Pogba, Griezmann và chuyện những người Pháp không hạnh phúc

TAM NGUYÊN |

Với Paul Pogba và một vài cầu thủ người Pháp, 2 tuần vừa qua là khoảng thời gian ít ỏi họ cảm thấy hạnh phúc…

Rạng sáng 18.11, đội tuyển Pháp đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020 với chiến thắng 4-2 trước Thụy Điển tại vòng bảng UEFA Nations League 2020-21. Dù đây chỉ là trận đấu thủ tục vì Les Bleusđã giành vé vào bán kết từ sau trận thắng Bồ Đào Nha cuối tuần trước, nhưng sự hài lòng thể hiện rõ ở họ.

Với một vài cầu thủ, thời gian ở đội tuyển Pháp thực sự là cảm giác hạnh phúc hiếm hoi, ngắn ngủi, bởi sau đó là trở về với câu lạc bộ chủ quản, nơi vây quanh là rất nhiều vấn đề.

Ngột ngạt ở câu lạc bộ, không khí trong lành cùng đội tuyển

“Không hạnh phúc”, đó là điều Paul Pogba lần đầu tiên thừa nhận về thời gian gần đây của anh ở câu lạc bộ Manchester United. Trước đó 1 tuần, huấn luyện viên đội tuyển Pháp, Didier Deschamps, cũng đánh giá điều tương tự về cậu học trò, sau những ảnh hưởng bởi những sự kiện liên tiếp xảy ra – chấn thương dài hạn, dính COVID-19, ít được thi đấu cũng như thi đấu ở vị trí không sở trường.

Sau việc thể hiện mong muốn được rời Man United để trở lại Juventus hoặc tìm kiếm thách thức mới ở Real Madrid, sự thừa nhận của tiền vệ 27 tuổi là một nấc thang nữa để đánh giá việc anh và Man United không phải là “sự kết hợp trời sinh”.

Khi Pogba chơi tuyệt hay cùng N’Golo Kante để thắng trên sân Bồ Đào Nha, anh nói, tập trung đội tuyển Pháp giống như “được hít thở không khí trong lành”. Đó dường như cũng là cảm giác của Antoine Griezmann. Khác với Pogba có vị thế tại Man United, Griezmann đầu quân cho Barcelona khi ảnh hưởng của Lionel Messi quá lớn (ít ra thì người ta thấy ông Josep Bartomeu giờ đã trở thành cựu Chủ tịch sau cuộc chiến với Messi).

Paul Pogba và Antoine Griezmann đều không hạnh phúc tại câu lạc bộ của mình. Ảnh: AFP
Paul Pogba và Antoine Griezmann đều không hạnh phúc tại câu lạc bộ của mình. Ảnh: AFP

Grizzy không còn là chính mình khi không được chơi ở vị trí sở trường, không được di chuyển tự do và dĩ nhiên là không thể giữ vai trò trung tâm. Mùa Hè vừa qua, tưởng như Messi sẽ chia tay Barca để hy vọng cho Griezmann được lóe lên. Nhưng rốt cuộc, Messi vẫn là số 1, Griezmann vẫn là nỗi thất vọng.

Gần đây, người đại diện cũ của tiền đạo 29 tuổi cho rằng, thái độ của Messi với Griezmann chính là lý do ảnh hưởng tới cầu thủ người Pháp. Và việc Messi nói muốn ra đi “chỉ là để kiểm chứng xem mình có còn là người giữ vai trò quyết định về chuyện cầu thủ nào đến, cầu thủ nào đi nữa hay không”.

Griezmann thì phủ nhận điều đó, nhưng ai biết được điều gì sẽ lộ ra khi Messi không còn ở sân Camp Nou nữa? Không vô cớ mà chính cựu tiền đạo của Atletico Madrid từng nói “đội tuyển Pháp biết cách dùng anh hơn là Barca”.

Những người khác mong ngóng ngày lên tuyển

Cũng tại sân Camp Nou, nỗi buồn Pháp còn mang tên Ousmane Dembele, nhưng chuyện của cầu thủ 23 tuổi lại chủ yếu ở khía cạnh cá nhân, với yếu tố kỷ luật và sinh hoạt không hợp lý, chấn thương nhiều chứ không va chạm với Messi.

