Premier League bắt "đá khoán" 3 trận/5 ngày: Cầu thủ không phải robot

VIỆT HÙNG |

Trước viễn cảnh muốn kết thúc giải đấu trước ngày 30.6, Premier League tính đến phương án đá "dồn toa", đẩy các cầu thủ vào cuộc chạy đua thể lực chưa từng thấy.

Cũng như các quốc gia khác tại Châu Âu, nước Anh đang đối mặt với những ngày đỉnh dịch COVID-19. Khi Thủ tướng Anh - Boris Johnson và Thái tử Charles xác nhận bị nhiễm virus SARS-CoV-2, tình hình càng trở nên nghiêm trọng.

Viễn cảnh đó chỉ ra rằng, lúc này tại xứ sương mù, tính mạng và sức khỏe của cộng đồng phải là thứ được ưu tiên hàng đầu. Mọi hoạt động giải trí, thể thao có thể bị hoãn vô thời hạn hoặc hủy luôn. Tuy nhiên, một cuộc chơi kim tiền như Premier League không thể muốn là dẹp ngay lập tức.

Những nhà tổ chức Premier League không chỉ muốn giải đấu kết thúc trọn vẹn, họ còn muốn nó có một "cái kết đẹp" như những mùa giải trước. Cụ thể, dù dịch COVID-19 tại Châu Âu được dự đoán phải qua tháng 7 mới có thể kiểm soát nhưng Premier League đang muốn hạ màn trước ngày 30.6.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Điều này đồng nghĩa với việc sau gần 2 tháng tạm hoãn, giải sẽ tìm cách trở lại và đá theo kiểu "dồn toa" để kịp tiến độ. Việc này được ví như một công trình thi công đốt cháy giai đoạn cho kịp ngày cắt băng khánh thành, không quan tâm đến chất lượng và sức khỏe của công nhân ra sao.

Công nhân ở đây chính là các đội bóng, cầu thủ và trọng tài, những người trực tiếp chạy dưới sân để trận đấu được diễn ra. Một kế hoạch đá trên sân không khán giả đã được vẽ ra, với tần suất 3 trận trong vòng 5 ngày (chưa đến 2 ngày/trận). Jose Mourinho từng nhiều lần ca thán về tần suất 3 ngày/trận, giờ đây ông biết dùng những ngôn từ nào khác để mô tả về nghịch cảnh hiện tại?

Dự kiến, các giải từ Premier League (Ngoại hạng) cho đến League Two (hạng Ba) còn khoảng 10 vòng chưa kịp diễn ra. Theo dự đoán, nếu mọi thứ ổn thỏa, hệ thống giải sẽ được tái khởi động vào giữa tháng 5. Như vậy, để kịp "tiến độ bàn giao" trước ngày 30.6, các đội phải đá với tần suất chỉ thích hợp cho những con robot chứ không dành cho người thường.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Nhiều cầu thủ đồng ý với phương án ở yên tại nhà để tránh bị nhiễm virus SARS-CoV-2, qua đó lây có thể cho chính những người thân trong gia đình. Số còn lại cho rằng, giải đấu trở lại cũng được. Thế nhưng, với tần suất kinh hoàng như vậy, có khi họ chưa bị tổn thương vì COVID-19 đã bị những chấn thương.

Tần suất các trận dày đặc, đương nhiên chất lượng mỗi trận đấu sẽ bị giảm đi nhiều. Trong bối cảnh nhiều đội phải căng mình thêm ở những đấu trường lớn như Champions League hay Europa League, họ không "dại" gì để những nhân tố chính vắt sức tại đấu trường quốc nội.

Có ý kiến cho rằng, khi tất cả các đội ở Anh nói riêng và Châu Âu nói chung cùng phải chịu thực tại như vậy, tình cảnh được ví như "ở chung một chuyến đò". Nếu đò lật, tất cả cùng chìm, các đội không nhất thiết phải than vãn quá lâu. Tuy nhiên, nếu cùng chung  điều gì đó tốt đẹp thì được, nếu phải chung hoạn nạn, các đối thủ không bao giờ muốn lâm vào cảnh tượng đó với nhau.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Tất nhiên việc kết thúc giải trước ngày 30.6 mới chỉ là đề xuất. Có nhiều phương án khác đang được tham khảo, ví dụ như kết thúc giải vào cuối tháng 7. Bởi hiện tại, EURO và Olympic đều bị dời sang năm 2021, nhiều cầu thủ không quá vội cho việc chuẩn bị thể lực để tham gia các đấu trường này. Nếu điều đó xảy ra, mùa giải mới có thể được bắt đầu từ tháng 9.

Một ý tưởng khác cũng được lưu tâm. Khi các cầu thủ ở nhà quá lâu, nếu bắt vắt sức ngay lập tức với tần suất kinh hoàng, không ai chịu nổi. Do đó, một vài trận giao hữu nhỏ lẻ sẽ được tổ chức để tất cả "làm nóng máy" cũng là điều hợp lý.

Cuối cùng là các Đài truyền hình lớn như BT Sports hay Sky Sports. Họ đã lên sẵn hàng chục kịch bản cho phần còn lại của mùa giải. Nếu đá theo bất cứ tần suất nào, các kênh sóng sẽ dời toàn bộ chương trình còn lại để phục vụ phát trực tiếp các trận đấu. Hoặc có thể, những đơn vị lớn này sẽ bắt tay nhau để phát so le các trận, miễn sao người hâm mộ có thể theo dõi được đầy đủ.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao cầu thủ Premier League phản đối thi đấu không có khán giả?

Trà Giang |

Nhiều cầu thủ của Premier League và cả các giải đấu thấp hơn tại nước Anh không muốn các trận đấu bóng đá diễn ra trên sân không khán giả.

Gareth Bale khó trở lại Premier League

Minh Đăng |

Gareth Bale cùng Real sẵn sàng chia tay nhau vào hè này nhưng khoản lương 600.000 bảng Anh mỗi tuần sẽ là rào cản cho nhiều đội bóng.

Liverpool sẽ vô địch Premier League: Bình tĩnh từ cách giữ nhịp thở

VIỆT HÙNG |

Những ngôi sao của Liverpool đang được động viên rất nhiều để giảm bớt sự lo lắng của họ trong một mùa giải nhiều biến động và bị bao phủ bởi thông tin hủy bỏ kết quả.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vì sao cầu thủ Premier League phản đối thi đấu không có khán giả?

Trà Giang |

Nhiều cầu thủ của Premier League và cả các giải đấu thấp hơn tại nước Anh không muốn các trận đấu bóng đá diễn ra trên sân không khán giả.

Gareth Bale khó trở lại Premier League

Minh Đăng |

Gareth Bale cùng Real sẵn sàng chia tay nhau vào hè này nhưng khoản lương 600.000 bảng Anh mỗi tuần sẽ là rào cản cho nhiều đội bóng.

Liverpool sẽ vô địch Premier League: Bình tĩnh từ cách giữ nhịp thở

VIỆT HÙNG |

Những ngôi sao của Liverpool đang được động viên rất nhiều để giảm bớt sự lo lắng của họ trong một mùa giải nhiều biến động và bị bao phủ bởi thông tin hủy bỏ kết quả.