Pháp hủy giải, 17 đội bóng có nguy cơ phá sản và những cuộc chiến pháp lý

HOÀI MINH |

Giải Pháp Ligue 1 tuyên bố hủy phần còn lại của mùa 2019/20, dẫn đến hàng loạt hệ lụy cùng những rắc rối khó giải quyết.

17 đội Ligue 1 bên bờ vực phá sản

Ligue 1 2019/20 kết thúc sớm kéo theo những thiệt hại về kinh tế. Theo thống kê của Daily Mail, giải quốc nội Pháp đang phải lao đao khi mất những nguồn thu từ hoạt động thương mại, quảng cáo, bán vé và bản quyền truyền hình...

Việc hủy giải đồng nghĩa với không hoàn thành gói bản quyền truyền hình. 2 đối tác lớn nhất của Ligue 1 là Canal+ và beIN Sports đều không thể thanh toán hợp đồng do mùa giải không được hoàn tất. Và tổn thất ước tính lên tới 247 triệu Euro.

Ảnh: PSG Talk
beIN Sports  từ chối thanh toán bản quyền Ligue 1 2019/20. Ảnh: PSG Talk

Nguồn thu gần như bị "mất trắng", dừng hoạt động thể thao cho đến tháng 9, trong khi các khoản chi lương cho nhân viên vẫn phải đảm bảo, gánh nặng tài chính đang đổ lên đầu các đội bóng Pháp.

Ngoại trừ "gã nhà giàu" PSG và AS Monaco, có tới 17 câu lạc bộ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Số này bao gồm cả những đội bóng lâu đời như Marseille, Lille hay Saint Etienne...

Để hỗ trợ các đội, ban tổ chức Ligue 1 buộc phải đi vay Chính phủ Pháp 200 triệu Euro. Con số này chỉ giúp giải quyết hậu quả trước mắt, chưa thể đảm bảo tương lai cho các câu lạc bộ trong mùa COVID-19.

Quyết định thiếu công bằng và nguy cơ kiện tụng

Hôm 30.4, Ligue 1 cũng đã định đoạt kết quả mùa giải bằng cách tính số điểm trung bình theo số trận trận. PSG lên ngôi lần thứ 7 trong 8 năm gần đây là không cần bàn cãi, vấn đề là các suất dự cúp Châu Âu cũng như lên xuống hạng, liên quan đến quyền lợi và cả sự sống còn của nhiều đội.

Ngoài PSG, Marseille và Rennes sẽ là 2 đại diện của Pháp dự Champions League. Lille đứng thứ 4 (49 điểm, 28 trận) không đồng ý với suất dự Europa League, khi chỉ kém Rennes (50 điểm, 28 trận) đúng 1 điểm trong khi còn 10 vòng chưa đá.

Ảnh: France Football
Toulouse sẽ kiện vì bị xuống hạng. Ảnh: France Football

Ở phía cuối bảng, Amiens và Toulouse là 2 đội xuống hạng,  trong khi Lens và Lorient lên hạng từ Ligue 2. Amiens tuyên bố đây là bất công bởi "các cơ quan có trách nhiệm không hề nhắc tới bất kỳ quy tắc xuống hạng nào như thế". Toulouse cũng phản ứng, Chủ tịch Olivier Sadran đã viết thư cho Liên đoàn bóng đá Pháp (LFP) khẳng định sẽ kiện tới cùng.

Kiện ra tòa, phương án này cũng được bà Roxana Maracineanu - Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Pháp khuyến khích các đội làm nếu thấy bất công. "Một số hài lòng và một số thì không. Nếu muốn ra tòa, hãy để họ làm điều đó. Chúng ta không thể ngăn cản về mặt pháp lý, khi bóng đá có đặc thù riêng", bà Roxana Maracineanu chia sẻ trên RMC Sport.

Ảnh: L'Équipe
Bộ trưởng Roxana Maracineanu. Ảnh: L'Équipe

Việc hủy giải và mọi thứ đình trệ, tương lai bất định khiến nhiều ngôi sao ở Ligue 1 tìm cách "tháo chạy", như Moussa Dembele (Lyon) và Eduardo Camavinga (Rennes).

Dembele đang có phong độ cao tại Lyon (22 bàn sau 42 trận) và cũng là mục tiêu săn đuổi của rất nhiều "ông lớn" Premier League. Việc Ligue 1 hủy khiến Lyon chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 và mất suất Champions League.

Theo truyền thông Pháp, Dembele đang muốn đầu quân cho Man United bởi "Qủy đỏ" thiếu một trung phong trẻ tuổi và nhiều khả năng sẽ bỏ thương vụ Harry Kane. Trong khi đó, tiền vệ phòng ngự mới 17 tuổi Eduardo Camavinga đã được Madrid và huấn luyện viên Zidane "xếp chỗ" chờ .

Ảnh: beIN SPORTS
Ligue 1 càng thiếu sức hút nếu Dembele ra đi. Ảnh: beIN SPORTS

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

3 thành viên của Cologne nhiễm COVID-19, Bundesliga bị tuýt còi

HOÀI MINH |

Nỗ lực tái khởi động của Bundesliga đang gặp phải thách thức lớn khi 3 thành viên của câu lạc bộ Cologne dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ligue 1 trao chức vô địch cho PSG, Premier League có nối gót?

Minh Đăng |

Ban tổ chức Ligue 1 đã quyết định trao chức vô địch cho đội đang dẫn đầu bảng là PSG.

Ligue 1 kết thúc sớm, nỗi lo Champions League và sự đảm bảo của La Liga

HOÀI MINH |

Ligue 1 2019/20 đã kết thúc sớm, sau khi Thủ tướng Edouard Philippe tuyên bố không có sự kiện thể thao nào được phép diễn ra cho đến tháng 9.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

3 thành viên của Cologne nhiễm COVID-19, Bundesliga bị tuýt còi

HOÀI MINH |

Nỗ lực tái khởi động của Bundesliga đang gặp phải thách thức lớn khi 3 thành viên của câu lạc bộ Cologne dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ligue 1 trao chức vô địch cho PSG, Premier League có nối gót?

Minh Đăng |

Ban tổ chức Ligue 1 đã quyết định trao chức vô địch cho đội đang dẫn đầu bảng là PSG.

Ligue 1 kết thúc sớm, nỗi lo Champions League và sự đảm bảo của La Liga

HOÀI MINH |

Ligue 1 2019/20 đã kết thúc sớm, sau khi Thủ tướng Edouard Philippe tuyên bố không có sự kiện thể thao nào được phép diễn ra cho đến tháng 9.