Không chỉ Pogba, Olivier Giroud và Raphael Varane cũng mong ngóng thời gian ở đội tuyển Pháp, nơi mang lại cho họ cảm giác của một gia đình. Ảnh: AFP
Không chỉ Pogba, Olivier Giroud và Raphael Varane cũng mong ngóng thời gian ở đội tuyển Pháp, nơi mang lại cho họ cảm giác của một gia đình. Ảnh: AFP

Ở Tây Ban Nha còn đang chứng kiến một người Pháp khác gặp rắc rối là Raphael Varane. Kể từ sau 2 sai lầm ở trận đấu với Manchester City khiến Real Madrid không thể ngược dòng tại Champions League mùa trước, Varane đánh mất mình.

Anh đặt các cổ động viên Real Madrid vào tâm thế bất an trong mỗi trận đấu và thực tế là Los Blancos không ít lần trả giá vì anh. Nhưng ở đội tuyển, anh vẫn cùng các đồng đội không cho Cristiano Ronaldo ghi bàn.

Chưa hết, vì còn có Olivier Giroud. 34 tuổi, anh đang bị giam hãm trên ghế dự bị ở Chelsea khi huấn luyện viên Frank Lampard có những cầu thủ tấn công khác trẻ trung, giàu nhiệt huyết. Chán nản ở Chelsea nhưng khi khoác lên mình màu áo lam, Giroud vẫn như cá gặp nước, vẫn ghi 3 bàn ở 3 trận tại UEFA Nations League gần đây, trong đó có cú đúp vào lưới Thụy Điển rạng sáng 18.11.

Giờ thì họ lại trở về với những nơi cuộc sống không màu hồng, chờ đến tháng 1.2021 để ra đi hoặc chờ đến tháng 3 để lại có cảm giác hạnh phúc cùng Les Bleus…

Từ chuyện của các cầu thủ này, có thể thấy, vấn đề không phải là khía cạnh chuyên môn mà huấn luyện viên nên biết phải làm gì. Ole Solskjaer, Ronald Koeman, Zinedine Zidane, Lampard nghĩ sao?

Đến thời điểm này của mùa giải 2020-21, Pogba có 16 lần ra sân cho Man United và đội tuyển Pháp (792 phút), với 1 bàn thắng. Griezmann có 20 trận (1111 phút) cho Barca và đội tuyển, ghi 8 bàn thì 3 trong số đó ở đội tuyển và chỉ có 2 bàn tại La Liga. Giroud ra sân 13 lần tại Chelsea và đội tuyển (354 phút), ghi 4 bàn thì 3 trong màu áo Les Bleus.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Van de Beek vẫn tỏa sáng: Pogba hãy nhìn và lo dần là vừa...

VIỆT HÙNG |

Màn trình diễn ở tuyển Hà Lan của Van de Beek trái ngược hoàn toàn với Paul Pogba, hứa hẹn về một cuộc chiến giành vị trí nảy lửa ở Manchester United.

Paul Pogba là cầu thủ đẳng cấp thế giới: Không, đừng lầm tưởng!

VIỆT HÙNG |

Thời gian càng qua đi, những kỉ niệm buồn và sự xấu hổ lại càng đến với Pogba nhiều hơn qua mỗi trận đấu cho Manchester United.

Ole Solskjaer đang “yêu” Paul Pogba một cách mù quáng?

TAM NGUYÊN |

Phong độ thấp hay thể trạng không tốt, Pogba vẫn được Solskjaer sử dụng liên tục…

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Van de Beek vẫn tỏa sáng: Pogba hãy nhìn và lo dần là vừa...

VIỆT HÙNG |

Màn trình diễn ở tuyển Hà Lan của Van de Beek trái ngược hoàn toàn với Paul Pogba, hứa hẹn về một cuộc chiến giành vị trí nảy lửa ở Manchester United.

Paul Pogba là cầu thủ đẳng cấp thế giới: Không, đừng lầm tưởng!

VIỆT HÙNG |

Thời gian càng qua đi, những kỉ niệm buồn và sự xấu hổ lại càng đến với Pogba nhiều hơn qua mỗi trận đấu cho Manchester United.

Ole Solskjaer đang “yêu” Paul Pogba một cách mù quáng?

TAM NGUYÊN |

Phong độ thấp hay thể trạng không tốt, Pogba vẫn được Solskjaer sử dụng liên tục…