Premier League 2020-21: Vũ điệu của 6 “tổ tấn công”

TAM NGUYÊN |

Cuộc đua của Big 6 tại Premier League 2020-21 sẽ chứng kiến màn đua tranh của 6 hàng tấn công rất đáng chờ đợi.

Ít ngày nữa, Premier League mùa giải 2020-21 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải Liverpool bảo vệ ngôi vương, Manchester City phải chứng minh sự sa sút ở mùa trước chỉ là tai nạn, Manchester United cần tìm lại những ngày tháng vinh quang, trong khi Chelsea muốn chứng tỏ nỗi khát khao vô địch, còn Arsenal và Tottenham muốn nhiều hơn tấm vé sự Europa League...

Với những gì mà hàng công các đội đang có, mùa giải tới rất hứa hẹn, trong đó là vũ điệu của những “tổ tấn công 6 người”. Cùng điểm qua những cái tên được chờ đợi mang tới nhiều khoảnh khắc bùng nổ trên các sân cỏ.

Arsenal:

Dani Ceballos, Granit Xhaka, Nicolas Pepe, Willian, Bukayo Saka, Pierre-Emerick Aubameyang

Aubameyang vẫn là chân sút chủ lực của Arsenal. Ảnh: Getty Images
Aubameyang vẫn là chân sút chủ lực của Arsenal. Ảnh: Getty Images

Mùa chuyển nhượng này, Arsenal bổ sung Willian cho hướng tấn công cánh, có thêm Dani Ceballos thêm 1 mùa giải nữa trong hợp đồng mượn từ Real Madrid. Khi tương lai của Alexander Lacazette, Mesut Ozil chưa chắc chắn, tạm thời chưa xếp họ vào “tổ” này, nhưng chỉ với 6 cái tên nói trên, thì Arsenal hứa hẹn sẽ tạo ra những pha phối hợp tấn công uyển chuyển.

Pierre-Emerick Aubameyang vẫn là chân sút được chờ đợi nhất trong nhóm tấn công có sự kết hợp của tốc độ, kỹ thuật, đi bóng, sút xa và bản năng sát thủ...

Chelsea:

N’Golo Kante, Kai Havertz, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Timo Werner

Chelsea đầu tư mạnh hướng đến mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Premier League. Ảnh: You Tube
Chelsea đầu tư mạnh hướng đến mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Premier League. Ảnh: You Tube

Trên giấy tờ, đây thực sự là sự kết hợp rất mạnh. Họ có sự bền bỉ, dẻo dai, tầm nhìn và tính chiến đấu ở giữa sân, có sự độc đáo, mạnh mẽ ở 2 biên và khả năng “đánh hơi” bàn thắng. Tuy vậy, với việc 3 trong số này là các tân binh, vẫn cần phải chờ xem họ hòa nhập với Premier League thế nào.

Nếu tất cả cùng thể hiện được khả năng, Chelsea sẽ có cơ hội đua tranh chức vô địch.

Liverpool: Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino

Chưa có thay đổi nhưng “tổ” của Liverpool vẫn rất mạnh. Ảnh: Getty Images
Chưa có thay đổi nhưng “tổ” của Liverpool vẫn rất mạnh. Ảnh: Getty Images

Khi nhà vô địch chưa có thêm sự bổ sung nào, đây vẫn là những cái tên tạo ra sức mạnh tấn công. Tất nhiên, The Kop vẫn còn vũ khí quan trọng nữa là 2 hậu vệ biên nhưng khả năng vây ráp với cường độ cao ở trung lộ, sự ăn ý của 3 cầu thủ đá cao nhất luôn đảm bảo cho Liverpool tìm đến các bàn thắng.

Nếu Thiago Alcantara đến, anh sẽ thay vị trí của Keita, bổ sung cho “Cơn lốc đỏ” khả năng điều tiết bóng rất hiệu quả.

