thuộc nhóm Big Six, trong đó có 5 trận không bàn thắng. Thống kê đó đã vươn lên đứng thứ hai trong lịch sử Premier League về số trận hoà nhiều nhất giữa các đội bóng lớn, dù mới đi qua nửa mùa giải.

Trong 1 thập kỷ trở lại đây, chỉ có duy nhất một mùa giải có số trận hoà 0-0 nhiều tương tự như vậy. Đó là mùa 2015-16, nhưng là tổng cộng sau 38 vòng đấu.

Thêm một trận chia điểm không được ăn mừng bàn thắng trong 13 trận đấu tới sẽ cân bằng kỷ lục ở mùa giải 1994-95.

So sánh số bàn thắng của nhóm Big Six trong 10 mùa giải

Mùa giảiSố trận của nhóm Big SixBàn thắngSố trận hoà 0-0Bàn thắng trung bình
2010-11306942,30
2011-123010433,47
2012-13309913,30
2013-14309533,17
2014-15308722,90
2015-16307652,53
2016-17307822,60
2017-18309123,03
2018-19308422.80
2019-20309103.03
2020-21173652,12

Nhìn trên bảng so sánh với các mùa giải trước, có thể thấy sự sụt giảm đáng kể về số bàn thắng và sự gia tăng của các trận hoà 0-0.

Điều ngạc nhiên là, không phải lúc nào những trận đấu lớn cũng chặt chẽ như hiện tại. Có 6 trong 10 mùa giải gần đây mà tỉ lệ bàn thắng trung bình mỗi trận của nhóm Big Six còn cao hơn tỉ lệ bàn thắng trung bình mỗi trận của cả mùa giải.

Những mùa giải các trận đấu của nhóm Big Six ghi ít bàn thắng nhất:

Mùa giải Số trậnSố Bàn thắng Bàn thắng trung bình/trận
2005-0630571,90
2004-0530632,10
2020-2117362,12
2006-0730652,17
1993-9430662,20

Với thống kê hiện tại về số trận hoà 0-0 chiếm 36%, nếu tiếp tục duy trì thì chắc chắn là mùa giải này có số trận hòa 0-0 cao nhất giữa các đội trong nhóm Big Six.

Vì sao bàn thắng giảm đi?

Không có khán giả khiến các cầu thủ không có động lực, tinh thần và sự hưng phấn để chiến đấu? Ảnh: AFP
Không có khán giả khiến các cầu thủ không có động lực, tinh thần
và sự hưng phấn để chiến đấu? Ảnh: AFP
Lý giải cho việc mùa giải nói chung và các trận đấu của nhóm Big Six nói riêng có ít bàn thắng, dường như việc thiếu vắng khán giả do COVID-19 là nguyên nhân chủ yếu.

Ai cũng hiểu rằng, giữa các đội bóng lớn luôn có sự kình địch và nó luôn được thúc đẩy bởi sự ồn ào từ các cổ động viên, niềm đam mê, sự hưng phấn tạo ra bầu không khí sôi sục, thúc đẩy các cầu thủ cố gắng và quyết giành chiến thắng.

Nhưng trên một chiến trường chỉ có các nhân vật chính với nhau, đôi khi cảm giác hài lòng với 1 điểm sớm được thể hiện – như trận derby Manchester hồi tháng 12 chẳng hạn.

Ngày trước, các trận đấu có thể kết thúc mà không bàn thắng nào được ghi nhưng người xem vẫn cảm thấy mãn nhãn vì tính chiến đấu và sự cống hiến. Còn lúc này, những âm thanh giả được tạo ra dĩ nhiên là không đủ để hối thúc các cầu thủ phải quyết tử.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Lượt đi Premier League 2020-21: Man United “tạm” vô địch mùa Đông

TAM NGUYÊN |

“Vô địch mùa Đông” là danh hiệu không chính thức, tuy nhiên ở Premier League lúc này, Manchester United vẫn chỉ là “không chính thức của… không chính thức”.

Man United trở lại ngôi đầu Premier League sau… 40 tháng

TAM NGUYÊN |

Hoàn tất trận đá bù vòng 1 Premier League, Man United đã vượt Liverpool để dẫn đầu bảng xếp hạng.

Premier League: VAR có tội hay con người có lỗi?

TAM NGUYÊN |

Nếu không có VAR, Liverpool đã có thể tiếp tục rộng đường trên hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Lượt đi Premier League 2020-21: Man United “tạm” vô địch mùa Đông

TAM NGUYÊN |

“Vô địch mùa Đông” là danh hiệu không chính thức, tuy nhiên ở Premier League lúc này, Manchester United vẫn chỉ là “không chính thức của… không chính thức”.

Man United trở lại ngôi đầu Premier League sau… 40 tháng

TAM NGUYÊN |

Hoàn tất trận đá bù vòng 1 Premier League, Man United đã vượt Liverpool để dẫn đầu bảng xếp hạng.

Premier League: VAR có tội hay con người có lỗi?

TAM NGUYÊN |

Nếu không có VAR, Liverpool đã có thể tiếp tục rộng đường trên hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League