Trận thắng khá vất vả trước Marseille tuần trước đã chỉ ra hàng tá vấn đề PSG đang gặp phải. Hệ thống sơ đồ không gắn kết, các ngôi sao phối hợp rời rạc và thiếu đi tính sáng tạo. Có lẽ chưa khi nào giành chiến thắng, nét mặt của Pochettino lại đăm chiêu như lúc này.
Cũng như nhiều đội khác, PSG cũng gặp các vấn đề về nhân sự vào tháng trước. Ngôi sao Neymar bị treo giò; trung vệ Marquinhos và thủ thành Navas bị chấn thương; nhạc trưởng Verratti và Diallo vắng mặt do COVID-19. Từng có thời điểm trong suốt 8 trận liên tiếp, Pochettino không thể sử dụng cùng lúc các nhân tố chính này. Khi chỉ còn gần 1 tuần nữa, đại chiến với Barcelona sẽ nổ ra, Poch vẫn chưa thể tìm được phương án tối ưu cho PSG.
Trong chiến thắng trước Marseille, Poch tung Di Maria vào nhưng không lâu sau khi kiến tạo cho Mbappe, tiền vệ người Argentina đã phải tập tễnh rời sân. Neymar xuất phát từ băng ghế dự bị nhưng trước khi được vào thi đấu, tiền đạo người Brazil đã nôn mửa không rõ lý do.
Pochettino từng thích chơi 4-2-3-1 ở Southampton và Tottenham nhưng trước Marseille, ông đã xoay sang kiểu tấn công 4-3-3 cổ điển. Với cách này, Verratti và Gueye buộc phải dạt cánh để làm ngòi nổ cho những nhân tố phía trên ở mỗi cánh. Cách này đã khiến Marseille có nhiều khoảng trống hơn. Thông thường, nếu Verratti và Gueye đá cặp tiền vệ trung tâm, các đối thủ của PSG khó lòng có cơ hội làm được điều đó.
Khi Neymar vắng mặt, Sarabia, Rafinha hoặc thậm chí là Mbappe có thể đảm nhiệm vị trí tiền đạo trái. Bên cánh đối diện dĩ nhiên là Di Maria. Vị trí trung phong lúc này vẫn khiến Pochettino đau đầu, buộc phải lựa chọn giữa Kean và Icardi.
Chiến lược gia người Argentina dường như vẫn ưu tiên Icardi hơn bởi kinh nghiệm của chân sút này. Tuy nhiên, thực tế đang chứng minh những điều bất lợi cho cựu sao Inter Milan. Dù ghi được bàn vào lưới Marseille nhưng cách chơi của Icardi bị nhận xét thiếu cả thể lực và sự thông minh. Trong khi đó, Kean trẻ hơn và năng nổ hơn, đã ghi bàn ở cả 2 trận ra mắt dưới thời Pochettino.
Có cựu tiền đạo của Juventus, các hậu vệ sẽ mất sức hơn rất nhiều do Kean rất khỏe. Qua đó, những mũi nhọn bên cánh như Mbappe hay Di Maria sẽ có khoảng trống. Poch cần phải có sự lựa chọn dứt khoát.
Với việc Di Maria và Verratti phải chạy đua với thời gian để đảm bảo thể lực cho trận đấu với PSG, khả năng Poch sử dụng bộ đôi này vẫn còn bỏ ngỏ. Barcelona dù đang sa sút nhưng với sự bấp bênh và mong manh hiện tại của PSG, Nou Camp vẫn có thể là tử địa dành cho đội bóng nước Pháp.
PSG hiện nay của Pochettino là phiên bản bị nhận xét không có khả năng bóp nghẹt đối thủ. Thời gian cho Poch vẫn còn nhiều nhưng sẽ bị thu hẹp lại cực ngắn nếu không thể vượt qua Barcelona để tiến vào tứ kết Champions League.