Premier League 2019/20 tái khởi động và mớ rắc rối ở điểm mốc 30.6

HOÀI MINH |

Premier League đối mặt với hàng loạt vấn đề rắc rối vì không thể kết thúc mùa giải 2019/20 trước ngày 30.6.

Premier League đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các câu lạc bộ và những đối tác liên quan để sớm hoàn thành 9 vòng còn lại của mùa giải 2019/20. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) từng yêu cầu các giải quốc nội phải kết thúc trước ngày 30.6, thế nhưng không thể do diễn biến khó lường của dịch COVID-19.

Không thể kết thúc trước 30.6, chưa biết ngày nào bóng mới có thể lăn trở lại và điều này sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy, một trong số đó đến từ hợp đồng cầu thủ.

Hợp đồng thường sẽ hết hạn vào ngày 30.6, cột mốc kết thúc mùa giải. Nhưng giờ, Premier League thậm chí còn sẵn sàng đá đến tháng 10. Bởi vậy, nhiều câu lạc bộ có thể phải đấu tranh pháp lý với cầu thủ để kéo dài thời hạn hợp đồng.

FIFA đã ban hành quy định cho phép được gia hạn với cầu thủ cho đến khi mùa giải này kết thúc, thay vì 30.6. Nhưng FIFA không yêu cầu bắt buộc mà chỉ khuyến khích 2 bên tìm được tiếng nói chung, có những ràng buộc ngắn hạn. Tuy nhiên, ở Anh thì luật lao động không thể thay thế bằng bất kỳ thỏa thuận ngắn hạn hoặc khẩn cấp nào. Cầu thủ sẽ không thể bị giữ lại một cách hợp pháp như trong định hướng của FIFA.

Điều này khiến nguy cơ các cầu thủ có quyền chia tay từ 1.7, kể cả khi mùa giải chưa hoàn thành. Trong nhóm này có rất nhiều ngôi sao như Pedro, Olivier Giroud hay Willian... tại Chelsea, Jan Vertonghen tại Tottenham và Adam Lallana tại Liverpool.

Nếu không thể đi đến thống nhất, cầu thủ vì lo ngại chấn thương có thể từ chối thi đấu sau 30.6. Tương tự là vấn đề về các hợp đồng thương mại, khi nhiều nhà tài trợ cũng kết thúc, hoặc bắt đầu hợp đồng từ thời điểm 30.6.

Ví dụ điển hình nhất chính là Liverpool. Thỏa thuận hợp tác với New Balance sẽ hết hạn vào mùa hè này, và Nike sẽ tiếp quản từ 1.7. Bây giờ, mọi thứ sẽ rất hỗn loạn khi mùa dài kéo dài.

Có một cách để giải quyết tất cả, đó là cố gắng chiếu theo kế hoạch cũ, hoàn thành mùa giải 2019/20 trước ngày 30.6. Theo tờ Mirror, có ít nhất 9 đội bóng muốn thực hiện điều này và sẽ đóng góp ý kiến vào cuộc họp tới. Bundesliga (Đức) nhiều khả năng sẽ đá trên sân không khán giả sau ngày 4.5. Nếu Premier League cũng làm như vậy thì sẽ có đủ thời gian để kết thúc mùa giải trước tháng 7.

Premier League cũng muốn bằng mọi giá phải hoàn thành hợp đồng truyền hình đúng thời hạn (trước 12.7), tránh việc phải bồi thường. Song, tình hình dịch COVID-19 tại Anh đang rất phức tạp, không phải muốn là được tổ chức.

Có đề xuất Premier League trở lại sau ngày 6.6 nhưng gần như là không thể hoàn thành giải trước tháng 7, vì đá 92 trận trong 4 tuần là điều không tưởng.

Quá nhiều bài toán nan giải và cuộc họp tiếp theo giữa ban tổ chức Premier League và các đội ngày 17.4 có lẽ sẽ chưa phải cuộc họp cuối cùng.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Vấn đề chuyển nhượng phát sinh vì COVID-19, FIFA ra tay giải cứu

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) phê duyệt đề xuất thay đổi hợp đồng cầu thủ nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên do dịch COVID-19.

Chuyện giảm lương ở Premier League: Những ông chủ tham lam và "vật tế thần"

HOÀI MINH |

Khi giới chức Anh "chĩa mũi dùi" vào các cầu thủ, họ dường như để quên mất những ông chủ câu lạc bộ đầy tham lam và đang âm thầm hưởng lợi phía sau.

Premier League sẽ đá đến tháng 10: Kiểu nào cũng phải xong

VIỆT HÙNG |

Sau buổi họp trực tuyến vào chiều thứ Sáu (giờ địa phương), nút thắt cho phần còn lại của mùa giải đã được đại diện 20 câu lạc bộ dần đồng thuận, dù dịch COVID-19 chưa biết đến bao giờ mới kết thúc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vấn đề chuyển nhượng phát sinh vì COVID-19, FIFA ra tay giải cứu

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) phê duyệt đề xuất thay đổi hợp đồng cầu thủ nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên do dịch COVID-19.

Chuyện giảm lương ở Premier League: Những ông chủ tham lam và "vật tế thần"

HOÀI MINH |

Khi giới chức Anh "chĩa mũi dùi" vào các cầu thủ, họ dường như để quên mất những ông chủ câu lạc bộ đầy tham lam và đang âm thầm hưởng lợi phía sau.

Premier League sẽ đá đến tháng 10: Kiểu nào cũng phải xong

VIỆT HÙNG |

Sau buổi họp trực tuyến vào chiều thứ Sáu (giờ địa phương), nút thắt cho phần còn lại của mùa giải đã được đại diện 20 câu lạc bộ dần đồng thuận, dù dịch COVID-19 chưa biết đến bao giờ mới kết thúc.