Man City:

Rodri, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Sergio Aguero

Man City là đội ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League mùa trước. Ảnh: Getty Images
Man City là đội ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League mùa trước. Ảnh: Getty Images

May cho phần còn lại của Premier League là Man City chưa thể có Lionel Messi, khi tiền đạo người Argentina quyết định ở lại Barcelona. Nhưng với những nhân tố hiện có, Man City vẫn là đội sở hữu hàng công mạnh nhất xứ sở sương mù. Khi Phil Foden ngày càng trưởng thành hơn, The Citizens hy vọng chấn thương không còn đeo bám Aguero và Sterling không ném đi những cơ hội quan trọng ở thời điểm quyết định.

De Bruyne vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho lối chơi của đội chủ sân Etihad.

Man United:

Donny van de Beek, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Anthony Martial

Man United có các ngôi sao trẻ trên hàng công. Ảnh: Getty Images
Man United có các ngôi sao trẻ trên hàng công. Ảnh: Getty Images

Quỷ đỏ có phần chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng nhưng 40 triệu bảng bỏ ra với Van de Beek đúng là xứng đáng vì “chất”. Tiền vệ trẻ người Hà Lan bổ sung cho Man United nhiều điều ở tuyến giữa để các cầu thủ phía trên yên tâm tấn công. Bản thân Van de Beek cũng có thể đóng góp cho đội những bàn thắng quan trọng.

Jadon Sancho có thể không đến nhưng Mason Greenwood vẫn còn đó và đang vươn lên đẳng cấp thế giới.

Tottenham:

Pierre-Emile Hojbjerg, Giovani Lo Celso, Dele Alli, Steven Bergwijn, Son Heung-min, Harry Kane

Tottenham có phần bị đánh giá thấp hơn trong nhóm Big Six. Ảnh: Getty Images
Tottenham có phần bị đánh giá thấp hơn trong nhóm Big Six. Ảnh: Getty Images

Pierre-Emile Hojbjerg là nhân tố mới của Tottenham trong bản hợp đồng từ Southampton để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa. Huấn luyện viên Jose Mourinho có Giovani Lo Celso, Dele Alli và Steven Bergwijn là các cầu thủ giỏi nhưng họ cần nâng tầm bản thân lên nấc thang cao hơn nếu muốn Spurs tạo ra thách thức.

Trong khi đó, Son Heung-min và Harry Kane vẫn là 2 trong số những tiền đạo xuất sắc nhất ở Premier League.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nợ 5.000 tỉ đồng, đài Trung Quốc bị cấm chiếu Premier League

NGUYỄN ĐĂNG |

Ban tổ chức Premier League đã cắt bản quyền phát sóng với Đài truyền hình Trung Quốc (PPTV) vì nợ 160 triệu bảng (gần 5.000 tỉ đồng).

Nhận định Premier League 2020-21: Vua có ngã vì... bỡ ngỡ?

TAM NGUYÊN |

30 năm mới lại vô địch nên Liverpool có thể chưa ý thức việc bảo vệ chức vô địch Premier League khó thế nào.

Premier League 2020-21 và những thống kê đáng chú ý

TAM NGUYÊN |

Hơn 2 tuần nữa, Premier League mùa giải 2020-21 sẽ khởi tranh với nhiều điều đáng chờ đợi...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nợ 5.000 tỉ đồng, đài Trung Quốc bị cấm chiếu Premier League

NGUYỄN ĐĂNG |

Ban tổ chức Premier League đã cắt bản quyền phát sóng với Đài truyền hình Trung Quốc (PPTV) vì nợ 160 triệu bảng (gần 5.000 tỉ đồng).

Nhận định Premier League 2020-21: Vua có ngã vì... bỡ ngỡ?

TAM NGUYÊN |

30 năm mới lại vô địch nên Liverpool có thể chưa ý thức việc bảo vệ chức vô địch Premier League khó thế nào.

Premier League 2020-21 và những thống kê đáng chú ý

TAM NGUYÊN |

Hơn 2 tuần nữa, Premier League mùa giải 2020-21 sẽ khởi tranh với nhiều điều đáng chờ đợi...