Premier League 2020-21 mới đi qua 4 vòng đấu nhưng người hâm mộ đã được chứng kiến những điều không thể tin được, đặc biệt là ngày Chủ nhật vừa qua.
Giới mộ điệu được thấy chiến thắng 6-1 của Tottenham ngay trên sân Old Trafford của Manchester United, tiếp nối là thảm bại 2-7 của nhà đương kim vô địch Liverpool trước Aston Villa. Và trước đó, Manchester City nhận thất bại 2-5 trước Leicester City.
4 tuần trôi qua, những huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, Jurgen Klopp và Pep Guardiola đã phải nhận những thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp của họ.
Nhưng đó là câu chuyện riêng của những đội bóng lớn, còn với chuyện chung của Premier League, mùa giải này chứng kiến những cơn mưa bàn thắng để giải đấu có thể phá kỷ lục ghi bàn.
Ở vòng 2, 20 đội bóng đã lập kỷ lục mới về số bàn thắng ghi được trong 1 vòng đấu, với 44 bàn thắng, trong đó, Everton và Tottenham cùng có chiến thắng 5-2 trước West Brom, Southampton. Trước đó, vòng đấu nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh là vào tháng 2.2011, với 43 bàn.
Mùa giải này, sau 38 trận, Premier League chưa có trận đấu nào kết thúc với tỷ số 0-0. Trận gần đây nhất hòa không bàn thắng là ngày 28.7, cách đây 52 trận. Everton, Leicester và Tottenham là 3 đội ghi nhiều bàn thắng nhất, cùng 12 bàn, trong khi gây sốc nhất là Liverpool với 11 lần thủng lưới, bằng 1/3 số bàn thua trong cả mùa giải trước của họ.
Các chân sút đang thăng hoa, với Dominic Calvert-Lewin, Jamie Vardy, Ollie Watkins đã lập hat-trick, trong khi Son Heung-min có cú poker ở trận thắng Southampton để tạo ra cuộc đua giành Chiếc giày vàng trở nên hấp dẫn hơn. Chính nhờ đó, Premier League có số bàn thắng cao hơn khá nhiều so với cùng giai đoạn ở các mùa giải gần đây.
Tổng cộng, đã có 144 bàn thắng được ghi, nhiều hơn 32 bàn so với mùa giải 2010-11, gần gấp đôi so với mùa giải 2013-14 (74 bàn).
Nếu các đội bóng tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, Premier League sẽ xác lập kỷ lục mới về số bàn thắng trong cả mùa. Trong lịch sử giải đấu, mùa giải có nhiều bàn thắng nhất chính là mùa đầu tiên (1992-93), với 1.222 bàn, trung bình 2,65 bàn/trận. Nhưng khi đó, Premier League có 22 đội. Nếu tính ở các mùa giải có 20 đội thì mùa 2018-19 có số bàn thắng nhiều nhất – 1.072 bàn (trung bình 2,82 bàn/trận). Với trung bình 3,79 bàn/trận tính đến lúc này, Premier League năm nay có thể kết thúc với 1.440 bàn.
Tổng bàn thắng ở các mùa giải Premier League
1992/93 – 1.222 bàn @ trung bình 2,65 bàn/trận (22 đội)
1993/94 – 1.195 bàn @ trung bình 2,59 bàn/trận (22 đội)
1994/95 – 1.195 bàn @ trung bình 2,59 bàn/trận (22 đội)
1995/96 – 988 bàn @ trung bình 2,60 bàn/trận
1996/97 – 970 bàn @ trung bình 2,55 bàn/trận
1997/98 – 1019 bàn @ trung bình 2,68 bàn/trận
1998/99 – 959 bàn @ trung bình 2,52 bàn/trận
1999/2000 – 1.060 bàn @ trung bình 2,79 bàn/trận
2000/01 – 992 bàn @ trung bình 2,61 bàn/trận
2001/02 – 1.001 bàn @ trung bình 2,63 bàn/trận
2002/03 – 1.000 bàn @ trung bình 2,63 bàn/trận
2003/04 – 1.012 bàn @ trung bình 2,66 bàn/trận
2004/05 – 974 bàn @ trung bình 2,56 bàn/trận
2005/06 – 944 bàn @ trung bình 2,48 bàn/trận
2006/07 – 931 bàn @ trung bình 2,45 bàn/trận
2007/08 – 1.002 bàn @ trung bình 2,64 bàn/trận
2008/09 – 942 bàn @ trung bình 2,48 bàn/trận
2009/10 – 1.053 bàn @ trung bình 2,77 bàn/trận
2010/11 – 1.063 bàn @ trung bình 2,80 bàn/trận
2011/12 – 1.066 bàn @ trung bình 2,81 bàn/trận
2012/13 – 1.063 bàn @ trung bình 2,80 bàn/trận
2013/14 – 1.052 bàn @ trung bình 2,77 bàn/trận
2014/15 – 975 bàn @ trung bình 2,57 bàn/trận
2015/16 – 1.026 bàn @ trung bình 2,70 bàn/trận
2016/17 – 1.064 bàn @ trung bình 2,80 bàn/trận
2017/18 – 1.018 bàn @ trung bình 2,68 bàn/trận
2018/19 – 1.072 bàn @ trung bình 2,82 bàn/trận
2019/20 – 1.034 bàn @ trung bình 2,72 bàn/trận
2020/21 – 144 bàn @ trung bình 3,79 bàn/trận